Ngày 24/5, Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 đã tổ chức phiên họp toàn thể nhằm rà soát, thẩm định kỹ lưỡng danh sách các phạm nhân có cải tạo tốt, đủ điều kiện để đề xuất Chủ tịch nước ban hành quyết định tha tù trước thời hạn.

Đợt đặc xá năm 2026 được triển khai dựa trên Luật Đặc xá và Quyết định của Chủ tịch nước, nhân dịp chào mừng những ngày lễ và sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia: Kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, phiên họp toàn thể đã nghe các đơn vị chủ chốt gồm Bộ Công an và Tòa án Nhân dân Tối cao báo cáo chi tiết về danh sách phạm nhân và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án đủ tiêu chuẩn đề nghị đặc xá. Danh sách các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

24-1779623140-dac-xa-nam-2026-xet-duyet-nghiem-ngat-hon-10000-ho-so-pham-nhan-de-trinh-chu-tich-nuoc
Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo tại phiên họp, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát và thẩm định khắt khe tổng cộng trên 10.000 hồ sơ được gửi lên từ các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tiến trình xét duyệt được thực hiện qua nhiều cấp bộ ngành, có sự phối hợp liên tịch chặt chẽ và đặc biệt là chịu sự giám sát từ các tổ chức xã hội cùng các tầng lớp nhân dân, đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện và không để lọt những trường hợp sai phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định khoan hồng và nhân đạo đối với những người lầm lỡ là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc. 

Pháp luật Việt Nam luôn song hành giữa hai yếu tố: một mặt kiên quyết trừng trị nghiêm khắc các đối tượng chủ mưu, ngoan cố, tái phạm nguy hiểm; mặt khác lại mở rộng lòng khoan dung, tạo lộ trình hoàn lương cho những ai thành khẩn, biết ăn năn hối cải và lập công chuộc tội.

Tính từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho 118.000 người. Phần lớn ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện; tỷ lệ tái phạm tội duy trì ở mức rất thấp.

TN (SHTT)