-
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất -
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT
Xã hội
21/07/2020 16:00CSGT cấp huyện được trao quyền xử lý xe vi phạm trên quốc lộ: Liệu có 'quá sức'?
Gỡ khó cho CSGT cấp huyện
Mới đây, bộ Công an đã ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 5/8/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy định tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT).
Điểm mới của Thông tư lần này là lực lượng Công an cấp huyện được phép tự bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không phải là tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phức tạp, bao gồm cả các đoạn đường tránh quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện.
Trao đổi với phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, - cho biết, quy định này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện.
“Thực tế, lực lượng CSGT cấp huyện ở nhiều địa phương lâu nay vẫn được Công an tỉnh ủy quyền để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ở các tuyến quốc lộ trên địa bàn huyện. Thông tư lần này đã phân cấp cho lực lượng CSGT cấp huyện, tạo điều kiện để lực lượng này được tự tổ chức kiểm tra, xử lý, bảo đảm TTATGT trên địa bàn”, ĐBQH Nguyễn Bá Sơn chia sẻ.
Còn theo luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc công ty luật Nghiêm Quang (đoàn luật sư TP Hà Nội): “Theo Thông tư 01/2016 của bộ Công an quy định, CSGT Công an huyện không đủ thẩm quyền để xử lý tại các tuyến Quốc lộ chạy qua địa bàn các huyện. Điều này tạo ra “kẽ hở” để các đối tượng vi phạm giao thông cố tình vi phạm, qua mặt, gây khó khăn cho lực lượng CSGT cấp huyện khi làm nhiệm vụ.
Thông tư này của bộ Công an đã giải quyết được vướng mắc về cơ chế cho lực lượng CSGT cấp huyện trong công tác đảm bảo ATGT. Đây cũng được coi là tiền đề cho tương lai theo xu hướng tinh gọn, giảm gánh nặng cho ngân sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bằng cách sáp nhập các đơn vị hành chính, cấp xã, cấp huyện”.
Liệu có quá sức?
Đồng tình, ủng hộ với Thông tư 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSGT cấp huyện của bộ Công an, thế nhưng nhiều ý kiến cũng băn khoăn, quy định trên được ban hành thì liệu lực lượng CSGT địa phương có bị “quả tải”?
Những lo lắng trên của người dân cũng là điều dễ hiểu bởi lẽ, bên cạnh khó khăn về trang thiết bị, đặc thù của địa phương,… thì khó khăn về nhân sự cũng là một trong những lý do mà lực lượng CSGT nói chung và CSGT cấp huyện nói riêng đưa ra khi chưa xử lý dứt điểm, để tồn tại những bất cập trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng xe quá khổ, quá tải lộng hành.
Mới đây nhất, trong cuộc trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin Pháp luật về khó khăn trong xử lý xe quá khổ, quá tải ở tỉnh lộ 421B (đoạn qua địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội), Thượng úy Nguyễn Quang Vinh - Đội phó đội CSGT-TT (Công an huyện Quốc Oai) - thừa nhận, mặc dù đơn vị đã nỗ lực hết sức trong việc xử lý xe quá tải nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến tình trạng xe quá tải ngang nhiên lộng hành trên tuyến tỉnh lộ 421B vẫn tồn tại, khiến người dân bức xúc. Song, với 11 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên địa bàn 21 xã, thị trấn của huyện Quốc Oai nên nhiều khi không đảm bảo được quân số để tiến hành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
Trả lời về câu hỏi liệu rằng, việc CSGT cấp huyện được trao thêm quyền hạn và nghĩa vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trên các quốc lộ trên địa bàn có “quá sức” đối với đơn vị? Thượng úy Vinh cho biết, nếu được trao thêm nhiệm vụ mà quân số vẫn giữ nguyên thì đơn vị sẽ xem xét để báo cáo, đề nghị tăng cường nhân lực thì mới có thể đáp ứng được nhiệm vụ được giao.
Cùng chia sẻ về những khó khăn của lực lượng CSGT cấp huyện trong công tác xử lý vi phạm giao thông, ông Bùi Thống Nhất - Trưởng công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) - cho biết, huyện Văn Bàn là một huyện miền núi, trên địa bàn có một bộ phận dân cư là người dân tộc thiểu số, hiểu biết về luật Giao thông đường bộ vẫn còn hạn chế nên công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông gặp phải một số khó khăn nhất định.
Đối với những trường hợp này, lực lượng CSGT phải phối hợp giữa tuyền truyền và xử lý, nhiều trường hợp lực lượng chức năng chỉ tuyên truyền cho người dân biết và hiểu luật rồi cho họ tiếp tục tham gia giao thông.
Theo Nguyễn Lâm (Nguoiduatin.vn)
- Trăn trở vì chồng chu cấp 500.000 đồng cho con riêng, tôi lặng người trước một câu hỏi của đứa trẻ (14:12)
- Ấn định ngày xét xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng Hà Nội thu 15.000 đồng mỗi tiết học thêm (14:09)
- Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối (14:06)
- Tăng giá iCloud, Apple bù đắp cho người dùng bằng loạt đặc quyền AI đỉnh cao trên iOS 27 (14:06)
- Vì sao nhiều gia đình trải giấy bạc lên các ngăn tủ lạnh? Mẹo nhỏ ít người biết (14:00)
- Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất (35 phút trước)
- Tuyển Malaysia: Từ khủng hoảng nhập tịch đến hành trình vào bán kết ASEAN Cup 2026 (40 phút trước)
- Rosé (BLACKPINK) viết thư tay xin lỗi fan sau làn sóng phẫn nộ về sự kiện kỷ niệm 10 năm (40 phút trước)
- Bé trai 8 tuổi bị cha ruột đánh đến nhập viện: Bà ngoại kể lại cảnh tượng sau cuộc gọi cầu cứu (43 phút trước)
- Tập đoàn Lộc Trời bị hủy tư cách công ty đại chúng (46 phút trước)