Xã hội
03/06/2024 14:44Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm người dân đốt pháo hoa
Sáng 3/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị xem xét, bổ sung quy định về hoạt động chế tạo, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo nổ vào dự thảo luật.
Hiện nay, hoạt động chế tạo, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo nổ được điều chỉnh bởi Nghị định 137/2020 của Chính phủ. Cũng vì thế, dự thảo luật không điều chỉnh đối với nội dung này.

Tuy nhiên, nữ đại biểu đề nghị bổ sung quy định liên quan đến pháo nổ, pháo hoa vào dự thảo như đã nêu để luật hóa, đảm bảo tính chặt chẽ và giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến pháo hoa, pháo nổ.
Dẫn Chỉ thị 406 năm 1994 của Thủ tướng về cấm sản xuất, mua bán, đốt pháo, bà Phúc cho rằng văn bản này đã thay đổi thói quen đốt pháo của người vào dịp lễ, Tết nguyên đán 30 năm trước. "Đây được xem là một quyết định có tính lịch sử, được sự ủng hộ, đồng tình cao của nhân dân trong nhiều năm qua", nữ đại biểu nói và đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét và dừng việc cho phép mua bán, sử dụng pháo hoa, pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán.
Theo đại biểu Phúc, hoạt động mua bán, đốt pháo hoa tràn lan trong 2 - 3 năm gần đây không đóng góp gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng không đem lại lợi ích gì cho nhân dân mà còn đe dọa đến công tác phòng, chống cháy nổ và sức khỏe của người dân.
Trong khi đó, hoạt động bắn pháo hoa đã được các địa phương, các cơ quan chức năng tổ chức tập trung, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân vào dịp tết Nguyên đán và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống cháy nổ và các điều kiện có liên quan.
Để khắc phục bất cập, lỗ hổng trong quản lý, mua, bán, phân phối, sử dụng pháo hoa, pháo nổ đã phát sinh trong những năm qua, nhất là từ năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán 2024 vừa qua, việc dừng cho phép mua, bán, phân phối pháo hoa, pháo nổ là rất cần thiết.
Việc này, theo đại biểu Phúc, cũng nhằm không để phát sinh việc nhập lậu, sử dụng sai quy định pháp luật và những hạn chế có liên quan đến nội dung này.
Có ý kiến ngược lại, đại biểu Phạm Văn Hòa (Hội luật gia tỉnh Đồng Tháp) đề nghị cho phép doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có điều kiện được sản xuất pháo hoa tầm thấp, thay vì chỉ đơn vị của Bộ Quốc phòng được thực hiện.
"Dịp Tết, nhiều người dân đã mua pháo hoa về chơi nhưng mua rất khó khăn, chỉ có Bộ Quốc phòng mới bán được. Vì thế, đề nghị nên xem xét lại việc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có điều kiện để cho người dân được thực hiện rộng rãi, cụ thể hơn", ông Hòa nêu quan điểm.
Tại báo cáo dự kiến hướng tiếp thu dự thảo luật, Bộ Công an cho biết dự thảo không điều chỉnh đối với pháo hoa, pháo hoa nổ vì mục tiêu của dự thảo nhằm quản lý, trang bị vũ khí, vật liệu trong thi hành công vụ, bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Trong khi, đó pháo hoa, pháo hoa nổ được sản xuất nhằm phục vụ sử dụng trong các sự kiện văn hóa, chính trị và vui chơi, giải trí.
HL (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Luộc trứng nhớ cho thêm thứ này, vừa ngon lại tự róc vỏ "chuẩn" nhà hàng (12/07)
-
Cháy cây xăng, lửa ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn (12/07)
-
Cướp chồng người, 3 năm sau tôi nhận nỗi đau thấu trời (12/07)
-
Bắt nghi phạm đâm 3 anh em ruột bị thương vong ở Đồng Tháp (12/07)
-
Ông Trump công bố mức thuế 30% với hàng hóa nhập từ EU và Mexico (12/07)
-
Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 CHÍNH XÁC nhất (12/07)
-
1 Em Xinh bị tố được NSX thiên vị đổi kết quả, "dọn đường" lộ liễu để debut? (12/07)
-
Dân đầu cơ "ôm" Labubu đã khóc: Từng bán được gấp đôi gấp ba giá gốc, giờ đây chỉ có thể tự trưng trong góc nhà (12/07)
-
Nữ thần Hàn Quốc nhảy "See tình", nói "đỉnh nóc kịch trần" (12/07)
-
Apple thông báo tuyển dụng kỷ lục tại Việt Nam: 62 vị trí trải dài từ Bắc vào Nam (12/07)
Bài đọc nhiều




