-
Bê bối 300 tấn thịt lợn bệnh: Phường đầu tiên ở Hà Nội "điểm tên" trường nhập thịt lợn của Cường Phát -
Giá xăng dầu biến động mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu lên 90 ngày -
Tìm thấy thi thể một cháu bé trong vụ hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa -
Hôn nhân rạn nứt vì "món quà" nặc danh từ người yêu cũ ngay trong ngày cưới -
Hành trình từ Thủ khoa đại học đến cuộc sống "ẩn mình" đầy bí ẩn của Á hậu Trịnh Thùy Linh -
Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học -
Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích -
Tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 3/4/2026: Tị thiệt thòi, Dậu tự tin -
Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 -
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda
Xã hội
26/06/2025 20:41Đề xuất tăng lương tối thiểu ngay từ 1/7, mức cao nhất 9,2%
Trao đổi với báo chí bên lề phiên họp kín của Hội đồng Tiền lương quốc gia sáng 26/6, thành viên Hội đồng, ông Nhạc Phan Linh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và Tạp chí Lao động - Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) – cho biết: Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đưa ra 2 phương án đề xuất tăng lương tối thiểu, với mức tăng lần lượt là 9,2% và 8,3%.
Theo ông Linh, đây là những mức tăng được tính toán dựa trên biến động giá cả, mức sống tối thiểu và khả năng chi trả của doanh nghiệp, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động trong bối cảnh còn nhiều thách thức hiện nay.
Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị thời điểm tăng lương tối thiểu từ 1/7/2025 thay vì 1/1/2026 như đề xuất của đại diện người sử dụng lao động.
Đề xuất trên của Tổng LĐLĐ Việt Nam căn cứ trên bối cảnh nền kinh tế nói chung, mục tiêu phát triển kinh tế cùng với những dự báo tới đây; khảo sát và điều tra nắm bắt thường xuyên của tổ chức công đoàn.
Liên quan đến cơ sở cho việc đề xuất mức tăng trên, ông Nhạc Phan Linh dẫn những yếu tố về kinh tế vĩ mô, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tập trung cải thiện, nâng cao điều kiện sống, mức sống, an sinh xã hội cho người lao động.
Cụ thể, cùng với kỷ nguyên mới của đất nước, Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Với căn cứ trên, ông Linh cho biết, thu nhập bình quân đầu người phải đạt 15.000 USD/người, trong khi hiện nay mới đạt 4.700 USD/người.
Như vậy, mỗi năm thu nhập của người lao động phải tăng trên 400 USD/ người (tương đương hơn 10 triệu đồng).
Theo ông Linh, đây là cơ sở để Hội đồng Tiền lương quốc gia họp bàn với cách tiếp cận phải khác so với trước đây. "Tất nhiên cơ sở xác định tiền lương tối thiểu vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào rổ hàng hóa, CPI... Nhưng chúng ta cũng lấy mục tiêu chính trị đã được Đảng, Nhà nước đề ra để tạo bước đột phá mới", ông Linh nói.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia cho biết, trên nguyên tắc, hội đồng lẽ ra cần họp và thương lượng sớm hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là sau thời gian dài phục hồi hậu Covid-19, Tổng Liên đoàn đã chia sẻ và thống nhất lùi thời điểm thương lượng.
"Thời điểm tăng hai bên sẽ tiếp tục thương lượng, tuy nhiên mong muốn chung của người lao động vẫn là tăng sớm", ông Hiểu nói.
Trao đổi với báo chí, đại diện cho tiếng nói của khối doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho hay, các bên liên quan hiện vẫn đang trong quá trình thương lượng, chưa đi đến thống nhất cuối cùng.
Ông Phòng cho rằng mức tăng có thể dao động từ 3-5%. Mức này vừa phải, để tạo dư địa cho doanh nghiệp thích ứng, có điều kiện khen thưởng người lao động mẫn cán, đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Hội đồng Tiền lương quốc gia nhiệm kỳ này gồm 17 thành viên. Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương. Ba Phó Chủ tịch là ông Ngọ Duy Hiểu (Tổng LĐLĐ Việt Nam), ông Hoàng Quang Phòng (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), ông Đinh Hồng Thái (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam).
Hội đồng có 4 thành viên đại diện Bộ Nội vụ; 4 thành viên đến từ Tổng LĐLĐ Việt Nam; 3 thành viên đại diện tổ chức của người sử dụng lao động và 2 thành viên độc lập là chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực lao động – tiền lương – kinh tế xã hội.
Theo Vũ Điệp (VietNamNet)
- Giải mã "nghịch lý" Iran: Kho vũ khí vẫn đáng gờm bất chấp 5 tuần hứng chịu hỏa lực dữ dội (09:31)
- Giá vàng giảm sâu, dầu bật tăng mạnh sau phát biểu gây tranh cãi của ông Donald Trump (09:30)
- Trang Pháp gây sốt tại "Đạp Gió" Trung Quốc, được ví von là "Thái Y Lâm bản Việt" (09:30)
- Giả danh Công an tự bắt chính mình để chiếm đoạt tiền của bạn thân (09:29)
- Lý do thực sự khiến "vua kungfu" Lý Liên Kiệt đóng phim ngắn (09:10)
- Mùa tuyển sinh đại học 2026: Bài toán chọn trường giữa "cơn lốc" tăng học phí (09:08)
- Lật tẩy công nghệ sản xuất "thần dược" từ phụ gia: Góc khuất đằng sau hệ sinh thái gia công của Asia Life (09:02)
- Bê bối 300 tấn thịt lợn bệnh: Phường đầu tiên ở Hà Nội "điểm tên" trường nhập thịt lợn của Cường Phát (09:01)
- Buffon từ chức sau thảm họa của tuyển Italy (55 phút trước)
- Bắt giữ nghi phạm giả danh nhân viên cứu hộ để xâm hại nữ diễn viên Thái Lan (55 phút trước)