-
Video: Trực thăng xuất hiện trên bầu trời, thủ đô Venezuela chấn động sau chuỗi vụ nổ liên hoàn -
Trực tiếp: Mỹ nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela -
Thảm kịch "biển lửa" tại hộp đêm Thụy Sĩ: Nỗi đau xé lòng của những bậc cha mẹ không thể nhận dạng thi thể con -
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha?
Xã hội
03/11/2019 15:35Cuộc sống ngục tù của người Việt trồng cần sa trên đất Anh
Đóng kín cửa trồng cần sa
Hùng (tên nhân vật đã thay đổi, quê Can Lộc, Hà Tĩnh) có 5 năm hành nghề trồng cây cần sa trên đất Anh. Dù chuyện xảy ra chục năm trước nhưng anh vẫn nhớ như in những ngày tháng sống như ngục tù ở xứ người.
Hùng kể, những người vượt biên thành công sang Anh được những người Việt khác, họ hàng, người quen hoặc cò mồi giới thiệu tìm việc làm. Một bộ phận làm nail, nhà hàng, một bộ phận khác muốn kiếm tiền nhanh chóng thì chọn chăm sóc cây cần sa.
Sau khi tìm được “mối”, đó có thể là ông chủ người nước ngoài, cũng có thể người Việt, giữa chủ và “tớ” sẽ thống nhất cách ăn chia khi thu hoạch.
“Thông thường, một người Việt sẽ làm việc cho 1 ông chủ. Nếu diện tích trồng cần sa lớn thì cần đến 3 hoặc 4 người chăm sóc. Ông chủ tự mình đứng ra thuê nhà, mua giống cây cần sa, trang thiết bị, còn nhiệm vụ của người làm thuê là chăm sóc cây thật tốt, cho nhiều hoa”, Hùng nói.
Địa điểm trồng cần sa có thể ở ngoại ô các thành phố, hoặc cũng có thể ở ngay trung tâm thủ đô London, miễn sao người chủ thuê được nhà và đó là một nơi khép kín. Những ngôi nhà dùng để trồng cần sa luôn đóng kín cửa, người trồng cần sa ở cả ngày trong nhà, cơm nước sẽ có người khác tiếp tế hàng ngày.
“Thỉnh thoảng cuối tuần những người trồng cần như chúng tôi mới ra ngoài, quá trình đi lại cũng phải cẩn trọng tránh cảnh sát hỏi thăm, nếu ốm đau vẫn có thể đến bệnh viện khám. Ở bệnh viện họ không hỏi giấy tờ tùy thân, nhưng phần lớn người ta tìm đến những cơ sở tư nhân để khám bệnh”, Hùng tiết lộ.
Một lứa cần sa từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 2-3 tháng tùy vào người chăm sóc tốt hay không. Sau khi bán sản phẩm, lợi nhuận thường được chia chủ 70% còn người trồng 30%.
“Nhiều trường hợp người Việt trồng cần sa ở Anh bị phát hiện, họ đối diện với án tù, mãn hạn tù bị trục xuất khỏi nước Anh”, Hùng kể.
Anh Sơn (ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) có nhiều năm ở nước Anh không ngần ngại kể rằng, sau khi đến châu Âu, điểm tập kết cuối cùng là ở cảng Calais (Pháp) để sang Anh.
“Cảng Calais là nơi tập trung nhiều người ở các quốc gia khác nhau, trong đó có người Việt, người Trung Quốc, người Somalia…, họ đến đây cũng chỉ với mục đích cuối cùng là sang Anh”, anh Sơn nói.
Theo lời anh Sơn, anh sang Anh trồng cần sa được vài năm thì bị cảnh sát bắt. Sau đó anh được đưa đến một trại tị nạn, tại đây anh cùng nhiều người khác được cung cấp thực phẩm, nơi ở, sống trong trại tị nạn 2 tháng rồi bay về nước.
Bị trục xuất về nước vẫn muốn đi
Hoàng năm nay khoảng 20 tuổi, nhiều tháng nay đang mon men tìm “cầu” (đường dây môi giới) đi châu Âu mặc dù năm ngoái cậu bị biên phòng Nga bắt và trục xuất về nước.
