-
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn thôn và tổ dân phố trên cả nước -
Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố -
Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động -
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh -
Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bối rối khi nghe điều kiện chồng đưa ra -
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc -
Ngăn chặn kịp thời thanh niên 21 tuổi có ý định nhảy cầu
Xã hội
06/09/2022 18:28Đề xuất mức xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng
Ngày 6/9, theo báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết UBND phường đang phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ, xem xét xử phạt ông Nguyễn Tuấn Hưng (tức ca sĩ Tuấn Hưng) vì tổ chức liveshow mà chưa có giấy phép.
Theo vị lãnh đạo này, các bên liên quan đề xuất xử phạt nam ca sĩ này từ 10-15 triệu đồng theo quy định. Khi hoàn thiện hồ sơ, sẽ trình lãnh đạo quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 6/9, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm của ca sĩ Tuấn Hưng ở show tối 4/9.
"Ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức liveshow ở ban công tại nhà riêng trên phố Hàng Khay nhưng chưa thông báo và xin giấy phép của Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội. Quận rất mong muốn tổ chức các hoạt động văn hoá trên không gian phố đi bộ, tuy nhiên phải chấp hành đúng quy định.
Quy định của thành phố có quy chế quản lý không gian phố đi bộ, việc tổ chức các hoạt động có âm thanh công suất lớn phải được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, chưa nói đến đây là hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Trước đó, phường đã hướng dẫn cho ca sĩ Tuấn Hưng rồi anh chưa thực hiện theo đúng quy định", vị lãnh đạo này nói.
Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, nam ca sĩ chỉ nghĩ đơn giản là hát tại ban công nhà mình trên phố Hàng Khay, không thu tiền nên không ảnh hưởng ai. Tuy nhiên, đây là hoạt động văn hóa, phải có giấy phép của Sở Văn hóa - Thể thao. Cán bộ quản lý cũng cần nắm danh sách bài hát. Ngoài ra, ca sĩ cần đảm bảo các vấn đề an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, dịch bệnh Covid-19 khi tập trung đông người, chưa kể mọi người xem kéo ra mép hồ rất dễ nguy cơ tai nạn.
Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cũng bày tỏ quan điểm, hoàn toàn ủng hộ hoạt động của ca sĩ, miễn anh hoàn thành đủ thủ tục hành chính. "Thời gian tới, nếu ca sĩ Tuấn Hưng có giấy phép của Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội thì quận Hoàn Kiếm sẵn sàng phân công các lực lượng để phối hợp hỗ trợ quá trình tổ chức", vị này chia sẻ thêm.
Trước buổi biểu diễn vào tối 3/9, dù đã được chính quyền mời làm việc nhưng tối 3/9, ca sĩ Tuấn Hưng vẫn tiếp tục biểu diễn tại "Góc ban công" và thu hút hàng ngàn người tập trung theo dõi.
Ca sĩ Tuấn Hưng, tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh ngày 5-10-1978 tại Hà Nội. Anh được công chúng biết đến đầu tiên qua vai trò là thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu.
Khi trở thành ca sĩ sôlô, Tuấn Hưng gây ấn tượng qua các ca khúc: Tình yêu lung linh, Tình là gì, Dĩ vãng cuộc tình, Chia xa, Tình yêu nào phải trò chơi... Nam ca sĩ này cũng ra nhiều album: Ảo Giác - Anh nhớ em, Tìm lại bầu trời, Tình yêu phôi pha, Tuấn Hưng, Nhạc... Xưa, Tình là gì, Đêm định mệnh, Vẫn nhớ 2…
Luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết tại khoản 2, Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nam ca sĩ có thể đối diện mức phạt 10-15 triệu đồng về hành vi Không thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.
Tuy nhiên, cần xác định khoảng thời gian nam ca sĩ tổ chức liveshow có thuộc thời điểm từ 22 giờ hôm trước tới 6 giờ hôm sau hay không. Nếu có căn cứ xác định liveshow kéo dài tới quá 22 giờ, nam ca sĩ có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đối với hành vi Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, chế tài xử phạt sẽ là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về tiếng ồn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 160 triệu đồng phụ thuộc vào mức DBA tiếng ồn vượt quá bao nhiêu so với quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mức phạt cảnh cáo sẽ áp dụng với trường hợp gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 2DBA. Trường hợp vượt quy chuẩn từ 2DBA đến dưới 40DBA, khung hình phạt sẽ ở mức 1-140 triệu đồng, còn nếu vượt quy chuẩn trên 40 DBA, mức phạt áp dụng sẽ là phạt tiền 140-160 triệu đồng.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Phân tích dưới góc độ trách nhiệm hình sự vụ bố bỏ quên con 2 tuổi trên ô tô hơn 5 tiếng gây tử vong (17:13)
- TP.HCM: Tình tiết nóng về quá trình nữ giúp việc trộm 20 chiếc laptop của chủ lấy tiền tiêu (17:00)
- Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn thôn và tổ dân phố trên cả nước (1 giờ trước)
- Công an Đắk Lắk thông tin vụ tai nạn khiến thiếu niên 18 tuổi tử vong sau khi lao xuống mương (1 giờ trước)
- Kia Sorento Hybrid lộ diện: Thêm công nghệ đấu Santa Fe, giá dự kiến từ 1,2 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lebanon tố Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn chỉ sau vài giờ có hiệu lực (1 giờ trước)
- Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố (1 giờ trước)
- Cận cảnh căn hộ "chuẩn resort" của Trấn Thành - Hari Won: View triệu đô và không gian tắm cực chill (2 giờ trước)
- Một thiết bị lỗi gây nhiễu sóng 433 MHz, loạt khóa thông minh tê liệt giữa phố Nha Trang (2 giờ trước)
- Cục Thuế khẳng định: Hộ doanh thu dưới 500 triệu/năm vẫn được dùng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu (2 giờ trước)