-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Xã hội
15/03/2021 17:27Cưa hộp sọ cứu bé trai ở Đồng Nai ngã giường tầng xuất huyết não
Đó là trường hợp của một bé trai ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Theo bệnh sử, khi hai anh em bé đang chơi trong phòng thì ba mẹ nghe tiếng khóc.
Hoảng loạn, ba mẹ chạy vào thấy bé đã nằm trên sàn nhà cạnh giường tầng trong tình trạng đầu sưng nhiều.
Tại Bệnh viện (BV) đa khoa khu vưc Long Thành, bác sĩ phát hiện bé xuất huyết não và được chuyển lên BV Nhi đồng 2 (TP.HCM).
Ở khoa Cấp cứu, bé bắt đầu giảm tri giác, da đầu sưng rất nhiều kèm đau đầu. Bệnh nhi được chụp cắt lớp kiểm tra lại, phát hiện xương sọ bị bể kèm chảy máu trong hộp sọ nhiều, chèn ép não.
Ca mổ được tiến hành ngay trong đêm, lấy ra hơn 200ml máu giải phóng chèn ép não và cầm máu để ngăn ngừa chảy máu tái phát.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Pi Doanh, phẫu thuật viên chính ca mổ cho biết đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng, phức tạp do vùng chấn thương nằm cả 2 bên, toác khớp sọ dọc giữa.
Lượng máu chảy nhiều và vị trí chảy máu nằm ngay xoang dọc trên, có nguy cơ chảy máu ồ ạt và bệnh nhi có thể tử vong nếu không kiểm soát được. Xương sọ bị toác đôi có thể do bé té cao, máu chảy nhiều từ xoang tĩnh mạch đúng như dự đoán.
Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ca mổ hoàn thành như dự trù. Hậu phẫu 2 ngày, tri giác cháu đã tỉnh táo, phim chụp kiểm tra lượng máu chảy đã được lấy hết và não đã được giải phóng khỏi chèn ép.

Bác sĩ cho biết nếu can thiệp trễ, bệnh nhi có khả năng tử vong do máu tụ chèn ép gây tụt não.
Bác sĩ Pi Doanh cho biết khi trẻ bị va chạm vào đầu, nếu có các dấu hiệu như ói nhiều lần, đau đầu, tri giác ngủ gà (hoặc ít chơi như mọi ngày), da đầu sưng nhiều, nhìn hoặc sờ thấy da đầu lõm vào, cơ chế chấn thương nặng (bé bị văng ra xa, té cao…), chảy dịch từ mũi, tai, yếu liệt tay chân, co giật… phải đưa bé đi tới cơ sở y tế gần nhất.
"Biểu hiện của mỗi bé sẽ khác nhau, nên lời khuyên của chúng tôi trong bất kì tình huống nào nếu gia đình cảm thấy lo lắng, hãy đưa bé đi BV để các bác sĩ chuyên khoa kiểm tra.
Đồng thời, cần chú ý ra soát lại môi trường xung quanh trẻ để hạn chế nguy cơ té ngã từ giường, tủ, bàn ghế, cấu thang, lan can, bếp…
Ngoài ra phải kết hợp giáo dục trẻ từ sớm để trẻ nhận biết sự nguy hiểm thông qua các video, ảnh, câu chuyện…" - bác sĩ đưa ra lời khuyên.
Theo Hoàng Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




