Hôm nay (22/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chương trình làm việc với ngày thứ tư, trong bối cảnh nhiều nội dung quan trọng đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Trước đó, Đại hội đã tổ chức phiên trù bị vào sáng 19/1, khai mạc trọng thể vào sáng 20/1 và tiến hành thảo luận tại các Đoàn về Văn kiện Đại hội ngay trong chiều cùng ngày. Toàn bộ ngày 21/1 được dành cho thảo luận tại hội trường về các Văn kiện trình Đại hội.

Theo thông tin chính thức công bố chiều 21/1, nhờ tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học và trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng sớm hơn dự kiến. Trên cơ sở đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc điều chỉnh, rút ngắn thời gian tổ chức 1,5 ngày. Theo kế hoạch mới, Đại hội dự kiến bế mạc vào ngày 23/1, thay vì ngày 25/1 như thông tin ban đầu.

22-1769043369-dai-hoi-xiv-cua-dang-buoc-vao-ngay-lam-viec-thu-tu.jpg
Đại hội XIV của Đảng biểu quyết thông qua điều chỉnh chương trình Đại hội, chiều 21/1. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Theo thông tin tại buổi họp báo trước Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung trọng tâm, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Liên quan đến công tác nhân sự, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Đăng Quang – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương – cho biết việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII triển khai sớm, đúng quy định, bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và phát triển.

Theo ông Hoàng Đăng Quang, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những cán bộ tiêu biểu của toàn Đảng, hội tụ đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, tinh thần tiên phong, gương mẫu, kỷ luật và nhân văn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc; gần dân, trọng dân và vì dân.

Ông cũng nhấn mạnh, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã đạt sự thống nhất rất cao về cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, bảo đảm phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương cần có sự tham gia của nhân sự từ các ban đảng, cơ quan Quốc hội, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương cũng như các tỉnh ủy, thành ủy; đồng thời tăng cường, bổ sung hợp lý đại diện từ những đơn vị, địa phương và các cơ quan thực hiện hợp nhất, sáp nhập, nhằm bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

PN (SHTT)