-
TP.HCM chính thức chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 -
Hiện trường vụ xen ben và container đâm vào nhau rồi bốc cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Camera AI phát hiện 27.000 phương tiện vi phạm trong 24 giờ: Công bố danh sách phạt nguội, mức xử lý ra sao? -
Công an làm việc với người đàn ông nước ngoài "bốc đầu" xe máy trên đường -
"Xế hộp" giả danh xe ưu tiên náo loạn phố Hà Nội: Tài xế trả giá đắt -
Mỹ được cho là xúc tiến thỏa thuận hòa bình 15 điểm với Iran, đề xuất ngừng bắn 30 ngày -
Liều mình vượt "lằn ranh sinh tử", người dân giải cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội -
Hot girl Meo Meo ăn chơi đình đám số 1 Sài thành sống thế nào sau biến động chuyện tình cảm? -
Triệt phá đường dây mã độc xuyên quốc gia do "hacker" lớp 12 tại Thanh Hóa điều hành -
Vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay: Thông tin từ bệnh viện, giáo viên bất ngờ trước kết quả khám
Xã hội
09/02/2017 04:15Đề nghị công an vào cuộc vụ xe buýt "chặt chém" hành khách
Lãnh đạo Trung tâm quản lý, điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết có thể cấm hoạt động xe buýt "chặt chém" còn Citranco - đơn vị chủ quản tuyến xe buýt 601 cho biết đã đề nghị công an vào cuộc.
| Nữ nhân viên của Xe 53N5646 đang thu 25.000 đồng/khách từ Suối Tiên (Q9) tới bến xe miền Tây (giá đúng là 15.000 đồng) mà không đưa vé theo quy định - Ảnh: Cắt từ video clip |
Trao đổi với PV về bài báo Xe buýt "chặt chém” hành khách, ông Nguyễn Văn Lèo, Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải TP.HCM (Citranco) - đơn vị chủ quản của tuyến xe buýt 601 (bến xe miền Tây, Q.Bình Tân, TP.HCM tới bến xe Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết trong ngày 8-2, Citranco đã làm việc với các tài xế, tiếp viên và chủ xe có liên quan.
Ông Lèo cho biết trước đó một số người liên quan không thừa nhận vi phạm, yêu cầu đối chất với hành khách để chứng minh. Tuy nhiên, khi có video clip thì những người này đã thừa nhận hết hành vi của mình và ký vào biên bản.
“Chúng tôi đang đề nghị Cơ quan Công an vào cuộc để xác định, nếu đủ cơ sở thì đề nghị khởi tố vụ án để xử lý hình sự”, ông Lèo nói.
Tuyến xe có “truyền thống” chặt chém
Bà Đỗ Nguyễn Hải Phương - phó giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành vận tải hành khách công cộng Đồng Nai cũng bức xúc trả lời như trên khi đề cập đến tuyến xe buýt 601.
Bà Phương nói: “Trong số 23 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tuyến số 601 được thống kê là có số vụ vi phạm nhiều nhất, cả về số vụ thu tiền không xé vé lẫn thu tiền quá giá quy định.
Chúng tôi đã rất tập trung xử lý, chấn chỉnh tuyến xe buýt này, nhưng địa bàn hoạt động của toàn tuyến là 62km, mà địa bàn Đồng Nai chỉ quản lý có hơn 10 km, còn lại của TP.HCM.
Riêng trong năm 2016, toàn tỉnh Đồng Nai có 335 trường hợp xe buýt bị Trung tâm quản lý, điều hành vận tải hành khách công cộng lập biên bản xử lý thì tuyến 601 có 20 trường hợp thu quá giá quy định, 104 trường hợp không xé vé, tức chiếm hơn 40% số vụ vi phạm”.
Theo bà Phương, thời điểm trước tết nguyên đán, một số hành khách đi trên tuyến xe buýt 601 bức xúc, gọi tới đường dây nóng phản ánh việc nhà xe thu quá giá.
“Chúng tôi đã xác định được hành vi thu quá giá quy định của hai nhà xe, trong đó có xe 53N-5646 mà bài báo phản ánh, đã đủ cơ sở để xử lý rồi, nhưng do thời điểm nghỉ tết nên chưa ra quyết định xử phạt.
Bây giờ có thêm thông tin, chứng cứ trên báo như vậy, chúng tôi sẽ xem xét để xử lý trong thẩm quyền. Nếu vượt quá thẩm quyền, chúng tôi sẽ đề xuất Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Đồng Nai xử lý ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật”, bà Phương nói.
Trả lời câu hỏi vì sao tuyến xe buýt này vi phạm kéo dài nhưng không bị xử lý triệt để, bà Phương thừa nhận: “Đúng là có tình trạng xử lý “như bắt cóc bỏ dĩa”.
