-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
26/04/2018 16:19Đề xuất tăng tuổi hưu: Đạt tuổi hưu như hiện nay đã khó!
Chị Lê Thị Lan, công nhân (CN) Công ty CP Kinh doanh Thủy sản Sài Gòn (KCN Tân Tạo, TP HCM), đặt câu hỏi: "Làm sao chúng tôi đứng nổi ở tuổi 60? Công việc đòi hỏi CN đứng suốt và làm việc trong môi trường rất lạnh, vì thế CN hay mắc các bệnh về hô hấp, da, giãn tĩnh mạch… Hiện nay, rất nhiều CN phải nghỉ việc giữa chừng vì sức khỏe không cho phép và không thể chờ đến tuổi nghỉ hưu. Do đó, việc nữ CN về hưu ở tuổi 60, nam ở tuổi 65 là không thể đối với CN trực tiếp sản xuất, đặc biệt là làm việc trong ngành thủy sản".
Nên giữ như cũ
Thông tin về việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đề xuất 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu (5 năm với lao động nữ và từ 2-5 năm đối với lao động nam) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động (NLĐ), đặc biệt là CN trực tiếp sản xuất. Chị Phạm Thị Linh - đang làm việc tại một doanh nghiệp (DN) ở quận Gò Vấp, TP HCM - cho rằng đề xuất tăng tuổi hưu chẳng khác nào ép buộc NLĐ phải kéo dài thời gian làm việc mà không tính đến tình hình sức khỏe và năng suất khi họ đã lớn tuổi. Chị Linh bày tỏ: "Tôi không biết Bộ LĐ-TB-XH có từng đi khảo sát độ tuổi lao động ở các DN hiện nay hay không? Họ có thể thống kê được bao nhiêu DN sử dụng lao động nữ ở độ tuổi 60? Thực tế là hầu hết DN đều chỉ tuyển dụng lao động trẻ. Những lao động nữ qua tuổi 40 đều rất khó xin việc khi đột ngột mất việc hay DN khó khăn dẫn đến phá sản, lúc đó họ chỉ có thể làm việc tự do, rất khó có thể tiếp tục tham gia BHXH để hưởng lương hưu. Khi bộ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu có nghĩ đến những trường hợp như vậy hay không?".
Ông Trần Văn Chương - Công ty TNHH Âu Việt, quận Thủ Đức, TP HCM - thừa nhận dù thể trạng và tuổi thọ người Việt hiện tăng lên nhưng chất lượng sống thấp, môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn bủa vây, nguy cơ bệnh tật cao. "Nhiều người bước qua độ tuổi 50 sức khỏe đã giảm sút, năng suất làm việc cũng giảm. Chưa kể, nhiều người không có năng lực sẽ cố giữ ghế, không chịu nhường cơ hội cho những người trẻ, nhất là trong đơn vị hành chính nhà nước" - ông Chương phân tích.
Trong khi nhiều cán bộ, công chức, viên chức lại cho rằng nghỉ hưu sớm là lãng phí
Cũng với suy nghĩ "phải tạo cơ hội cho người trẻ" trong tình hình tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ gia tăng, anh Nguyễn Phước Quí Pháp - Chánh Văn phòng Quận đoàn 1, TP HCM - đề xuất giữ lại quy định cũ để người trẻ có cơ hội phát triển, thăng tiến.
Nếu tăng, phải có lộ trình
Đây là lần thứ tư Bộ LĐ-TB-XH đề xuất phương án tăng tuổi hưu. Ở nước ta, lao động trực tiếp chiếm tỉ lệ khá lớn, do vậy đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu là thiếu thuyết phục. Nâng lên hay hạ xuống tuổi nghỉ hưu không thể làm theo kiểu chủ quan duy ý chí mà phải căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là sức khỏe NLĐ.
Theo ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Triple Việt Nam, việc tăng tuổi nghỉ hưu cần phải thực hiện theo từng nhóm đối tượng lao động. Trong khu vực hành chính và nhóm lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao thì có thể xem xét việc nâng tuổi hưu. Riêng CN trực tiếp sản xuất thì không nên hoặc cần có lộ trình cụ thể cho từng nhóm chứ không thể cào bằng. Bởi vì tiếp tục nâng tuổi hưu nữa thì quyền lợi NLĐ bị tác động, chưa kể hằng năm nước ta có 1 triệu người đến tuổi lao động. Hiện nay, số lượng người đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu đã không có bao nhiêu, nếu càng kéo dài tuổi hưu thì chắc chắn xảy ra tình trạng nghỉ sớm để "lãnh một cục". Khi đó, nguồn thu BHXH lớn nhất hiện nay sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và điều này đồng nghĩa việc tăng tuổi hưu sẽ chẳng có nghĩa lý gì đối với việc bảo toàn quỹ BHXH.
