Sau khi dự cuộc họp đột xuất với Ban Bí thư, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) trả lời báo chí sáng 5/8 xung quanh dự án quần thể tượng đài Bác Hồ và các công trình phụ trợ ở Sơn La với tổng vốn đầu tư ước tính 1.400 tỷ đồng.
Ông có thể cho biết dự án tượng đài Bác Hồ và các công trình phụ trợ tại Sơn La có được làm đúng quy trình hay không? Ông nghĩ gì về số tiền đầu tư ước tính 1.400 tỷ đồng?
![]() |
Minh họa: Khều. |
Về kinh phí 1.400 tỷ đồng, đây không phải con số chính xác, không có cơ sở khoa học, căn cứ. Dựa vào phác thảo sẽ xác định được tượng gồm bao nhiêu nhân vật, tượng sẽ được làm bằng chất liệu gì, quy mô của tượng như thế nào, rồi không gian kiến trúc của công trình. Kinh phí dự tính phải căn cứ trên cơ sở các hạng mục (tượng đài liệt sỹ, bảo tàng tổng hợp...) gộp lại. Hiện nay, Bộ còn chưa duyệt phác thảo, có tài thánh cũng không đưa ra được dự toán. Điều này phải nói lại, nếu không dễ dẫn đến dư luận xã hội rất bức xúc về việc làm tượng. Tôi nghĩ một công trình lớn như vậy chắc chắn cần phải xem xét và phê duyệt rất kỹ. UBND tỉnh Sơn La đưa ra con số khoảng 1.400 tỷ đồng, có thể khi đưa lên trên duyệt sẽ bị ép xuống con số nhỏ hơn.
Đây không phải lần đầu dư luận phản ứng với các công trình quy mô, hoành tráng. Quan điểm của Bộ trước xu thế chạy theo kỷ lục trong dựng tượng đài, tranh hoành tráng?
Quan điểm của Bộ VHTTDL thể hiện bằng văn bản, cũng như trong tất cả các hội nghị, hội thảo, tuyển chọn tác phẩm, phác thảo: Phải căn cứ vào điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương, cũng như quy mô công trình làm sao phù hợp với không gian kiến trúc ở địa phương đó. Bộ cũng như Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Việt Nam là không chạy theo quy mô hoành tráng. Bộ không có tư tưởng xây dựng tượng đài tràn lan. Không riêng cá nhân tôi mà người dân Việt Nam nào cũng cảm thấy cần phải hết sức cân nhắc khi thực hiện một dự án cần đến 1.400 tỷ. Nhất là Sơn La còn nghèo thì cần làm chặt chẽ, từ dự toán.
![]() |
Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Triển lãm và Nhiếp ảnh. Ảnh: L.A. |
Bộ VHTTDL có mức trần cho việc xây dựng tượng đài không, thưa ông?
Không có mức trần vì nó rất phức tạp. Chẳng hạn, chuyển từ chất liệu đá xanh Thanh Hóa sang đá hoa cương đã là cả một vấn đề, mức giá đã thay đổi rất nhiều rồi. Thế cho nên, tôi lại phải nhắc lại, khi chưa có phác thảo, khi chưa có chủ trương từ chất liệu đến quy mô thì không thể nói là có dự toán được. Phi lý là ở chỗ đó.
Được biết, Sơn La tổ chức cuộc thi mẫu phác thảo, ông đánh giá thế nào về chất lượng?
Trong lúc đang yếu, thiếu như thế có nên cứ cố gắng làm và chạy theo các công trình lớn, tượng đài quảng trường quy mô lớn?
Việc làm các công trình mỹ thuật công cộng, trong đó có các tượng đài phục vụ đời sống nhân dân chưa bao giờ là nhu cầu đặt ra, sự đặt hàng của ngành mỹ thuật cả. Tất cả đều do nhu cầu của các địa phương, ngành mỹ thuật chỉ thực hiện. Đúng là hiện nay có xu hướng rất thích to, lập kỷ lục, thích hoành tráng, rồi xu thế nhiệm kỳ nữa. Thay đổi quan niệm này không đơn giản, ngành mỹ thuật cũng không can thiệp được, cần sự vào cuộc của các lãnh đạo.
Quan điểm của ông thế nào về đề án quần thể tượng đài Bác Hồ, có phải mang danh xây tượng đài để xây các hạng mục xung quanh?
Ông Vi Kiến Thành khẳng định, đến nay, tượng đài mẹ Thứ ở Quảng Nam là tượng đài lớn nhất, vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Về tượng đài Bác Hồ ở Sơn La, ông Thành nói dự kiến tượng cao 5-8m, thuộc nhóm A2 là ở mức trung bình, không phải quá lớn. Tượng đài Bác ở Gia Lai cao hơn 10m. |
>> Dự kiến Quy hoạch hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 2030
Theo Toan Toan - Lan Anh (Tiền Phong)