-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Xã hội
14/11/2024 08:29Dán băng dính sửa biển số rồi vô tư phạm luật khác nào 'gắp lửa bỏ tay người'
Ngày 12/11, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4, Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô Land Cruiser có hành vi dùng băng dính sửa biển kiểm soát.
Theo phản ánh mà đơn vị nhận được, trong quá trình lưu thông trên cao tốc (đoạn từ Hà Tĩnh - Hà Nội), người dân phát hiện một ô tô nhãn hiệu Land Cruiser di chuyển với tốc độ cao, liên tục chuyển làn đường không xi nhan, tạt đầu phương tiện khác... Đáng chú ý, phương tiện này đã sửa biển kiểm soát từ 30L - X45.45 thành 30L - 845.45.

Dựa trên hình ảnh, thông tin được phản ánh, Đội 4 đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ xác minh và mời tài xế đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Cảnh sát xác định, chủ phương tiện là ông P.H.P. (có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Tĩnh).
Cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông P.H.P. Với lỗi vi phạm điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, ông P. sẽ bị xử phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.
Liên quan đến vụ việc này, nhiều tài xế bày tỏ bức xúc với hành động cố tình sửa, che lấp biển kiểm soát ô tô để "né" phạt nguội.

Tài xế Phan Duy Hiếu (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, hành vi sửa, che lấp biển số cần phải bị xử phạt nghiêm, bởi lẽ biển số để cơ quan chức năng kiểm soát phương tiện mà cố tình "giấu đi" thì có động cơ vi phạm pháp luật.
"Việc sửa, che biển số là hành vi cố ý, nếu với động cơ tránh bị xử phạt nguội thì cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông", tài xế Duy Hiếu bày tỏ.
Chị Nguyễn Huyền (Nghệ An) cho rằng, việc sửa biển số không khác nào "gắp lửa bỏ tay người", do người khác có thể bị phạt nguội oan.
"Chỉ cần sửa từ số 3 thành 8 đã khiến biển kiểm soát xe chuyển sang biển của người khác. Cơ quan chức năng có thể phát hiện ra sự việc nhưng người bị gửi giấy báo phạt nguội nhầm sẽ mất thời gian để minh oan cho mình", chị Huyền chia sẻ.
Đề xuất tăng mức phạt với hành vi che biển số đến 52 triệu đồng
Vừa qua, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tham mưu xây dựng dự thảo nghị định xử phạt hành chính, trong đó dự kiến điều chỉnh tăng mức phạt với một số nhóm hành vi vi phạm liên quan đến quy tắc giao thông trên đường cao tốc và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Theo đó, việc tăng mức xử phạt sẽ tập trung vào các các hành vi như: Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách đánh võng; một số nhóm hành vi không chấp hành các quy định về sở hữu phương tiện; gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, che biển số… Đây là hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao.
Theo đề xuất, hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số, che biển số, gắn biển số giả sẽ bị phạt từ 48 - 52 triệu đồng, tức là gấp hơn 4 lần so với mức phạt hiện hành.

Cơ quan chức năng cho rằng, hành vi che, sửa biển kiểm soát là gian dối có chủ đích, không những ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà có thể còn liên quan đến các yếu tố về an ninh trật tự.
Hành vi dán, che biển số xe đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy tìm, điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông hoặc xử phạt nguội.
Đồng thời, khi không truy tìm được chủ xe vi phạm sẽ không thể xử phạt được đúng người, đúng lỗi, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)








- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (54 phút trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (1 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (1 giờ trước)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (2 giờ trước)




