Trước thềm phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 47 tỷ đồng được cáo buộc nhận hối lộ, một động thái được kỳ vọng sẽ giúp bà Lan giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 24/6 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 41 bị cáo liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương. Trong số các bị cáo, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị truy tố về ba tội danh.
Đặc biệt, chín bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” gồm nhiều cựu lãnh đạo cấp cao của các tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan – cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, và ông Phạm Hoàng Anh – cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Theo cáo buộc, bà Lan đã nhận của Hậu “pháo” ba lần, tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương 47,9 tỷ đồng). Ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, còn ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD. Mục đích của việc đưa và nhận hối lộ này là để giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hậu “pháo” được cho là đã lợi dụng các mối quan hệ để "móc nối, câu kết" với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn, nhằm tạo điều kiện cho các công ty thuộc Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu và thực hiện các dự án. Tổng số tiền Hậu “pháo” đưa hối lộ lên tới hơn 132 tỷ đồng. Các hành vi này đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với số tiền hơn 1.160 tỷ đồng, đồng thời khiến hàng loạt cán bộ bị xử lý hình sự và kỷ luật.
Cáo trạng ban hành ngày 28/4/2025 ghi nhận bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bà được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác trong quá trình điều tra.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bà Lan đã tự nguyện nộp 20 tỷ đồng và sử dụng hai lô đất để khắc phục hậu quả. Thông tin mới nhất cho thấy, vào ngày 19/6 vừa qua, gia đình bà Lan đã nộp thêm 27,97 tỷ đồng tại Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Với khoản nộp này, toàn bộ số tiền bà Lan được hưởng lợi trong vụ án đã được khắc phục hoàn toàn trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra. Gia đình bà Lan lý giải việc khắc phục “chậm hơn mong muốn” là do nhiều người thân đau ốm và phải vay mượn bạn bè.
Ngoài ra, bà Lan còn có tình tiết giảm nhẹ khác như gia đình có công với cách mạng, tích cực hoạt động thiện nguyện, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ người nghèo, nuôi trẻ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ phòng chống COVID-19, và tham gia hoạt động an sinh xã hội. Năm bị cáo khác cũng được ghi nhận những tình tiết tương tự.
Việc bà Lan và gia đình nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi trước khi phiên tòa diễn ra được một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định là cơ sở quan trọng để tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Điển hình là trường hợp cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, người đã được Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm sâu mức án trong phiên phúc thẩm sau khi khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13-14 năm so với mức án sơ thẩm 21 năm tù.
PV (SHTT)