Theo quy định hiện hành, Bộ GD-ĐT là cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án xử lý đối với những tình huống đặc biệt phát sinh trong kỳ thi.

Đề xuất của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ diễn biến này, nhiều người đặt câu hỏi quy định hiện hành có cho phép tổ chức thi lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không và trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi được quy định như thế nào.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành, mỗi điểm thi gồm trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký, giám thị, lực lượng giám sát, trật tự viên, nhân viên phục vụ, cán bộ y tế và công an. Điểm thi có trách nhiệm tổ chức công tác coi thi đúng quy chế, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và khách quan.

Trong đó, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm thi, đồng thời phổ biến cho thí sinh các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật đề thi cũng như những hành vi vi phạm quy chế. Tại vụ việc ở Tuyên Quang, người đảm nhiệm vai trò trưởng điểm thi là bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên.

10-1783657999-de-xuat-thi-lai-mon-toan-o-tuyen-quang-quy-che-thi-tot-nghiep-thpt-quy-dinh-ra-sao
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đối với giám thị, quy chế quy định đây là giáo viên các trường THPT hoặc THCS trên địa bàn tỉnh. Trong suốt thời gian thí sinh làm bài, giám thị phải thực hiện đúng nhiệm vụ coi thi và không được rời phòng thi, trừ trường hợp bất khả kháng và phải được trưởng điểm thi chấp thuận. Hai giám thị trong phòng phải thường xuyên quan sát toàn bộ thí sinh từ hai hướng khác nhau để bảo đảm việc giám sát liên tục.

Ngoài lực lượng coi thi, mỗi điểm thi còn bố trí cán bộ giám sát thực hiện nhiệm vụ tại khu vực được phân công. Theo quy định, mỗi cán bộ giám sát không phụ trách quá ba phòng thi liền kề trên cùng một tầng và trong cùng một tòa nhà.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của thí sinh. Trong thời gian làm bài, nếu phát hiện có người chép bài của mình hoặc can thiệp vào bài làm, thí sinh phải báo ngay cho giám thị. Đồng thời, thí sinh không được trao đổi, chép bài, cho người khác chép bài hoặc sử dụng tài liệu trái phép và thực hiện các hành vi gian lận khác. Những bài thi được xác định sao chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi sẽ bị chấm 0 điểm.

Về việc tổ chức thi lại, Quy chế thi tốt nghiệp THPT không quy định cụ thể những trường hợp nào sẽ phải hoặc được thi lại sau khi kỳ thi kết thúc. Tuy nhiên, Điều 59 của Quy chế nêu rõ Bộ GD-ĐT có thẩm quyền quyết định phương án xử lý đối với các trường hợp đặc biệt và những tình huống bất thường phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Trên thực tế, từ thời kỳ thi THPT quốc gia cho đến kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, chưa ghi nhận trường hợp thí sinh phải hoặc được tổ chức thi lại một môn sau khi đã công bố điểm chỉ vì nghi vấn sai phạm trong công tác coi thi tại một điểm thi.

Liên quan đến đề xuất của tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT cho biết đã tiếp nhận văn bản đề nghị tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi cũng như các quy định của pháp luật.

Theo Bộ GD-ĐT, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trên cơ sở quy chế hiện hành, kết quả kiểm tra của địa phương, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện mức độ ảnh hưởng của vụ việc. Phương án xử lý phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững tính nghiêm minh, công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Biên Thùy (SHTT)