-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
08/08/2018 02:29Đại học vùng đang 'vét' thí sinh với mức điểm chuẩn quá thấp?
Câu chuyện chỉ 13 điểm đỗ ngành Báo chí và hàng loạt ngành học khác trong mùa tuyển sinh năm nay một lần nữa dấy lên lo ngại về chất lượng đào tạo ở các đại học vùng.
Do không còn điểm sàn như các năm trước, nhiều trường, ngành học giảm điểm trúng tuyển xuống 13. Nếu tính điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng ở mức cao nhất theo quy định, thí sinh chỉ cần đạt dưới 4 điểm/môn đã đỗ đại học.
Trong số đó, nhiều đại học vùng có điểm trúng tuyển thấp nhất nước. Thực trạng này khiến nhiều người lo lắng rằng "đại học vùng đang vét thí sinh với mức điểm chuẩn thấp". Việc tuyển sinh bằng mọi giá sẽ kéo theo hậu quả khôn lường.
Hàng loạt trường có mức trúng tuyển 13; 13,5 điểm đỗ ngành Báo chí
Năm 2018, trường và ngành học có điểm trúng tuyển thấp chủ yếu tập trung tại đại học địa phương, đại học vùng. Cụ thể, 28 trên tổng số 46 ngành, chương trình đào tạo của ĐH Tây Nguyên lấy điểm trúng tuyển là 13.
Đây cũng là mức điểm chuẩn cho 12 ngành trên tổng số 25 ngành của ĐH Quảng Bình.


Với ĐH Tiền Giang, ngành Giáo dục Mầm non có điểm chuẩn 15 điểm, các ngành còn lại 13 điểm. Tương tự, trừ ngành đào tạo giáo viên, Nuôi trồng Thủy sản và Kinh doanh Nông nghiệp, ĐH Hồng Đức xác định điểm trúng tuyển 13 cho các ngành còn lại.
Hội đồng tuyển sinh ĐH Duy Tân cũng lấy điểm chuẩn 13 cho tất cả ngành học, trừ Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng hàm mặt (19 điểm), Dược học (16 điểm). Ngành Kiến trúc (môn Vẽ nhân hệ số 2) lấy 15 điểm.
ĐH Đông Á công bố mức trúng tuyển từ 13 điểm, gồm tổng điểm 3 bài thi và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Với ĐH Xây dựng Miền Trung, các ngành đào tạo đều có điểm trúng tuyển từ 13.
Tại ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 12/18 ngành và phân hiệu tại Thanh Hóa đều có mức trúng tuyển là 13; hai ngành khác lấy 13,5.
Trừ chương trình đào tạo giáo viên, ĐH Hà Tĩnh lấy điểm chuẩn 13,5 cho các ngành còn lại.
Hai trường thành viên của ĐH Thái Nguyên - một trong những đại học vùng lớn - cũng có điểm chuẩn rất thấp. Trong đó, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp lấy 13,5 điểm, trừ hai chương trình tiên tiến. ĐH Khoa học tuyển từ 13,5 điểm cho 10 ngành (bao gồm ngành Báo chí) và chỉ có 4 ngành lấy 16 điểm.
Điểm chuẩn thấp còn xuất hiện hàng loạt tại ĐH Huế khi 11 ngành của ĐH Kinh tế, 21 ngành của ĐH Nông Lâm, 4 ngành của phân hiệu tại Quảng Trị lấy điểm trúng tuyển 13.
ĐH Khoa học cũng có chung mức điểm chuẩn, trừ ngành Báo chí lấy điểm nhỉnh hơn một chút - 13,75 điểm.
Điểm chuẩn thấp triền miên và nỗi lo "vét" sinh viên bằng mọi giá
Đây không phải năm đầu tiên ĐH Huế lấy điểm chuẩn thấp. Năm ngoái, trường này gây xôn xao khi chỉ lấy điểm trúng tuyển 12,75 cho một số ngành sư phạm. Năm nay, Bộ GD&ĐT áp sàn cho ngành đào tạo giáo viên nên điểm chuẩn được nâng lên.
