Sau khi tàu cá QNa 90859 TS mất liên lạc trên biển, lực lượng chức năng đã cứu được 32 trong tổng số 50 thuyền viên. Nhiều tàu tiếp tục được điều động tìm kiếm những người còn mất tích.

Chiều 28/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã phát hiện và đưa được 32 thuyền viên trên tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn về nơi an toàn.

Đến 14h cùng ngày, 30 thuyền viên được tìm thấy trên tàu cá BĐ 98960 TS, trong khi 2 người khác được cứu lên tàu BĐ 98848 TS.

Khoảng 14h30, tàu Kiểm ngư KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận toàn bộ 32 thuyền viên. Tàu KN 472 sau đó hành trình về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.

28-1787921891-da-cuu-duoc-32-thuyen-vien-tau-ca-mat-lien-lac-tren-bien-tiep-tuc-tim-kiem-nguoi-con-lai
Tàu QNa 90859 TS trước khi gặp nạn. Ảnh MXH

Tại khu vực xảy ra sự cố, các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS và BĐ 98960 TS vẫn tiếp tục tìm kiếm những thuyền viên chưa được tìm thấy. Ba tàu KN 417, KN 401 và CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng được điều động đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình các thuyền viên theo dõi sát tình hình.

Các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn cũng được kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm những người còn mất tích.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng liên quan để mở rộng hoạt động tìm kiếm.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, bước đầu cơ quan chức năng xác định tàu cá QNa 90859 TS bị chìm do thời tiết xấu.

Hiện khu vực tìm kiếm có biển động mạnh, gây nhiều trở ngại cho hoạt động cứu hộ. Các tàu kiểm ngư và Cảnh sát biển đang cơ động tới hiện trường để tiếp tục tìm kiếm những thuyền viên chưa được cứu.

Tàu cá QNa 90859 TS dài 23,9 m, công suất 1.682,8 CV, hành nghề câu mực. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Trí, 47 tuổi, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà ngày 29/7. Khi rời bến, trên tàu có tổng cộng 50 người, gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên.

Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, tín hiệu cuối cùng của tàu được ghi nhận lúc 12h54 ngày 25/8 tại tọa độ 07°50'17"N - 112°20'36"E.

Vị trí này cách phía Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa khoảng 35 hải lý.

Qua hệ thống giám sát hành trình, cơ quan chức năng cũng phát hiện các tàu cá BĐ 98848 TS, BĐ 98710 TS và BĐ 98042 TS của tỉnh Gia Lai hoạt động cách vị trí tàu QNa 90859 TS mất kết nối khoảng 12-20 hải lý.

Hiện các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những thuyền viên còn lại trong điều kiện biển động mạnh.

QT (SHTT)