Đà Nẵng đang trải qua một đợt lũ nghiêm trọng nhất lịch sử.

Sáng 29-10, tình hình lũ lụt tại Đà Nẵng đang diễn biến cực kỳ nghiêm trọng khi mực nước trên các sông lớn đã vượt mức Báo động 3 (BĐ3) tới hơn 1 mét. Hàng chục ngàn ngôi nhà ở các làng mạc hạ du sông Vu Gia và Thu Bồn đang đối mặt với tình trạng ngập lụt nặng nề.

29-1761703824-da-nang-chim-trong-lu-lich-su-nuoc-vuot-bao-dong-3-hon-1m-thuy-dien-o-at-xa-lu-mat-dien-tren-dien-rong.jpg

29-1761703824-da-nang-chim-trong-lu-lich-su-nuoc-vuot-bao-dong-3-hon-1m-thuy-dien-o-at-xa-lu-mat-dien-tren-dien-rong.jpg
Nước ngập nặng tại một gia đình sống ven sông Thu Bồn ở Đà Nẵng

Thượng nguồn mưa lớn, Thủy điện "căng mình" xả lũ

Từ chiều 28-10, sau vài tiếng giảm mưa, tại khu vực các xã vùng núi của TP Đà Nẵng có mưa to trở lại, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện lớn, buộc phải xả xuống hạ du. Có thời điểm, lưu lượng về hồ thủy điện Sông Tranh 2 lên tới hơn 4.400 m3/giây, buộc thủy điện này xả lũ xuống hạ du hơn 4.100 m3/giây.

Sáng 29-10, các thủy điện lớn như A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4 và Sông Tranh 2 tiếp tục xả lũ với lưu lượng rất lớn.

Cụ thể, thủy điện A Vương xả với lưu lượng 1.354 m3/giây, thủy điện Sông Bung 4 xả hơn 2.000 m3/giây, thủy điện Đak Mi 4 xả 1.949 m3/giây, thủy điện Sông Tranh 2 xả 2.826 m3/giây.

Tối 28-10, trong nhóm phòng chống thiên tai của TP Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP - cho biết do mưa lớn trong những ngày qua, tất cả các hồ thủy điện đã đầy. TP Đà Nẵng kiên quyết yêu cầu lượng nước xả bằng lượng nước đến. Ông Hưng mong các địa phương giải thích cho người dân biết do mưa lớn, nước về hồ nhiều phải xả, việc ngập lụt do mưa chứ không phải do thủy điện xả lũ, thông tin trên báo Người lao động.

Mất điện diện rộng, khắc phục vô cùng khó khăn

Tình hình lũ lụt đi kèm với sự cố mất điện trên diện rộng. Nhiều khu vực bị ngập lụt đã mất điện từ ngày 27-10 đến nay. Đặc biệt, tại các xã thuộc khu vực Phước Sơn cũ, sạt lở đất làm sập trụ điện nguồn, gây mất điện trên diện rộng. 

29-1761703824-da-nang-chim-trong-lu-lich-su-nuoc-vuot-bao-dong-3-hon-1m-thuy-dien-o-at-xa-lu-mat-dien-tren-dien-rong.jpg
Sạt lở đất làm sập trụ điện nguồn đã gây mất điện trên diện rộng ở vùng Phước Sơn cũ

Việc khắc phục sự cố được nhận định là rất khó khăn trong điều kiện thời tiết hiện tại và có thể mất vài ngày mới hoàn tất.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đề nghị địa phương thông báo cho người dân biết, có biện pháp phù hợp. TP cũng đang chỉ đạo để khôi phục điện sớm nhất cho người dân.

Lũ tiếp tục lên: Dự báo vượt Báo động 3 sâu hơn!

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ lúc 3 giờ 30 phút sáng 29-10, từ sáng sớm 29-10 đến đêm 30-10, tại các xã, phường của TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 30-10 mưa có xu hướng giảm dần còn có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mực nước thượng lưu sông sông Vu Gia-Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu các sông dao động ở mức trên BĐ3. Mực nước lúc 1 giờ ngày 29-10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,17m- trên BĐ3 1,17m.

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,6m- trên BĐ3 1,6m; tại Giao Thủy ở mức 9,43m- trên BĐ3 0,62m; tại Câu Lâu ở mức 5,2m- trên BĐ3 1,2m; tại Hội An ở mức 3,11m- trên BĐ3 1,11m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh; đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25m- trên BĐ3 1,25m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên BĐ3 từ 1,2-1,35m…

PN (SHTT)