-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Xã hội
09/01/2016 03:27Đà Nẵng ghi hình để xử phạt đám tang rải vàng mã
Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành liên quan tuyên truyền chủ trương không rải tiền, vàng mã đến người dân. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP phối hợp với các xã phường vận động người dân "không rải vàng mã khi đưa tang, thực hiện hỏa táng".
Đốt vàng mã gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Tuổi trẻ.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ đề xuất biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do việc rải vàng mã trên các tuyến đường. Theo ông Dũng, mục đích việc vận động cũng như xử phạt "nhằm chấm dứt tình trạng rải tiền, vàng mã, các vật dụng thờ cúng trên đường đưa tang gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị".
Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng ban Nghĩa trang (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) cho rằng, để giảm dần và tiến đến không rải vàng mã trên đường, trước tiên phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã làm việc với 23 cơ sở dịch vụ tang lễ.
Theo cam kết, các cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu gia đình người có tang không được rải tiền, vàng mã, tiền thật hoặc bất cứ vật gì khác trên đường đưa tang. Khi dừng lại để cúng thì phải phải dọn sạch... Nếu cơ sở nào để xảy ra việc rải vàng mã... cũng như xả rác gây ô nhiễm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Theo lãnh đạo PC49, nếu cơ sở vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013 của Chính phủ với mức 1 - 2 triệu đồng. Trường hợp cố tình tái phạm, đơn vị sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động.
Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng ước tính mỗi ngày Đà Nẵng có 25 - 40 đám tang. Bình quân sau 6 đám tang, công nhân vệ sinh phải thu gom khoảng 2 tạ giấy, gạo, muối.
"Nếu việc xử phạt được thực hiện nghiêm thì Đà Nẵng sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường do hành vi rải vàng mã trong tổ chức tang lễ gây ra", đại diện sở này nói.
Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (56 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)