-
Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc -
Đại hội công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV -
Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ -
Clip ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa đường ở Gia Lai gây bức xúc: Lời khai của tài xế và mức xử phạt? -
Thực hư chuyện Quách Ngọc Tuyên "mượn danh" Hoài Linh để làm truyền thông cho phim mới -
Tòa tuyên án vụ cháu ruột dùng thanh gỗ đánh bà nội thương tích 28% để cướp vàng bán tiêu xài -
Tranh cãi dịch vụ "viện dưỡng lão cho người trẻ" ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì "lớn rồi mà!" -
Lý do Cát Phượng không đến liệm mẹ Thái Hòa dù cả hai từng là vợ chồng và có con chung -
Sau nhiều năm chìm trong bí ẩn, chiến dịch mới hé lộ manh mối đầu tiên về máy bay MH370 mất tích dưới đáy đại dương -
Giá xăng đảo chiều giảm nhẹ, dầu Mazut và Diesel tiếp tục tăng mạnh
Xã hội
28/03/2025 22:27Đào tạo 'chui' hàng loạt lớp văn bằng 2, nhiều cán bộ trường đại học ở Hà Nội bị kỷ luật
Năm 2024, nhiều học viên các lớp đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh VB2.12, VB2.13 (A, B), VB22.01 gửi đơn kiến nghị tới Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ về việc họ đã dự thi và trúng tuyển vào lớp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, đã hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình, nhưng sau 1 năm học vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp hay lộ trình cấp bằng.
Về vấn đề này, PGS.TS Lê Văn Một, Phó trưởng ban thường trực Ban thanh tra pháp chế, cho hay trước đó nhà trường đã ban hành kết luận thanh tra đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh với nội dung: Từ năm học 2020-2021 đến nay, nhà trường không tổ chức tuyển sinh đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, không thu tiền người học với các lớp văn bằng 2 này.
Việc mở lớp là do một số cá nhân trong trường đã tổ chức sai quy định, không báo cáo với nhà trường. Nhà trường đã thành lập đoàn kiểm tra, đề nghị xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan đến đào tạo văn bằng 2.
Cụ thể, bà Trần Thị Thúy Hà, khi đó là Phó Chủ nhiệm khoa tiếng Anh B, đã lấy danh nghĩa của khoa để kết nối mở lớp, chủ trì tổ chức đào tạo và kéo theo một số cá nhân trong trường tham gia vào khâu tuyển sinh và đào tạo. Vì vậy, bà Hà buộc phải thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 24/2/2025.
Ông Vũ Văn Hóa, khi đó là phó hiệu trưởng nhà trường, đã ký quyết định trúng tuyển đầu vào các lớp văn bằng 2 khi không được hiệu trưởng ủy quyền và các quyết định liên quan đến việc thi kết thúc học phần, đánh giá khóa luận tốt nghiệp khi tổ chức thực hiện chưa đúng quy định. Ông Vũ Văn Hóa đang trong quá trình giải quyết của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên trước đó, ông Hóa đã xin nghỉ hưu và được hiệu trưởng phê chuẩn từ 1/3/2025.
“Nhà trường đã cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Việc xử lý thế nào thuộc về cơ quan này. Những người đang tiếp tục làm việc ở trường sẽ thực hiện quy trình kỷ luật, căn cứ theo từng mức độ vi phạm”, đại diện nhà trường nói.
Trong đó, ông Nguyễn Văn Học, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo ký một số giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học văn bằng 2 cho sinh viên và ông Lê Anh Sắc, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo ký giấy xác nhận một số bảng điểm toàn khóa sai quy định sẽ chịu hình thức kỷ luật khiển trách, đồng thời chuyển công tác sang vị trí khác từ ngày 25/2/2025. Hiện Phòng tổ chức cán bộ tạm thời quản lý 2 người này chờ phân công nhiệm vụ mới.
Theo đại diện nhà trường, sau sự việc trên, Phòng quản lý đào tạo đã rà soát lại toàn bộ quy định, quy trình liên quan trong việc mở lớp, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, xét tốt nghiệp, ký bảng điểm toàn khoá, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các khoá đào tạo trình độ đại học và các hệ đào tạo nói chung, xây dựng và trình ban giám hiệu ban hành các quy trình, hồ sơ kèm theo để thực hiện thống nhất, đúng quy định, tránh sai sót đáng tiếc xảy ra như các lớp văn bằng 2 nói trên.
Theo PGS.TS Lê Văn Một, vì nhà trường không mở lớp, không thu và quản lý, sử dụng học phí đối với các lớp văn bằng 2, người học muốn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi, kể cả học phí, cần trực tiếp làm việc với các cá nhân, cơ sở đã mở lớp và tổ chức đào tạo, thu học phí để giải quyết việc này.
“Nếu người học muốn học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh phải nộp hồ sơ về trường để trường thực hiện các bước tuyển sinh và đào tạo theo quy định của trường và Bộ GD-ĐT”, ông Một nói.
Theo Thúy Nga (VietNamNet)
- Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc (18:20)
- Đại hội công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (18:07)
- Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ (43 phút trước)
- Clip ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa đường ở Gia Lai gây bức xúc: Lời khai của tài xế và mức xử phạt? (45 phút trước)
- Thực hư chuyện Quách Ngọc Tuyên "mượn danh" Hoài Linh để làm truyền thông cho phim mới (51 phút trước)
- Tòa tuyên án vụ cháu ruột dùng thanh gỗ đánh bà nội thương tích 28% để cướp vàng bán tiêu xài (1 giờ trước)
- Tranh cãi dịch vụ "viện dưỡng lão cho người trẻ" ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì "lớn rồi mà!" (1 giờ trước)
- Lý do Cát Phượng không đến liệm mẹ Thái Hòa dù cả hai từng là vợ chồng và có con chung (1 giờ trước)
- Công an xác minh vụ Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ xe trước trung tâm tiếng Anh (1 giờ trước)
- Chỉ 1 câu nói thách thức trong lúc cự cãi, người cậu bị cháu ruột đâm tử vong, hé lộ nguồn cơn vụ việc (2 giờ trước)