-
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ -
Chưa kịp đón khách, cây cầu "nhái" Cầu Vàng ở Đà Nẵng đã khiến dư luận bùng nổ -
Vụ ngộ độc hạt củ đậu ở Ninh Bình: 3 ca nặng nhất đang được theo dõi ra sao?
Xã hội
02/12/2025 11:51Đề xuất miễn viện phí sớm cho bệnh nhân ung thư, suy thận
Tại phiên thảo luận toàn thể sáng 2/12 về dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, vấn đề miễn viện phí cho người bệnh đã trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đại biểu Quốc hội. Tất cả đều thống nhất rằng, đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc và cần được triển khai sớm, trước khi đến mốc 2030 như dự thảo đang đề cập.
“Hãy hỗ trợ ngay bệnh nhân ung thư và chạy thận”
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh miễn viện phí phải là điều kiện tiên quyết để tạo đột phá trong hoạt động khám chữa bệnh. Theo ông, chính sách này cần có lộ trình hợp lý nhưng không nên chờ đến năm 2030 mới bắt đầu hỗ trợ những nhóm bệnh nặng.
“Bệnh nhân chạy thận nhân tạo hiện vô cùng khó khăn, người mắc ung thư phải đối mặt với chi phí thuốc men rất cao. Rất mong các trường hợp này được hỗ trợ ngay, không đợi đến năm 2030”, Đại biểu Trí nói.

Ông đồng thời yêu cầu nghị quyết phải thể hiện rõ bốn định hướng: nâng cao chất lượng điều trị, tạo thuận tiện khi khám chữa bệnh tại nơi cư trú, bảo đảm bình đẳng trong thụ hưởng y tế, và xây dựng lộ trình khả thi, hiệu quả.
Đồng quan điểm, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (đoàn Cà Mau) lưu ý rằng nhiều gia đình có người mắc ung thư dù không thuộc diện nghèo nhưng thực tế vẫn rơi vào cảnh kiệt quệ. Bà đề nghị bổ sung quy định để nhóm có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm y tế chi trả 100%, bởi điều đó không chỉ “cứu chữa cơ thể người bệnh mà còn xoa dịu nỗi lo của cả gia đình”.

Làm rõ tiêu chí ưu tiên – tránh dàn trải, hình thức
Nhiều ý kiến khác trong phiên thảo luận cũng đề nghị xác định rõ nhóm đối tượng được ưu tiên miễn viện phí, tránh triển khai tràn lan gây lãng phí nguồn lực. Các đại biểu nêu đề xuất:
- Ưu tiên người cao tuổi, người lao động làm việc trong môi trường độc hại, người ở vùng khó khăn.
- Xây dựng tiêu chí “ưu tiên theo nguy cơ sức khỏe” thay vì chỉ dựa trên tiêu chí hành chính, nhằm hỗ trợ đúng người cần.
- Ban hành khung danh mục khám sàng lọc cơ bản để các địa phương thực hiện thống nhất.
Đại biểu Phạm Thị Kiều (đoàn Lâm Đồng) gọi định hướng miễn viện phí cơ bản vào năm 2030 là “bước đi có tính lịch sử”, song nhấn mạnh cần xác định rõ thế nào là “mức cơ bản” và đánh giá kỹ các kịch bản cân đối Quỹ bảo hiểm y tế để vừa tạo đột phá, vừa bảo đảm tính bền vững.

Y tế tư nhân – động lực quan trọng cần được mở rộng
Song song với đề xuất miễn viện phí, đại biểu Nguyễn Anh Trí kiến nghị đưa nội dung phát triển y tế tư nhân vào nghị quyết. Ông cho rằng dư địa của lĩnh vực này tại Việt Nam còn rất lớn và có thể trở thành động lực quan trọng, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho khu vực công.
Mục tiêu được ông đề xuất: Y tế tư nhân đảm nhận 30% dịch vụ khám chữa bệnh vào năm 2030 và 45% vào năm 2045.
Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ về thể chế, tài chính và đất đai để thúc đẩy đầu tư vào bệnh viện, trung tâm xét nghiệm, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc – vaccine và đào tạo nhân lực.
Đề xuất giao Bộ Y tế trực tiếp chịu trách nhiệm đào tạo bác sĩ
Đối với nguồn nhân lực y tế, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm đào tạo bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú thuộc Bộ Y tế, song vẫn bảo đảm văn bằng nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ông đề xuất:
- Xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 và 2 theo mô hình liên thông trong 4–5 năm
- Đào tạo bác sĩ nội trú theo hình thức tinh tuyển, thực hành tại bệnh viện lớn
Chính sách mang ý nghĩa vượt trên y tế: Giữ lại hy vọng cho người bệnh
Các đại biểu thống nhất rằng, miễn viện phí – đặc biệt đối với bệnh nhân suy thận, ung thư và bệnh mạn tính – không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn:
- Giảm nguy cơ nghèo hóa vì bệnh tật
- Bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
- Phù hợp tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”
Hơn hết, đó là chính sách mang giá trị nhân văn sâu sắc — trao cơ hội sống, trao niềm tin và hy vọng cho hàng triệu gia đình đang kiệt sức vì bệnh tật.
- Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe (15:26)
- Siêu concert 760 tỷ của Thái Y Lâm bị hàng loạt đơn khiếu nại vì nội dung nhạy cảm, có nguy cơ vướng "phong sát" (15:19)
- Truyền thông Trung Quốc đặt niềm tin vào U23 Việt Nam: Kịch bản loại chủ nhà Arab Saudi tại giải châu Á (15:07)
- Tranh cãi việc nhốt chó vào lồng, thanh niên đoạt mạng người tình của mẹ (15:03)
- Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" (15:01)
- Cập nhật bảng giá xe máy Honda SH Mode tháng 1/2026 (40 phút trước)
- Ngày vui hóa tang thương vì nổ bình gas, đôi tân hôn tử nạn (42 phút trước)
- Lộ lý do gây sốc khiến lý do Brooklyn Beckham chặn liên lạc, gửi văn bản pháp lý cho bố mẹ (47 phút trước)
- Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? (53 phút trước)
- Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? (58 phút trước)