-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Xã hội
25/10/2017 20:19CSGT Đồng Nai khuyên tài xế không dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí
| Không đồng tình với vị trí đặt trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai) của chủ đầu tư, nhiều tài xế dùng tiền lẻ trả phí trạm làm nơi này vào "tê liệt". |
Sáng 25/10, hơn 10 tài xế đã đến Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC67 Công an Đồng Nai làm việc theo giấy mời của cơ quan này.
Một tài xế nói rằng anh cùng những bác tài khác có mặt tại Phòng PC67 từ 8h sáng, sau đó vào làm việc với các cán bộ cảnh sát giao thông. Quá trình làm việc, tài xế được cảnh sát thông báo về việc họ lái xe qua trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vào ngày 5/10 và tham gia trả tiền lẻ.
Lực lượng chức năng cũng giao cho tài xế biên bản làm việc và biên bản này thể hiện các thông tin tuyên truyền về các hành vi liên quan.
Tài xế Phạm Kiên (ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết khi làm việc với công an, ông đã bày tỏ những bức xúc của mình về vị trí đặt trạm thu phí.
Ông nói rằng cảnh sát khuyên ông lần sau không nên dùng tiền lẻ để mua vé khi trạm thu phí trở lại. Tuy nhiên, ông không đồng ý. “Tôi nói tôi chỉ có tiền lẻ và khi qua đó (qua trạm) tôi sẽ đưa tiền lẻ”, ông Kiên thuật lại lời của mình đã nói với công an.
Trong khi đó, một tài xế khác cho biết công an đã tuyên truyền đến các bác tài rằng việc sử dụng tiền lẻ mệnh giá thấp để mua vé không vi phạm pháp luật và đó là quyền của mọi người. “Họ bảo chúng tôi không nên nghe theo lời xúi giục, kích động của người xấu”, một tài xế cho biết.
Anh Huỳnh Phước Minh cho biết: “Cán bộ làm việc với tôi nói vị trí đặt trạm BOT là đúng nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ, buổi làm việc này cũng không giải quyết được vấn đề gì”.
Sáng cùng ngày, sau khi tài xế làm việc với PC67, nhiều phóng viên báo chí đến trụ sở cơ quan này liên hệ, lấy thông tin nhưng không được vào. Các phóng viên trình thẻ nhà báo với chiến sĩ gác cổng, xin vào gặp lãnh đạo nhưng người này không tiếp nhận và bắt phóng viên phải có giấy giới thiệu của Công an tỉnh Đồng Nai.
Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa do công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư. Trạm đặt trên quốc lộ 1 (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), hoạt động từ năm 2014.
Cho rằng mức thu phí cao, vị trí đặt trạm không hợp lý nên từ đầu tháng 9, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé khiến khu vực trạm trở nên ùn tắc giao thông.
Ngày 5/10, khi tài xế không chịu lái xe ra khỏi trạm, chủ đầu tư buộc ngưng thu phí cho đến nay để cùng các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.
Cảnh sát giao thông cho rằng tài xế có hành vi cản trở giao thông ở khu vực trạm nên mời họ lên làm việc.
Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (49 phút trước)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (50 phút trước)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (54 phút trước)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (59 phút trước)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (1 giờ trước)
- VinFast VF 3 - Dễ mua, dễ lái, ‘chân ái’ cho người mua ô tô lần đầu (1 giờ trước)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (1 giờ trước)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (1 giờ trước)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (1 giờ trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (1 giờ trước)