Xã hội

Đại diện CLB Môtô Quận 5 nói gì về việc va chạm với người đi đường?

Sau khi lên tiếng xác nhận vụ va chạm xảy ra với người đi đường, đại diện CLB Môtô Quận 5 đã xin lỗi về sự cố trên.

Hôm 5/7 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip một đoàn môtô đang lưu thông trên đường thì va chạm với xe máy của một người đi đường, làm những người đi xe máy té ngã, sau đó xảy ra cự cãi.

Đáng nói, ngay sau khi những người trên xe này ngã xuống đường, người trong đoàn mô tô không ai xuống đỡ họ dậy mà chỉ có những người lao công gần đó vội quăng chổi đến để giúp đỡ. Thậm chí, một thành viên trong đoàn mô tô còn to tiếng, chỉ tay vào mặt nạn nhân.

Đại diện CLB Môtô Quận 5 nói gì về việc va chạm với người đi đường?

Chưa biết đúng sai thế nào, tuy nhiên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã khiến nhiều người bức xúc về cách hành xử thiếu nhân văn của nhóm đi xe mô tô.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hà, thành viên Ban lãnh đạo CLB Môtô Quận 5, cho biết: "Hôm đó, chúng tôi đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Dù đã được lực lượng CSGT dẫn đoàn nhắc nhở nhưng trong quá trình đoàn di chuyển, nhiều người dân vẫn chạy theo xem. Khi đoàn đi ngang qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, một thanh niên đi xe máy chở người phụ nữ và cháu nhỏ đã vướng vào một xe máy bên đường và ngã vào môtô tôi điều khiển, chứ không hề có sự tác động của đoàn môtô.

Khi nhìn lại, thấy người phụ nữ và cháu nhỏ đã đứng dậy, chỉ còn chiếc xe nằm trên đường cùng người thanh niên đang đứng lên nên tôi tiếp tục di chuyển, và nhóm phía sau có dừng lại để giúp đỡ. Tuy nhiên, do anh em trong CLB đang phải làm nhiệm vụ, mà cả 2 bên đều nóng nảy nên mới xảy ra sự việc lời qua tiếng lại không hay lắm. Thay mặt đội, tôi chân thành xin lỗi vì sự cố đáng tiếc trên".

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)