Để ứng phó áp thấp nhiệt đới có nguy cơ thành bão và mưa lớn kỷ lục từ 150-350mm tại Trung Bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Đắk Lắk yêu cầu các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'năng hạ mực nước về mức đón lũ trước 10h ngày 28/11, tránh lũ nhân tạo đe dọa hạ du.

Ngày 24/11, trước dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ bao gồm Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành lệnh vận hành khẩn cấp đối với ba hồ thủy điện lớn: Sông Ba Hạ, Krông H'năng và Sông Hinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28-29/11, khu vực Trung Bộ dự kiến hứng chịu mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các chủ hồ thủy điện phối hợp chặt chẽ, điều tiết lũ kịp thời để đảm bảo an toàn hạ du và công trình.

Cụ thể, các nhà máy phải thống nhất hạ mực nước hồ về mức đón lũ trước 10h ngày 28/11: Thủy điện Sông Ba Hạ ở 102,0m; Thủy điện Sông Hinh 204,5m; Thủy điện Krông H'năng 251,5m. Khi vận hành xả lũ, các đơn vị phải nghiêm túc tuân thủ trình tự đóng-mở cửa van, tránh gây lũ đột ngột hoặc nhân tạo, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân vùng ven sông hạ du.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các hồ thủy điện trên địa bàn vừa trải qua đợt xả lũ kỷ lục do mưa lớn kéo dài. Điển hình, hồ Sông Ba Hạ từng xả tổng lưu lượng 16.100m³/s lúc 16h ngày 19/11 (mực nước hồ 105m, lưu lượng về 16.120m³/s), mức cao nhất từ trước đến nay. Hồ Sông Hinh xả 1.349m³/s lúc 12h cùng ngày (mực nước 208,77m, về hồ 2.229m³/s), trong khi Krông H'năng xả 2.883m³/s lúc 15h ngày 7/11 (mực nước 254,83m, về hồ 2.911m³/s).

Những đợt xả lũ lớn trước đó đã khiến hạ du Đắk Lắk – đặc biệt các huyện phía Đông như Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa – chìm trong biển nước, gây ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân. Nhiều khu vực ruộng đồng bị nhấn chìm, gia súc thiệt hại, buộc chính quyền địa phương phải triển khai sơ tán khẩn cấp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc điều tiết lần này nhằm giảm thiểu rủi ro tương tự, đồng thời kêu gọi các địa phương ven sông tăng cường cảnh báo, hỗ trợ dân di dời tài sản và theo dõi sát sao diễn biến thời tiết. Các chủ hồ chịu trách nhiệm toàn bộ về an toàn vận hành, báo cáo kịp thời nếu có biến động bất thường.

TN (SHTT)