-
Vì sao ăn quá nhanh có thể ảnh hưởng sức khỏe? -
Thanh Hóa sắp có tuyến cáp treo gần 3.000 tỷ đồng tại quần thể du lịch hơn 35.000 tỷ -
Nữ sinh lớp 7 bị đánh, quay clip đăng mạng: Công an làm rõ nguyên nhân và những người liên quan -
Thanh Hóa: 3 người bị lũ cuốn khi đi đánh cá trong một ngày -
Bộ Công Thương đề xuất tiếp nhận quyền đại diện vốn nhà nước tại EVN -
Hàng chục nghìn sinh viên bị buộc thôi học mỗi năm: Phía sau những lần trượt nhịp -
Xuyên đêm tìm kiếm nam sinh viên mất liên lạc khi đi qua phố ngập sâu ở Hà Nội -
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 18/9/2026: Hợi gặp nhiều thuận lợi, Sửu coi chừng xung đột -
Giá iPhone 18 Pro tại Việt Nam đắt hơn nhiều nước châu Á -
Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast áp đảo, Triton lần đầu vượt 1.000 xe
Xã hội
31/01/2026 23:11Đề xuất chấm dứt hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia: Bộ Công an sẽ là cơ quan đầu mối
Trong một động thái quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng vừa chính thức trình Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ mô hình tổ chức của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng Ban An toàn giao thông tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhìn lại lịch sử, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia được thành lập từ năm 1997. Trải qua gần ba thập kỷ với nhiều lần kiện toàn, mô hình ban chỉ đạo liên ngành này đã hoàn thành tốt vai trò lịch sử trong việc hỗ trợ Chính phủ đôn đốc, phối hợp các bộ, ngành và địa phương. Những nỗ lực của Ủy ban trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm đã góp phần không nhỏ vào việc kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các đô thị lớn và từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn của giai đoạn mới, Bộ Xây dựng đánh giá mô hình hiện tại đã bộc lộ những hạn chế đáng kể. Điển hình là sự chồng chéo trong công tác chỉ đạo, điều phối và việc chưa phân định rõ ràng trách nhiệm chính giữa Ủy ban với các bộ, ngành liên quan. Sự thiếu rạch ròi trong chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan thường trực và chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng vai trò chịu trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ trọng tâm vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, việc bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg để chấm dứt hoạt động của mô hình này được xem là giải pháp cần thiết và phù hợp.
Theo nội dung đề xuất, sau khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dừng hoạt động, Bộ Công an sẽ đảm nhận vai trò là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng điều phối chung. Trách nhiệm của Bộ Công an sẽ bao gồm việc tổng hợp số liệu tai nạn giao thông, theo dõi và đánh giá xu hướng tình hình trên toàn quốc. Đồng thời, đây cũng là đơn vị chủ trì báo cáo định kỳ, đột xuất và tham mưu các biện pháp chỉ đạo liên ngành để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông một cách thống nhất.
Về mặt nhân sự, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hiện đang vận hành với quy mô gọn nhẹ, bao gồm 15 công chức thuộc biên chế Bộ Xây dựng và 2 sĩ quan biệt phái từ Bộ Công an. Nếu đề xuất này được thông qua, toàn bộ hệ thống từ Trung ương đến địa phương sẽ chính thức dừng hoạt động kể từ ngày Quyết định mới có hiệu lực. Bộ Xây dựng kỳ vọng Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và ban hành quyết định này ngay trong tháng 3/2026 nhằm nhanh chóng chuyển giao nhiệm vụ và kiện toàn công tác quản lý an toàn giao thông trong tình hình mới.
- Vì sao ăn quá nhanh có thể ảnh hưởng sức khỏe? (08:43)
- Thanh Hóa sắp có tuyến cáp treo gần 3.000 tỷ đồng tại quần thể du lịch hơn 35.000 tỷ (08:36)
- Phát La gây xôn xao khi bị cộng đồng mạng "đào lại" hàng loạt ồn ào vạ miệng (08:27)
- Nữ sinh lớp 7 bị đánh, quay clip đăng mạng: Công an làm rõ nguyên nhân và những người liên quan (08:23)
- Khởi tố nhân viên tuần đường vụ tài xế lọt hố cống tử vong ở Thái Nguyên (08:11)
- Thanh Hóa: 3 người bị lũ cuốn khi đi đánh cá trong một ngày (08:00)
- U23 Philippines có đáng ngại với U23 Việt Nam? (08:00)
- Bộ Công Thương đề xuất tiếp nhận quyền đại diện vốn nhà nước tại EVN (53 phút trước)
- Frankfurt liên tiếp rung chuyển vì các vụ nổ bí ẩn (1 giờ trước)
- Hàng chục nghìn sinh viên bị buộc thôi học mỗi năm: Phía sau những lần trượt nhịp (1 giờ trước)