Năm 2018, Hoàng được một người ở quê giới thiệu ra Hà Nội kết nối với môi giới để đi Nga. Mục đích của cậu là sau khi sang Nga sẽ tìm đường sang Đức vì có người thân ở đó, trong tương lai cậu sẽ đi Anh.
Hoàng và đường dây môi giới thỏa thuận, đưa cậu đến Đức thành công với chi phí 16.000 USD. Trước khi đi, “cầu” cử người vào xem xét gia đình Hoàng nên gia đình cậu không phải bỏ tiền đặt cọc.
Từ sân bay Nội Bài bay đến Moscow có 2 người Việt đợi sẵn đưa cậu về một kho tập kết ở thủ đô Nga để chờ vượt biên.
Hoàng ở tại điểm tập kết, không được ra ngoài và cấm tiệt dùng điện thoại, ngoài ra phải đóng tiền ăn cho những người cung cấp thực phẩm. Sau 1 tuần lưu trú tại điểm tập kết, Hoàng cùng 5 người khác được đưa lên chiếc ô tô 4 chỗ chở đến một bãi tập kết ở ngoại ô Moscow để đổi sang một chiếc xe khác.
Suốt hành trình từ Moscow đến biên giới giáp với Latvia, nhóm của Hoàng được chuyển xe 3 lần, tất cả các tài xế đều là người nước ngoài. Sau khi đến biên giới, nhóm của Hoàng đi bộ xuyên rừng suốt 7 tiếng để sang Latvia, khi cả nhóm mệt nhoài đang nằm nghỉ thì biên phòng Nga ập đến bắt giữ.
“Em được biên phòng Nga đưa đến đồn ở gần biên giới rồi kêu người phiên dịch đến, họ nói nhóm em vượt biên trái phép, sau đó thẩm vấn bọn em ai là người đưa đi, đi từ đâu đến, bọn em ở biên giới 2 ngày thì bị đưa ra tòa xử, xử xong được chuyển đến một trại tị nạn”, Hoàng nói.
Hoàng ở trại tị nạn 1 tháng chờ người nhà gửi tiền sang, tại đây có một người Việt làm môi giới đứng ra nhận tiền, làm thủ tục và mua vé máy bay cho Hoàng về nước.
Chuyến đi thất bại nên gia đình Hoàng không phải trả 16.000 USD như thỏa thuận với môi giới trước đó.
Về nước đã hơn 1 năm qua Hoàng vẫn chưa tìm được việc làm ổn định. Em vẫn nuôi giấc mộng đi Tây để kiếm tiền, dù vụ 39 người chết trong container tại Anh hết sức đau lòng vừa mới xảy ra.
“Do bị trục xuất nên em bị cấm đi Nga 5 năm, em cũng đang tính đi tiếp, nếu đi được thì sẽ sang Đức, nhưng bây giờ chắc sẽ khó khăn hơn”, Hoàng nói.
Theo Lê Minh (VietNamNet)
- Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela và phu nhân ngay tại phòng ngủ (22:02)
- Cuba và Colombia lên tiếng sau các cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela (26 phút trước)
- Vụ “chạy thầu” liên quan cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Thu giữ 175 miếng vàng, kê biên hàng loạt tài sản giá trị lớn (59 phút trước)
- Cây thông Noel cao 15m cháy dữ dội trong khuôn viên nhà thờ (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cảnh sát kịp thời cứu người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa thời tiết hơn 10 độ (1 giờ trước)
- Nga lên án Mỹ "xâm lược vũ trang Venezuela", Tây Ban Nha đề xuất vai trò trung gian (1 giờ trước)
- Hà Nội xử lý 51 điểm ùn tắc giao thông, quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng (2 giờ trước)
- Đặc nhiệm Delta - lực lượng của Mỹ được cho là đã bắt giữ Tổng thống Venezuela là gì, đáng sợ thế nào? (2 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên 3/1 biến động mạnh: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn lập đỉnh mới, SJC neo cao gây bất ngờ (3 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá gần 12 triệu đáng mua nhất 2026, rẻ chưa bằng nửa iPhone 17 (3 giờ trước)