-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
16/05/2025 01:03Cục khí tượng lý giải về hiện tượng 'hào quang mặt trời' đang gây sốt trên mạng xã hội
Những ngày gần đây, người dân tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú: quầng sáng rực rỡ bao quanh Mặt Trời, hay còn gọi là "hào quang mặt trời" (sun halo). Hiện tượng này đã xuất hiện ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, TPHCM, Quảng Ngãi và gần nhất vào sáng ngày 15/5 là tại Hà Nam, thu hút sự chú ý và thích thú của đông đảo người dân.
Nhiều người đã nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng này và chia sẻ trên mạng xã hội, bày tỏ sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp "kỳ ảo" của bầu trời.
Trước sự xuất hiện liên tục của quầng mặt trời, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đưa ra những giải thích chính thức về hiện tượng này. Theo Cục Khí tượng, quầng mặt trời thường xuất hiện vào những ngày thời tiết tốt, khi bầu trời được bao phủ bởi một lớp mây mỏng có tên là mây Cs. Đây là loại mây rất mỏng, trong suốt, tồn tại ở độ cao trung bình từ 6 đến 8 km so với mặt đất và được cấu tạo từ vô số tinh thể đá nhỏ.
Hiện tượng quầng mặt trời được hình thành do sự khúc xạ ánh sáng khi tia sáng Mặt Trời chiếu qua lớp tinh thể đá trong mây Cs. Cục Khí tượng nhấn mạnh rằng hiện tượng này khác với cầu vồng, vốn là sự khúc xạ ánh sáng qua các hạt nước trong không khí.
Đặc biệt, Cục Khí tượng cũng cho biết bán kính của vòng tròn quầng mặt trời luôn là 22 độ góc tính từ mắt người quan sát. Chính vì vậy, hiện tượng này còn được gọi là "hào quang 22 độ".
Cơ quan khí tượng khẳng định đây là một hiện tượng đôi lúc vẫn có thể quan sát thấy ở Việt Nam và hoàn toàn không phải là dấu hiệu bất thường trong tự nhiên.
Trước đó, khoảng 11h45 ngày 14/5, người dân tỉnh Quảng Ngãi đã bất ngờ chứng kiến quầng mặt trời xuất hiện. Lúc đầu, quầng sáng khá nhỏ, sau đó lớn dần và kéo dài khoảng một giờ trước khi mờ dần rồi biến mất. Sáng 15/5, vào khoảng 10h30, nhiều người dân tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) cũng may mắn được chiêm ngưỡng hiện tượng quầng mặt trời tuyệt đẹp.
Sự xuất hiện liên tiếp của quầng mặt trời tại nhiều địa phương trong những ngày qua đã mang đến những trải nghiệm thị giác ấn tượng cho người dân, đồng thời là minh chứng cho vẻ đẹp đa dạng của các hiện tượng khí tượng.
PN (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)