Xã hội

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép ở Sơn Trà

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo dừng ngay việc thi công dự án khu du lịch sinh thái ở Sơn Trà, tháo dỡ các hạng mục công trình không phép.

Theo đó, Ban cán sự đảng UBND thành phố được giao chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án này dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật.

Về việc có tháo dỡ 40 móng biệt thự được phản ánh là xây không phép, ông Đào Tấn Bằng (Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng) nói: "Tinh thần là những công trình không có giấy phép thì phải tháo dỡ, nếu có giấy phép thì cho tồn tại".

da-nang-yeu-cau-thao-do-cong-trinh-trai-phep-o-son-tra

40 móng biệt thự được xác định xây không phép ở Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND thành phố xin ý kiến Thủ tướng bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường. Đối với những dự án góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, hài hòa với cảnh quan môi trường thì công khai cho dư luận biết để tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện.

Trước đó ngày 16/3, một người dân đi câu cá đã chụp ảnh về dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa đang thi công ở bán đảo Sơn Trà, cho thấy cả một vệt xanh của cây rừng bị cày xới nham nhở. Chính quyền địa phương sau đó đến hiện trường kiểm tra.

Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Biển Tiên Sa bị lập biên bản vì xây 40 móng biệt thự không phép, và bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng.

Dự án này nằm trong quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt. Dư luận lo ngại diện tích 30 ha đang bạt núi, chặt cây liên quan đến dự án sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. 

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)