Xã hội
22/08/2024 13:26CSGT Hà Nội bí mật ghi hình xe ôm bắt khách trên cầu Thăng Long
Sáng 22/8, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai lực lượng xử lý tình trạng xe ôm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại khu vực đầu cầu Thăng Long (đoạn nối với đường vành đai 3 trên cao).
Để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông, tổ công tác đã chia thành 2 nhóm. Trong đó, 1 nhóm bí mật ghi hình tài xế vi phạm, nhóm còn lại lập chốt công khai để dừng xử lý.

7h cùng ngày, CSGT ghi nhận một tốp từ 3 - 5 tài xế xe ôm đang dừng đỗ tại đầu cầu Thăng Long (điểm nối với đường vành đai 3 trên cao, hướng về cầu Mai Dịch). Nhóm CSGT bí mật ghi hình và thông báo qua bộ đàm cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ công khai ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra.

Trình bày với CSGT, tài xế Đ.V.T. (SN 1974, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bản thân biết khu vực đầu cầu Thăng Long có biển cấm xe máy, người đi bộ lên nhưng vì mưu sinh nên cố tình đứng bắt khách.
"Tôi thấy nhiều người đi xe ôm, chở hàng lên cầu nên tôi cũng đi theo. Lực lượng CSGT cũng đã nhiều lần xử phạt nhưng khi nào vắng bóng lực lượng chức năng thì tôi lại lên cầu", tài xế T. nói.

Tương tự, tổ CSGT đã lập biên bản với anh V.B.Đ. (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Người này cho biết, hàng ngày anh đi xe máy ngược chiều từ đường Phạm Văn Đồng lên đầu cầu Thăng Long để nhận hàng.
"Tôi nghĩ rằng đi ngược chiều khoảng 200m lên đầu cầu Thăng Long thì sẽ không mất an toàn, khi đi tôi cũng cố gắng điều khiển xe nép vào mép đường để tránh các ô tô khác. Sau khi được tổ CSGT tuyên truyền, xử phạt tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và hứa không tái phạm", anh V.B.Đ. nói.


Tổ CSGT cũng xử lý nhiều trường hợp lấy lý do không biết đường nên đi nhầm lên cầu hoặc để chế độ dẫn đường sai nên vào làn của ô tô. Tuy nhiên, tổ công tác đã kiên trì giải thích, chỉ dẫn biển báo trên đường cho người vi phạm. Kết thúc ca công tác, tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt với 10 trường hợp vi phạm.
Thiếu tá Lê Văn Đông - Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên lập chốt xử lý người đi xe máy cố tình lên tầng 2 của cầu Thăng Long và tình trạng xe ôm dừng, đỗ đón trả khách tại khu vực đầu cầu. Tuy nhiên, người vi phạm khi thấy lực lượng chức năng thường né tránh bằng việc di chuyển đi nơi khác, khi CSGT rời đi thì lại tiếp tục vi phạm.
"Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp hóa trang kết hợp công khai để xử lý vi phạm. Nếu tài xế cố tình chống đối, bỏ chạy thì chúng tôi sẽ gửi thông báo phạt nguội", Thiếu tá Lê Văn Đông nói.
Cũng theo Thiếu tá Lê Văn Đông, tầng 2 của cầu Thăng Long và đường vành đai 3 trên cao cấm xe máy, người đi bộ đi lại, việc cố tình đi trên đường này sẽ gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Hà Nội đề xuất hộ kinh doanh bắt buộc phải đăng ký tài khoản ngân hàng (17/07)
-
Dàn vũ khí, khí tài lần đầu hợp luyện cùng khối diễu binh chuẩn bị kỷ niệm 2/9 (17/07)
-
Giảng viên say xỉn gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội khiến 1 người tử vong khai gì? (17/07)
-
Câu nói khiến Triệu Lộ Tư bị cả MXH tấn công: EQ thấp cùng cực, nghe mà không tin nổi vào tai mình (17/07)
-
“Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi” - phim Việt 2025 khai thác nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến đạt 80 triệu lượt xem (17/07)
-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
Bài đọc nhiều