Không tăng tuổi hưu đối với những ngành nghề đặc thù, lao động nặng nhọc, độc hại cũng là quan điểm của bà Nguyễn Hạnh Thảo - Chủ tịch LĐLĐ quận 9, TP HCM. Theo bà Thảo, cần xây dựng phương án riêng về tuổi hưu cho từng nhóm đối tượng để bảo đảm quyền lợi NLĐ. "Về cơ bản, nếu công việc lao động trí óc thì tăng tuổi hưu nam lên 62, nữ 60 có thể chấp nhận được nếu họ vẫn tâm huyết với nghề và muốn tiếp tục cống hiến. Còn các nghề có đặc thù phức tạp, nguy hiểm và độc hại thì không nên" - chị Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên Sở Nội vụ TP HCM, đề xuất.
Ông TRỊNH THIỆN TRUNG, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhà Bè, TP HCM:
Cần có độ co giãn
Việc tăng tuổi hưu cần phải tính toán cân đối trong từng ngành nghề, không thể cào bằng tất cả như nhau. Với lao động phổ thông hoặc nặng nhọc, độc hại, hao mòn sức khỏe nhanh thì kéo dài tuổi hưu càng khó khăn cho cả NLĐ lẫn DN. Qua ghi nhận, những lao động chân tay thậm chí còn muốn được nghỉ ngơi sớm hơn tuổi nghỉ hưu hiện hành. Mắt mờ, tay run, hiệu suất công việc giảm rõ rệt, nếu tính lương theo sản phẩm thì làm sao NLĐ theo nổi các chỉ tiêu sản phẩm cứ mỗi ngày một cao? Nếu như họ có mong muốn làm thêm cũng chưa chắc đã được vì khuynh hướng DN vẫn cần sức trẻ. Như vậy, nếu cào chung cho lao động phổ thông sẽ khó cả đôi đường. Chưa kể, lao động nữ càng khó khăn hơn, đạt tuổi nghỉ hưu như hiện nay đã là một cố gắng rất lớn.
Tuy nhiên, với nhiều lao động trong các ngành nghề có hàm lượng chất xám cao, kiến thức kinh nghiệm càng về sau càng được tích lũy nhiều, nếu nghỉ hưu sớm sẽ rất lãng phí. Do đó tôi cho rằng một mặt phải có đặc thù cụ thể cho từng ngành nghề, lĩnh vực; mặt khác, cần có một khoảng hở, độ co giãn, linh hoạt để NLĐ có thể tùy chọn nghỉ hưu hay tiếp tục làm việc.
Bà LÊ THỊ TIÊN, làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM):
Nên có chính sách mở về độ tuổi hưu
Ngành y có đặc thù càng lớn tuổi thì kiến thức và kinh nghiệm càng nhiều. Ở tuổi 60, nhiều đồng nghiệp của tôi về hưu vẫn đi làm cho các bệnh viện tư, các cơ sở y tế tư nhân khác. NLĐ trong ngành y phải trải qua thời gian rất dài để học tập nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm nhưng lao động nữ mới 55 tuổi, nam 60 tuổi đã về hưu thì thật lãng phí. Như tôi năm nay 54 tuổi, năm sau đã về hưu nhưng tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục làm việc tại một đơn vị y tế khác. Tôi nghĩ Quốc hội nên có chính sách mở về độ tuổi hưu cho các ngành nghề khác nhau, như CN ở các ngành nghề độc hại, nặng nhọc như hầm mỏ, may, thủy sản... có thể về hưu ở tuổi như hiện tại hoặc thậm chí sớm hơn. Riêng ngành y tế, tôi mong muốn nam nghỉ hưu tuổi 65, nữ nghỉ hưu tuổi 60.
Theo Nhóm Phóng Viên (Nld.com.vn)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (31 phút trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (1 giờ trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (2 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (2 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (3 giờ trước)