Đợt mưa dồn dập khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng.

Tính đến trưa nay, cơ quan thoát nước ghi nhận danh sách 25 điểm ngập chưa tan hết, tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Nhuệ và sông Tô Lịch.

Theo thông tin cập nhật, tình trạng ngập nước đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân tại nhiều quận, huyện.

17-1789640135-danh-sach-25-diem-ngap-con-ton-dong-tai-ha-noi-sau-dot-mua-lon-keo-dai

Danh sách các điểm ngập úng theo lưu vực

Lưu vực sông Nhuệ (16 điểm):

- Khu vực Cầu Giấy & Nam Từ Liêm: Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau Keangnam), phố Trần Thái Tông, phố Phan Văn Trường (từ số 25 đến 131 trước cổng BTL Hóa Học), ngã ba 246 Mỹ Đình, đường Doãn Kế Thiện, khu vực đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường SVĐ Mỹ Đình, nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu.

- Khu vực Hà Đông & Thanh Xuân: Bến xe Yên Nghĩa (từ bến xe đến ngã ba Ba La), đường Quyết Thắng, đường Phùng Hưng, chân cầu HH2 Dương Nội, khu dân cư TDP 10P, khu nhà ở TT1 - TT2, hầm chui dân sinh 5 (km 9+656) và hầm chui hữu sông Nhuệ.

Lưu vực sông Tô Lịch (9 điểm):

- Khu vực Ba Đình & Đống Đa: Phố Đội Cấn và ngõ 100 Đội Cấn, phố Giang Văn Minh (cùng ngõ 36, 42), ngõ 165 Thái Hà, phố Đặng Trần Đức.

- Khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân & Thanh Trì: Phố Hoa Bằng, Triều Khúc (từ ngõ 97 đến Ao Đình), đường Chiến Thắng, đường Nguyễn Văn Trỗi, khu Tổng cục V Bộ Công An.

Để chủ động ứng phó với tình trạng úng ngập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tại hiện trường. 

Ngay khi xuất hiện mưa lớn, đơn vị đã mở các cửa phai hồ điều hòa và vận hành liên tục hệ thống trạm bơm đầu mối theo đúng quy trình nhằm hạ nhanh mực nước trên toàn hệ thống. 

Cùng với đó, lực lượng công nhân được cắt cử túc trực 24/24h tại các điểm xung yếu, khu vực trũng thấp để vớt rác khơi thông dòng chảy tại các ga thu, đồng thời hỗ trợ phân luồng bảo đảm an toàn cho người dân qua lại. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì tối đa nhân lực và phương tiện trực chiến cho đến khi các điểm ngập được xử lý triệt để.

TN (SHTT)