Xã hội
18/02/2019 06:27CSGT xử lý nhóm thanh niên ngang nhiên ngồi ăn đêm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 16/2, cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện ảnh chụp một nhóm người ngồi ăn trên làn dừng xe khẩn cấp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là lần thứ 3 hình ảnh ngồi ăn trên đường cao tốc này được đăng tải trên mạng xã hội.
Ảnh chụp cho thấy 4 thanh niên trải chiếu ngồi trước đầu chiếc xe con mang biển kiểm soát 88A- 079.14 (biển số của xe đăng ký ở tỉnh Vĩnh Phúc) vào buổi tối.
Trao đổi với PV, đại diện Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, khoảng 4h ngày 15/2, đơn vị nhận được thông tin về một nhóm người dừng xe ngồi ăn uống trên cao tốc đoạn Km 233+400 thuộc lối ra nút giao thông IC 17 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử người đến, yêu cầu nhóm người trên rời khỏi cao tốc và thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn xử lý.
"Chúng tôi đã thông báo cho lực lượng CSGT để phối hợp với các trạm thu phí giữ chiếc xe lại để xử lý về hành vi trên", đại diện VEC thông tin.
Trước đó, ngày 15/2, cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm người dừng xe ngồi ăn uống trên dải phân cách giữa được cho thuộc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn có hai làn đường từ Yên Bái tới Lào Cai..
Tuy nhiên, đoạn clip quay bằng điện thoại khá ngắn và chất lượng hình ảnh không cao nên không rõ biển kiểm soát của xe.
Bên cạnh đó, hiện nay, trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai không có hệ thống giám sát hình ảnh toàn tuyến, chỉ có camera giám sát ở khu vực có trạm thu phí.
Do không rõ biển kiểm soát chiếc xe của nhóm người ăn uống trên đường nên đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai không trích xuất được hình ảnh xe ra - vào các trạm thu phí vào thời gian nào để chuyển cảnh sát giao thông xử lý.
Đại tá Trần Sơn, nguyên Phó Trưởng Phòng hướng dẫn luật và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT, Bộ Công an, việc trải thảm ngồi ăn nhậu trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mà dư luận phản ánh là hành vi cố ý, thể hiện sự coi thường Luật giao thông đường bộ, thể hiện sự tùy tiện, tiểu nông, coi đường cao tốc cũng như sân nhà mình.
Ông nói, đây là hành vi cố tình, nên cơ quan thực thi pháp luật cần phạt theo mức tối đa đã được quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, cụ thể, mức phạt 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.
Vị Đại tá này cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng mức phạt với hành vi vi phạm trên đường cao tốc, bởi những vi phạm trên đường cao tốc dễ dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




