Xã hội
04/11/2019 21:23Đại học Kinh doanh và Công nghệ thu hồi hơn 1.000 cuốn sách có 'đường lưỡi bò' phi pháp
Theo thông tin do bà Đào Thị Thúy Hằng cung cấp, bộ giáo trình "Developing Chinese" có in hình "đường lưỡi bò" phi pháp được sinh viên thực tập mua ở Trung Quốc đem về tặng khoa từ cách đây 3-4 năm.
Ở thời điểm đó, một nhóm sinh viên của trường sang thực tập tại Bắc Kinh (Trung Quốc) theo chương trình đào tạo. Trước khi nhóm sinh viên này lên đường, giảng viên khoa Trung - Nhật đề nghị nếu thấy giáo trình tiếng Trung nào hay, khoa học thì mua về để làm tài liệu tham khảo. Các sinh viên đã mua giáo trình của trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, và số giáo trình này được lưu lại tại khoa để làm tài liệu tham khảo kể từ đó.

"Giáo trình trên các em đã mang về từ 3 năm trước, tuy nhiên học kỳ này khoa mới sử dụng", bà Thúy Hằng cho hay. Tuy vậy, bà Thúy Hằng không nhớ sinh viên nào đã mua số giáo trình này về tặng cho khoa.
Năm học 2019/2020, khoa Trung - Nhật của trường đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội đã cho sinh viên "dùng thử" giáo trình "Developing Chinese". Giáo trình mà khoa Trung - Nhật bán đều là photo-copy từ cuốn giáo trình do sinh viên đem về. Lý giải về điều này, bà Thúy Hằng cho biết do kinh phí không đủ nên khoa Trung - Nhật chưa bao giờ đặt vấn đề bản quyền với Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.
Bên cạnh việc cho sinh viên "dùng thử", đại học Kinh doanh và Công Nghệ thành lập Hội đồng lựa chọn giáo trình với 5 thành viên để phê duyệt. Khi đọc tới bài 7 của cuốn Đọc - Viết thuộc bộ "Developing Chinese", hội đồng phát hiện ra hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.
"Lúc đó, sinh viên mới học đến bài 4 nên chúng tôi quyết định thu hồi và cố gắng xử lý nhanh, tránh để các em tiếp xúc với thông tin này", bà Hằng cho biết.
Theo bà Hằng, hàng năm Hội đồng thẩm định luôn xem xét rồi mới đưa ra quyết định có sử dụng giáo trình hay không. Năm nay do số lượng sinh viên đông, "khoa muốn nhân cơ hội này để cải tiến và nâng cao chất lượng" nên đã cho sinh viên "dùng thử" bộ giáo trình này.
Phó chủ nhiệm Khoa Nhật - Trung cũng cho biết thêm rằng khi xem xét và thẩm định giáo trình, Hội đồng sẽ xem xét, đánh giá bố cục bài học, cạc sắp xếp và giải thích. Tuy vậy Hội đồng thẩm định không xem từng trang mà đọc mục lục để nắm bố cục, chủ đề từng bài, sau đó sẽ xem xét ngẫu nhiên một số bài để đánh giá cách đặt câu, bài tập có ổn hay không.
"Khoa Trung - Nhật xin chịu trách nhiệm vì trong quá trình tìm hiểu giáo trình có sai sót. Chúng tôi đã quá tập trung vào nội dung giảng dạy từ vựng, ngữ pháp, kết cấu bài học mà không chú ý đến hình vẽ", bà Hằng nói.
Về số lượng, thông tin từ Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết đã có 716 cuốn giáo trình "Developing Chinese" được bán ra. Nhà trường đã thu hồi hơn 1.000 cuốn (bao gồm cả các bản sinh viên tự photo). Tất cả hiện được lưu giữ ở khoa Trung - Nhật.
Tiểu Bạch (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
-
MU tăng giá Mbeumo lên 70 triệu bảng, "bom tấn" sắp nổ (18/07)
-
Á khoa khối C00 ở Thanh Hóa có mẹ làm ruộng, bố là công nhân (18/07)
-
"Dịu dàng màu nắng" tập 34: Tuyết sốc nặng vì bị bà Hà nắn gân (18/07)
-
Từ vụ giảng viên lái xe tông liên hoàn ở Hà Nội, "ma men" vẫn lẩn khuất sau vô lăng (18/07)
-
Bi kịch của những người học giỏi trường top vẫn thất nghiệp, đành học thạc sĩ (18/07)
-
Dự báo thời tiết 18/7/2025: Miền Bắc nắng nóng hầm hập, sắp mưa lớn dữ dội (18/07)
-
CSGT Hà Nội hóa trang "chỉ điểm" tài xế rời quán nhậu, 30 phút xử lý 10 "ma men" (18/07)
Bài đọc nhiều




