-
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay
Xã hội
15/03/2016 16:05Đề nghị bỏ cụm thi do Sở Giáo dục chủ trì
Mỗi tỉnh, thành phố đều có hội đồng thi đại học nên để công bằng, nghiêm túc và đồng nhất, không nên duy trì cum thi tốt nghiệp do Sở Giáo dục chủ trì, Hiệu trưởng THPT Anhxtanh Đào Tuấn Đạt kiến nghị.
![]() |
| Thí sinh thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Giang Huy |
Cụ thể, năm ngoái việc Bộ cho phép thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường đại học trong đợt 1 (20 ngày) rồi có thể rút ra nộp trường khác khi thấy không an toàn đã tăng cơ hội đỗ cho thí sinh; đồng thời đảm bảo rằng những em điểm cao hơn sẽ đỗ vào trường đại học nếu có nguyện vọng. Nhưng từ quy định này đã có những xáo trộn vào những ngày cuối cùng nộp hồ sơ.
Năm nay, để tránh vấn đề mang tính kỹ thuật này, Bộ cho phép trong đợt 1 thí sinh chỉ được nộp hồ sơ vào 2 trường và mỗi trường chỉ 2 ngành học là đã giới hạn cơ hội của thí sinh. Các trường đại học được phân tầng và xếp hạng, thế nên có trường tốp trên, tốp giữa và tốp cuối, ngoài ra lại có trường cao đẳng nữa.
Thế nên tôi cho rằng, mỗi thí sinh ít nhất phải được nộp vào 4 trường đại học, cao đẳng ngay đợt đầu. Còn mỗi trường được đăng ký vào bao nhiêu ngành học nên để các trường đại học tự quyết. Bộ không nên quyết định thay cho các trường, như thế không phù hợp với đặc thù của mỗi trường.
Thứ hai, thông tin tuyển sinh như ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, học bổng, hệ đào tạo, học phí... của các trường nên được trình bày dưới một form thống nhất và tập hợp vào một website chung do Bộ quản lý, ngoài website của các trường đại học để thí sinh có cái nhìn tổng quát hơn.
Quy trình tuyển sinh cần mạch lạc theo từng bước để thí sinh có thể tự làm theo mà không mất công tuyên truyền phổ biến nhiều. Hơn nữa, từ việc đăng ký xét tuyển đến khi nhận kết quả xét tuyển từ các trường chỉ nên duy trì hình thức thực hiện online mà không cần qua con đường chuyển phát nhanh vừa tiện cho các trường đại học, vừa tiện cho thí sinh. Điều này không đáng lo ngại vì ở vùng xa, các trường phổ thông đều có máy tính nối mạng để phục vụ các em.
Cuối cùng, thông tư mới quy định mỗi tỉnh, thành phố đều có hội đồng thi đại học nên để công bằng, nghiêm túc và đồng nhất, theo tôi không nên duy trì cụm thi tốt nghiệp do Sở Giáo dục chủ trì nữa. Việc duy trì đồng thời hai loại cụm thi vừa tốn kém, vừa tạo ra tâm lý không tin tưởng vào kết quả của cụm thi do Sở chủ trì.
Theo Thầy Đào Tuấn Đạt (VnExpress.net)
- Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu (07:10)
- Thời tiết ngày 27/12: Miền Bắc nắng hanh giữa đợt rét đậm, Hà Nội chênh lệch nhiệt độ kỷ lục (07:01)
- "Bức tường thép" ngăn chặn quà tặng tại Florida: Khi sự tử tế cũng trở nên xa xỉ (28 phút trước)
- Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27/12/2025 (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận (1 giờ trước)
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
