-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Xã hội
02/07/2018 14:08Đất quốc phòng sân bay Tân Sơn Nhất, có tiền là dễ dàng mua
Giữa tháng 5-2017, chúng tôi đi cùng cặp vợ chồng từ Hà Nội vào TP.HCM tiếp xúc chủ đầu tư dự án đất nền cạnh sân golf Tân Sơn Nhất để mua một số lô.
Dự án này có đến 4 khu vực có đất nền khác nhau và dự án chung cư cao tầng nhìn ra sân golf Tân Sơn Nhất.
Đây là đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất do các đơn vị phòng không - không quân quản lý. Sao lại mua bán dễ dàng thế?
Dự án nhà ở gia đình quân nhân?
Thời điểm này, nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ đang thực hiện tuyến bài điều tra "Bên trong sân golf Tân Sơn Nhất" tìm hiểu về việc cấp phép, sử dụng đất sân golf.
Khi đó, dự án nhà ở gia đình quân nhân (được đặt bằng các tên Golf View Tower, Airport Tower) đang được rao bán mạnh trên mạng.
Theo sự chỉ dẫn và giới thiệu của những người môi giới, các lô đất thuộc dự án này nằm dọc đường Tân Sơn (P.15, Q.Tân Bình) và thuộc 2 bên đường vào cổng sân golf Tân Sơn Nhất.
Theo hiện trạng tháng 5-2017, những người môi giới, chủ đầu tư đều xác định chưa có giấy phép xây dựng nhưng các dự án đã làm móng xong.
Từ tháng 3-2017, việc rao bán căn hộ, đất nền trên khu đất diễn ra rất rôm rả. Trên các trang mạng quảng cáo về dự án quảng cáo rất hấp dẫn: "Airport Tower - 1 bước chân ra sân golf", "Căn hộ sân Golf View Tân Bình giá dưới 1 tỉ đồng/căn"... kèm theo phối cảnh khu chung cư cao 12 tầng rất lớn và số điện thoại liên lạc.
Có mẩu quảng cáo đưa cả bản đồ sân bay, đường băng, sân golf và vị trí chính xác của khu chung cư này nằm ngay bên cạnh cổng sân golf Tân Sơn Nhất để khách dễ hình dung.
Khi đó, dự án không có thông tin chính xác chủ đầu tư dự án, chỉ ghi chung chung là "Bộ Quốc phòng".
Ngạc nhiên về dự án nhà ở trên đất quốc phòng được rao bán rầm rộ, chúng tôi đi tìm chủ đầu tư để hỏi mua.
Qua các kênh uy tín giới thiệu, chúng tôi gặp được người của chủ đầu tư dự án tên là Sơn (Công ty CP đầu tư CTK).
Sơn cho biết dù dự án chưa xong thủ tục pháp lý nên chưa mở bán căn hộ nhưng sơ đồ căn hộ đã có, nền móng các tòa nhà đã đổ xong, nếu muốn mua thì chọn vị trí căn hộ sớm, dự án có giấy phép là xây dựng rất nhanh.
Sơn dắt chúng tôi đến xem thửa đất rộng đầy cỏ dại sát đó là căn hộ mẫu gần cổng sân golf Tân Sơn Nhất. Để vào được khu này, phải đi qua cổng bảo vệ có người của quân đội canh gác.
Đến tháng 8-2017, một phần dự án mới chính thức được Sở Xây dựng TP.HCM cấp phép, với tên gọi đầy đủ là khu dân cư gia đình quân nhân sư đoàn 370 tại đường Tân Sơn có vị trí tại một phần thửa số 1, tờ số 2, An Hội, thuộc P.15, Q.Tân Bình.
Rao bán nền trên đất quốc phòng
Ngoài dự án nhà ở cao tầng, ở đây còn có dự án đất nền biệt thự và nhà liền kề song lập có sân vườn và nhà biệt thự song lập. Đây là chỗ dành cho các "đại gia" vì có "view" cực đẹp và giá cũng rất mắc.
Theo Sơn, khu đất nền hầu như đã có chủ, nếu muốn mua phải chuyển nhượng lại với giá rất cao so với giá gốc.
Chúng tôi tìm được số điện thoại của bà H. - người sở hữu vài lô đất nền dự án này. Ban đầu bà H. chối, nhưng sau khi chúng tôi nêu tên người giới thiệu thì bà nói sẵn sàng nhượng lại bớt một căn hoặc một nền biệt thự cũng thuộc dự án này.
Theo bà H., trong hợp đồng hợp tác đầu tư có điều khoản quy định việc góp vốn đầu tư là thông tin mật, không được tiết lộ.
Bà cũng không trực tiếp gặp để thương lượng với chúng tôi. Nếu thỏa thuận được giá thì bà sẽ giới thiệu chúng tôi đến gặp chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác đầu tư mới. Số tiền chênh lệch so với giá gốc thì bà hưởng.
Ông T. - người sở hữu 3 nền nhà trong dự án này - nói: "Nếu bạn muốn mua thì tôi sẽ thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư, đồng thời sẽ đề nghị chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với bạn. Thửa đất nhỏ nhất này có diện tích 80m2, tôi ký hợp đồng với chủ đầu tư 30 triệu đồng/m2. Bạn phải nộp ngay 50% cho chủ đầu tư khi ký hợp đồng (tương đương 1,5 tỉ đồng). 50% còn lại sẽ trả tiếp trong 2 đợt. Ngoài ra, phải trả thêm cho tôi 19 triệu đồng/m2chênh lệch".
