Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc một giảng viên khoa tiếng Anh sau khi xác định người này sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp trong quá trình công tác.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam, giảng viên khoa tiếng Anh, do sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp.

Quyết định do PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng nhà trường, ký ban hành sau khi Hội đồng kỷ luật họp xem xét vụ việc. Lãnh đạo trường cho biết hành vi của ông Nam vi phạm Luật viên chức và Luật nhà giáo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ sở đào tạo cũng như ngành giáo dục.

Cùng với việc buộc thôi việc, nhà trường yêu cầu ông Đặng Ngọc Nam hoàn trả toàn bộ kinh phí, quyền lợi đã được hưởng kể từ thời điểm sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp. Tên ông Nam cũng đã bị xóa khỏi bia đá tiến sĩ tại khuôn viên nhà trường.

truong-dh-su-pham-hn-2.png

Ông Nam là cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được giữ lại làm giảng viên. Trong giai đoạn dịch COVID-19, ông báo cáo với nhà trường đi học tiến sĩ tại Đại học Queensland theo diện học bổng của Chính phủ Úc, khi đã có bằng thạc sĩ. Năm 2022, ông được ghi danh trên bia tiến sĩ tại khu vực “Vườn cây tiến sĩ” của trường.

Khi xuất hiện thông tin nghi vấn về tính hợp pháp của văn bằng, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng viên này, đồng thời rà soát toàn bộ hồ sơ, văn bằng liên quan và phối hợp với cơ quan công an để xác minh. Sau quá trình kiểm tra, trường kết luận bằng tiến sĩ mà ông Nam sử dụng không hợp pháp.

Khoảng hơn một tuần trước, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 từng được vinh danh tiến sĩ bị đục tên khỏi bia đá, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Phát biểu tại lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2025, Hiệu trưởng Nguyễn Quang Huy cho rằng việc sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm nghiêm trọng liêm chính khoa học, nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm nghiên cứu. Theo ông, học vị tiến sĩ không đơn thuần là một danh xưng mà là danh dự, không thể vay mượn hay thay thế.

Nhà trường khẳng định các hoạt động giảng dạy trước đây của ông Nam vẫn đúng quy định do ông có bằng thạc sĩ hợp pháp, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các nội dung liên quan theo quy định pháp luật.

HL (SHTT)