Trong khi đó, các ngành còn lại vẫn ở mức thấp, thậm chí hạ 1-2 điểm. Cụ thể, năm ngoái, ĐH Nông Lâm lấy điểm chuẩn 15,5 cho hầu hết ngành học, trừ hai ngành lấy 10,25.
Năm 2017, trong khi nhiều trường có điểm trúng tuyển cao chót vót, một thành viên của ĐH Huế là ĐH Kinh tế lấy điểm chuẩn 15,5 cho các ngành, trừ Quản trị kinh doanh và Kế toán lấy 16 điểm. Tình hình của ĐH Khoa học (ĐH Huế) cũng không khá hơn khi điểm chuẩn năm 2016 cho phần lớn ngành học là 15, năm 2017 là 14,25 và năm nay hạ xuống còn 13.
Không chỉ riêng ĐH Huế, nhiều trường cũng có “truyền thống” xác định điểm trúng tuyển thấp và năm nay "bài ca điểm thấp" vẫn lặp lại.
Năm ngoái, câu chuyện điểm sư phạm của ĐH Huế khiến nhiều người băn khoăn về chất lượng của giáo viên. Năm nay, Bộ GD&ĐT bỏ điểm sàn, nhiều trường hạ chuẩn xuống dưới mức trung bình một lần nữa dấy lên lo ngại khi chất lượng đầu vào quá thấp.
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Phong Điền - Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội - cho biết rất khó đánh giá chất lượng đầu vào vì thiếu chuẩn mực, tức độ khó của đề. Tuy nhiên, ông cho rằng với đề thi năm nay, thí sinh trung bình cũng có thể đạt 15 điểm. Như vậy, mức chuẩn 13 điểm là thấp.
TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT - khẳng định không thể lấy lý do đề khó để biện minh cho việc lấy điểm chuẩn dưới 15.
Ông Vinh giải thích đề khó tác động nhiều đến mức điểm trên 18. Khoảng điểm 4-5 mỗi môn không chịu ảnh hưởng nhiều vì điểm thi cũng được dùng để xét tốt nghiệp. Khi Bộ GD&ĐT bỏ sàn, trường đại học có thể cân nhắc lấy điểm chuẩn thấp nhưng nó sẽ ảnh hưởng uy tín, danh dự của trường, và chất lượng đào tạo sinh viên.
“Tôi không dám chắc đầu vào thấp thì đầu ra thấp nhưng xu hướng chung là nguyên liệu không tốt, sản phẩm khó lòng tốt”, ông Vinh nêu quan điểm.
TS Vinh cho rằng việc hạ điểm để “vét” thí sinh là bài toán liên quan tài chính của cơ sở giáo dục, trả lương cho giáo viên nên nhiều trường chấp nhận lấy điểm trúng tuyển thấp để đảm bảo quy mô đào tạo.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phong Điền khẳng định ĐH Bách khoa Hà Nội sẵn sàng lấy thiếu chỉ tiêu thay vì hạ điểm để tuyển đủ thí sinh. Thực tế, năm 2016, trường tuyển thiếu 800 chỉ tiêu để đảm bảo chất lượng.
Ông Điền khẳng định vấn đề chất lượng phải kiểm soát từ đầu vào. Một chương trình đào tạo nghiêm túc, người học cần đáp ứng về trình độ nhận thức và năng lực học tập thông qua điểm thi. Nếu cố tuyển đủ, trường sẽ phải đuổi học số lượng lớn sinh viên trong quá trình đào tạo.
Từ góc nhìn này, nhiều chuyên gia lo ngại nếu các đại học vùng cố "vét" thí sinh với mức điểm trúng tuyển thấp nhất năm nay, hậu quả sẽ là chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng; trình độ, năng lực của cử nhân, kỹ sư khi ra trường không đạt chuẩn. Danh tiếng của cơ sở đào tạo cũng theo đó mà suy giảm.
Theo Nguyễn Sương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)