Trong lúc hàn cắt container, ông Tiên bất cẩn để tia lửa bắn vào lớp xốp gây hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng điện tử lớn nhất Quảng Ngãi.
Ông Tiên thuật lại, sáng 7/4, gia đình ông Đặng Văn Lợi (ngụ xã Đức Nhuận) thuê mình và công nhân tên Mười đến nhà để dùng máy cắt, đục để tháo dỡ thùng container cũ phía sau nhà.
Cảnh sát dập lửa, giải cứu hàng điện tử bên trong đám cháy ra ngoài chiều tối 7/4. Ảnh: Minh Hoàng. |
Theo đó, lúc ông Tiên và anh Mười đang hì hục đục, dùng máy cắt tháo dỡ thùng container thì tia lửa bất ngờ bắn vào các mảnh xốp xung quanh. Ít phút sau tiếng nổ phựt...phựt, đám cháy bùng lên giống như mồi lửa gặp can xăng.
Hốt hoảng, anh Mười tháo chạy ra ngoài hô hoán mọi người tìm nước chữa cháy. "Tôi ở lại cố khép cánh cửa sắt container ngăn chặn hỏa hoạn nhưng vướng một số linh kiện điện tử bên trong nên đóng bất thành. Loay hoay mãi thì lửa phụt mạnh ra ngoài gây bỏng hai bàn tay tôi", công nhân này mô tả.
Sau hỏa hoạn, cửa hàng điện tử Quang Lợi trở thành đống đổ nát hoang tàn. Ảnh: Minh Hoàng. |
Đời nghèo suốt ngày làm thuê mưu sinh, vì phút bất cẩn của mình mà gia đình chủ cửa hàng điện tử Quang Lợi lâm cảnh trắng tay, ông Tiên bần thần, lương tâm ray rứt.
"Nếu gia đình ông Lợi bắt lỗi bảo tôi bắt đền thì chắc là tôi đi ở đợ (làm thuê) chứ nghèo quá biết lấy gì mà trả đây", ông phân trần.
Trong ngày 8/4, Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã đến khám nghiệm hiện trường tại cửa hàng điện tử Quang Lợi ở xã Đức Nhuận. Bước đầu cảnh sát thu thập nhiều mảnh xốp cháy ở bên trong container, phía sau cửa hàng.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường bên trong container - nơi các công nhân dùng máy cắt gây phát lửa dẫn đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở cửa hàng điện tử Quang Lợi. Ảnh: Minh Hoàng. |
Trao đổi với chúng tôi, đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Ngãi cho biết, về nguyên tắc, cửa hàng buôn bán hàng hóa có nhà kho rộng hơn 300 m2 phải có phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên ba nhà kho ở cửa hàng điện tử của ông Lợi rộng gần 400 m2 chưa có phương án này là sai.
"Thời gian tới, chúng tôi tổng kiểm tra phương án phòng cháy chữa cháy tại các cửa hàng buôn bán hàng hóa (có nhà kho) trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ", vị Giám đốc cho hay.