Theo bà Phương, mức phạt của Trung tâm quản lý, điều hành vận tải hành khách công cộng đưa ra chỉ dựa trên mức quy định trong hợp đồng ký kết với đơn vị, cao nhất là đình chỉ hoạt động trong ba ngày cao điểm.
Hình thức xử lý này là không đủ răn đe, nhà xe bị phạt vài trăm ngàn là quá nhỏ so với số tiền họ thu được khi “chặt chém” hành khách.
Trong những ngày trước, trong và sau tết, lực lượng của trung tâm đã tập trung xử lý, giải tỏa các tụ điểm đông người để đảm bảo hoạt động thông suốt của các tuyến xe buýt nên đã không tập trung kiểm tra, xử lý triệt để được vấn nạn này.
"Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo phải kiểm tra, xử lý nghiêm, ở mức cao nhất đối với các hành vi vi phạm của các nhà xe để làm gương.
Riêng việc tiêu cực, chung chi cho cán bộ kiểm tra mà các nhà xe nói là không đúng, mỗi lần kiểm tra chúng tôi đều phối hợp với Citranco nên không thể có tiêu cực gì được”, bà Phương nói.
![]() |
| Những tấm vé bị một nhà xe tuyến 601 in chồng giá giả 400.000 đồng lên trên giá thật chỉ 24.000 đồng - Ảnh: GIA MINH |
Có thể lột phù hiệu, cấm hoạt động
“Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật, có thể sẽ lột phù hiệu xe buýt, cấm hoạt động vĩnh viễn đối với những nhà xe “chặt chém” hành khách”. Đó là khẳng định của ông Trần Chí Trung - giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM.
“Chúng tôi đã yêu cầu Công ty Citranco tổng hợp thông tin, rà soát và báo cáo cụ thể trong ngày 7-2, qua đó sẽ xem xét để có hình thức xử lý nghiêm khắc nhất, công bố công khai cho người dân biết”, ông trung bức xúc nói.
Liên quan tới câu hỏi tình trạng “chặt chém” khách kéo dài, gần như năm nào cũng lặp lại mà không được xử lý triệt để, trong khi Đồng Nai đã phát hiện, xử lý rất nhiều, ông Trung chia sẻ: “Tình trạng “chặt chém” được ghi nhận là có, thường diễn ra vào dịp cuối năm, mùa tết, với các tuyến xe buýt không có trợ giá .
Trước tết, trung tâm đã tổ chức họp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định, giữ vững hình ảnh về xe buýt.
"Tuy nhiên, chúng tôi phải thừa nhận là đã “đánh chưa trúng”, “đánh chưa tới”, dẫn tới việc “lờn thuốc” với một số nhà xe chạy tuyến 601", ông Trung nói.
| Xin lỗi và hoàn tiền thu quá giá Ông Nguyễn Văn Lèo, Tổng giám đốc Citranco chia sẻ, xin lỗi những hành khách bị thu tiền quá giá quy định. “Tôi là người đứng đầu công ty, xin nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân. Chúng tôi đã đình chỉ toàn bộ các tiếp viên, tài xế và nhà xe có liên quan trong thời hạn một tháng, yêu cầu các tài xế, tiếp viên thu tiền quá giá phải liên hệ với hành khách để xin lỗi và trả lại tiền. Hành khách nào bị thu tiền quá giá có thể gọi tới số điện thoại của Công ty (08.39225055, gặp cô Ngọc) để báo địa chỉ, tiếp viên sẽ tới tận nhà xin lỗi và hoàn tiền”, ông Lèo cho biết. |
- Kịch tính vụ cướp ATM tại Texas: Bảo vệ gốc Việt bị bắn trọng thương, nghi phạm tự sát khi bị vây ráp (2 giờ trước)
- Phản ứng của các nước khi Iran chính thức thu phí qua eo biển Hormuz, số tiền phải nộp mỗi chuyến? (2 giờ trước)
- Messi vượt thành tích đá phạt của Pele, sắp chiếm vị trí số 1 (2 giờ trước)
- Thu hồi toàn quốc kem dưỡng Nivea do sai lệch công thức công bố (2 giờ trước)
- TP.HCM chính thức chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 (2 giờ trước)
- Sự thật về màn tái xuất của nữ diễn viên bị suy thận từng được Trấn Thành giúp đỡ (2 giờ trước)
- Nhân viên bệnh viện bị tố bán thuốc dự phòng HIV có dấu hiệu giả: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ xen ben và container đâm vào nhau rồi bốc cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi (2 giờ trước)
- ‘Vua xe ga’ 150cc mới ‘nét’ hơn Honda SH ra mắt giá 65 triệu đồng, có ABS 2 kênh át vía Air Blade (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện 27.000 phương tiện vi phạm trong 24 giờ: Công bố danh sách phạt nguội, mức xử lý ra sao? (2 giờ trước)