Giữa tháng 5-2017, chúng tôi lại "tháp tùng" cặp vợ chồng từ Hà Nội vào tiếp xúc chủ đầu tư dự án đất nền biệt thự cạnh sân golf để thương lượng việc mua một số lô nền biệt thự song lập.
Đó là Công ty CP đầu tư CTK. Bản đồ quy hoạch của chủ đầu tư thể hiện dự án này có đến 4 khu vực có đất nền khác nhau. Giá đất mà khách hàng phải nộp để "góp vốn" mỗi khu cũng khác nhau, 30-60 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, đến tháng 5-2018, khi tìm hiểu để mua thêm căn hộ chung cư, chủ đầu tư cho biết hiện dự án đang tạm dừng nên không nhận cọc.
Trước đó, chủ đầu tư lỡ nhận cọc của khách hàng cũng đã trả lại khách. Một sĩ quan thuộc sư đoàn 370 phòng không - không quân cho biết: sau vụ sân golf Tân Sơn Nhất, các dự án này đều phải tạm dừng.
Nếu không tạm dừng thì điều gì xảy ra và ai là tác giả của những dự án bất động sản trên đất sân bay này?
Đại diện báo Tuổi Trẻ từng đặt câu hỏi như vậy trong buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo các sở ngành về chuyện sân golf Tân Sơn Nhất và đất quốc phòng.
Bởi vì, sau này khi mở rộng sân bay về phía sân golf, phía đường Tân Sơn đã bị chắn bởi các dự án kia rồi. Lúc đó mọi chuyện đã muộn!
2 dự án liên quan Quân chủng Phòng không - không quân tại TP.HCM
1, Ngày 19-10-2017, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị bàn giao khu đất quốc phòng rộng gần 7.400m2cho UBND TP.HCM. Phần diện tích đất bàn giao được thu hồi từ việc giải tỏa 50 kiôt và 3 cây xăng trên đường Trường Chinh, đoạn mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa đến ngã ba Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình.
Đây là các kiôt và cây xăng nằm trong phạm vi đất quốc phòng, phía ngoài hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất do sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - không quân) và Tổng công ty xây dựng Lũng Lô quản lý. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, phần đất này cho người dân thuê làm kiôt, buôn bán đủ loại mặt hàng như cây cảnh, lồng chim, đá mỹ nghệ, bàn ghế.
2, Khu đất rộng hơn 7ha do sư đoàn 370 quản lý liên kết với Tập đoàn C.T Group triển khai dự án SS1. Đây là dự án khu phức hợp tổ hợp dịch vụ hàng không, với tổng số vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.
Tuy nhiên, trả lời báo Tuổi Trẻ ngày 19-10-2017, thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - không quân, cho biết thường vụ Quân ủy trung ương đã có quyết nghị tạm thời có thể dừng lại và không tiến hành thực hiện dự án này nữa.
Thay vào đó sẽ tập trung trước mắt cho phát triển cơ sở hạ tầng để đảm bảo cho phát triển giao thông vận tải và phát triển kinh tế, xã hội của khu vực TP.HCM.
Ông PHẠM CHÁNH TRỰC (nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM): Góp phần chấn chỉnh sai phạm trong sử dụng đất quốc phòng
Việc Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận vi phạm trong quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng, đồng thời đề nghị thường vụ Quân ủy trung ương chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân có liên quan góp phần giữ gìn kỷ cương trong Đảng, chấn chỉnh các sai phạm trong việc sử dụng đất quốc phòng tại nhiều địa phương như lâu nay.
Trước đây có những lúc chúng ta phải giữ cho được những khu đất để phục vụ cho quốc phòng. Nhưng nay do điều kiện bố trí trận đồ khác đi sẽ có những diện tích đất quốc phòng không còn sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.
Do vậy, việc quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng nên theo hướng ưu tiên cho bố trí trận địa quốc phòng. Tiếp đó là sử dụng những khu đất phù hợp vào đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng.
Riêng những khu đất không còn sử dụng cho mục đích quốc phòng nên kiểm kê và giao lại cho chính quyền địa phương phục vụ cho việc xây dựng các công trình công cộng như các khu vui chơi cho cộng đồng, công trình văn hóa thể thao, công viên cây xanh, trường học...
Theo Tiến Long (Tuổi Trẻ)
- Cháy tàu du lịch ở Quảng Ninh: Quyết định kịp thời của thuyền trưởng cứu sống toàn bộ 41 người (27/02/26 23:00)
- "Cha đẻ" dầu gội X-men bất ngờ ngồi ghế Tổng giám đốc PNJ: Chân dung nhà điều hành có profile khủng (27/02/26 22:46)
- Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong trên đường đi thăm con gái mới sinh, camera ghi lại diễn biến sự việc (27/02/26 22:28)
- Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước 2030 (27/02/26 22:15)
- Kiểm tra 2 kho lạnh ở Thanh Hóa: Phát hiện gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi khó chịu (27/02/26 22:01)
- Vụ thanh niên đánh mẹ gãy tay ở Nghệ An: Công an tiếp tục triệu tập những người liên quan (27/02/26 21:38)
- Tàu du lịch chở 41 người cháy ngùn ngụt trên vịnh Hạ Long (27/02/26 21:30)
- Phản ứng trái chiều của CĐM về vụ đô vật 44 tuổi tử vong trong lúc thi đấu ở Sóc Sơn, Hà Nội (27/02/26 21:02)
- Galaxy S26 Ultra ra mắt, Xiaomi 15 Ultra xả kho cực rẻ đón đầu "vua AI Phone" (27/02/26 20:43)
- Sau chuỗi xả hàng, khối ngoại bất ngờ rót trăm tỷ vào loạt cổ phiếu lớn (27/02/26 20:32)
