-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
16/10/2015 17:30Đầu hàng địch có phải là phản bội Tổ quốc?
![]() |
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa nói rằng truyền thống văn hóa quân sự nước ta cho phép người chỉ huy nổ súng tiêu diệt người quay đầu chạy sang hàng ngũ của địch - Ảnh: LÊ KIÊN |
Riêng với tội phản bội Tổ quốc, dự luật quy định theo đúng tinh thần Hiến pháp là tội nặng nhất nên áp dụng mức án cao nhất là tử hình.
Theo đó, điều 108 dự thảo bộ luật quy định tội phản bội Tổ quốc: “1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm;
3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.
Tội đầu hàng địch được quy định tại điều 406 của dự thảo bộ luật với mức án cao nhất là chung thân trong trường hợp giao nộp cho địch tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai báo bí mật nhà nước; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
“Đầu hàng địch có phải là phản bội Tổ quốc không? Tôi đề nghị cần hết sức cân nhắc để đưa nội dung này vào, văn hóa quân sự nước ta thì điều này là hết sức nghiêm trọng, truyền thống quân sự từ hàng ngàn năm nay rồi” - ông Nguyễn Kim Khoa bày tỏ.
Lý giải vấn đề này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói: “Đúng là Hiến pháp quy định tội phản bội Tổ quốc là nặng nhất, chúng ta vẫn để mức án nặng nhất là tử hình.
Nhưng đầu hàng địch thì có nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khi là anh lính trong một trường hợp cụ thể nào đó nên phải đầu hàng địch, còn chuyện đầu hàng có tổ chức do câu kết với nhau thì khác chứ”.
“Chúng ta phải báo cáo, giải trình với Quốc hội đồng thuận chủ trương giảm án tử hình càng nhiều càng tốt. Đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng thì áp dụng mức án chung thân không giảm án, hoặc là quy định sau 30 năm thi hành án tù thì mới xét giảm án… Đồng loại với nhau, tử hình không phải là ứng xử văn minh. Còn chuyện đang chiến đấu quay đầu chạy sang hàng ngũ địch, ông chỉ huy có thể bắn lại là chuyện khác rồi”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng |








- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (15 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (19 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (24 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (27 phút trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (37 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (40 phút trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (1 giờ trước)




