Xã hội

Cử tri Đà Nẵng: 137 lô biệt thự Sơn Trà của ai, đại gia mới có chứ dân sao có?

"Tài sản quan chức, đất đai, nhà cửa thì có gì bí mật mà kê khai xong không thể công bố rộng rãi cho người dân biết để giám sát. Tài sản đó thì ai chạy vô cướp được mà sợ?".

"Tài sản quan chức, đất đai, nhà cửa thì có gì bí mật mà kê khai xong không thể công bố rộng rãi cho người dân biết để giám sát. Tài sản đó thì ai chạy vô cướp được mà sợ?".

Ngày 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với các cử tri quận Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Đà Nẵng tiếp tục bày tỏ sư thất vọng về những sai phạm của Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ.

Cử tri Hoàng Đình Cảnh (quận Sơn Trà) cho biết, sự việc trên là điều đáng tiếc nhưng phải điều tra, công khai làm rõ. Cử tri Cảnh cũng cho hay việc vi phạm của hai lãnh đạo Đà Nẵng đã thể hiện có sự móc nối giữa đại gia, đại ca với quan chức.

"Đây là việc rất nguy hiểm cần phải giám sát, loại bỏ ngay", cử tri Cảnh nói.

Cử tri Đà Nẵng: 137 lô biệt thự Sơn Trà của ai, đại gia mới có chứ dân sao có? - Ảnh 1.

Cử tri Hoành Đình Cảnh bức xúc về những sai phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng

Cử tri Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà) cũng cho rằng, sai lầm của Bí thư Nguyễn Xuân Anh là rõ ràng. Tuy nhiên, cử tri này cho rằng không nên phủ nhận tất cả các thành quả trong thời gian làm Bí thư thành phố của ông Xuân Anh.

"Những thiếu sót khuyết điểm của đồng chí Xuân Anh là có. Tôi cho rằng, từ sai lầm đó mình phải làm như thế nào để chấn chỉnh.

Tuy nhiên, từ sai phạm mà tìm cách cho đồng chí Xuân Anh phấn đấu chứ không phải để vùi dập", cử tri Thoại nói.

Sơn Trà có 137 biệt thự?

Cử tri Cảnh cũng đặc biệt quan tâm đến hiện trạng trên bán đảo Sơn Trà mà Thanh tra Chính phủ đang làm việc. Ngoài các dự án của các tập đoàn, công ty lớn thì ông Cảnh đề nghị phải làm rõ:

"Ở Sơn Trà hiện có hàng trăm biệt thự của ai đại biểu Quốc hội có giám sát không? Có biết bây giờ ai sở hữu không?".

Cử tri Đà Nẵng: 137 lô biệt thự Sơn Trà của ai, đại gia mới có chứ dân sao có? - Ảnh 2.

Cử tri Đà Nẵng rất buồn và lo lắng về những thông tin gần đây về lãnh đạo thành phố

Cử tri Lê Đình Thi (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cũng cho rằng, sự vụ ở bán đảo Sơn Trà được báo chí và người dân phát hiện đã ầm ĩ mấy tháng qua.

Đây là hệ quả của những chính sách hình thành từ năm 2003 đến giờ. Ông Thi khẳng định, nếu nhân dân im lặng thì thì một mai đây bán đảo Sơn Trà không còn cái gì.

"Thành phố có Đoàn đại biểu Quốc hội, có nhân dân nhưng thành phố vẫn ngang nhiên chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đây là đất rừng đặc dụng nên khi chuyển đổi làm du lịch thì phải có ý kiến của Thủ tướng.

Tôi cũng yêu cầu phải công khai 137 lô đất biệt thự của ai cho dân biết. Biệt thự đó chỉ có những đại gia mới có chứ dân sao có. Đề nghị đại biểu Quốc hội nói rõ để dân biết, dân giám sát", cử tri Thi lên tiếng.

Cử tri Đà Nẵng: 137 lô biệt thự Sơn Trà của ai, đại gia mới có chứ dân sao có? - Ảnh 3.

Cử tri Võ Sơn: Tài sản quan chức có gì mà phải giữ bí mật

Cử tri Võ Sơn (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), đặt vấn đề: "Theo tôi, tài sản không có gì bí mật cả. Phải kê khai cho người dân biết. Nếu không công khai thì thực hiện quy chế dân chủ không có tác dụng, dân không biết thì làm sao mà giám sát.

Tài sản quan chức, đất đai, nhà cửa thì có gì bí mật mà kê khai xong không thể thông báo rộng rãi cho người dân biết để giám sát. Đất đai, nhà cửa thì ai chạy vô cướp được mà sợ?".

Cử tri Nguyễn Trung Sơn (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cũng đồng tình với ý kiến trên. Ông Sơn cho rằng tất cả phải được công khai thì dân mới biết được.

"Tôi thấy rằng, chính ngay dân chúng ta không biết, không được bàn… nên tham nhũng dẫn đến nghiêm trọng như thời gian vừa qua.

Chúng ta phải có cơ chế kiểm soát thu nhập. Bây giờ thấy hiện tượng tham nhũng như vậy làm sao biết lấy tiền ở đâu. Thu nhập ông bao nhiêu mà nhà nọ nhà kia, biệt thự này kia. Con cái ông giàu sang thì ông lấy tiền từ đâu ra. Ông không giải trình được tài sản đó thì nhà nước tịch thu", ông Sơn nói.

Cử tri Đà Nẵng: 137 lô biệt thự Sơn Trà của ai, đại gia mới có chứ dân sao có? - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Quang hứa sẽ công bố tất cả các thông tin về sai phạm lãnh đạo, các dự án công sản và ở Sơn Trà đến cử tri

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, cho hay những ý kiến của cử tri là xác đáng.

Tất cả các vấn đề của cử tri phản ánh đều đang được kiểm tra và sẽ công bố đến từng tổ dân phố trong thời gian tới.

Theo Đình Thức (Soha/Trí Thức Trẻ)