Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển vào nhiều ngành học từ năm 2026. Theo nhà trường, đây là sự thay đổi đã được nghiên cứu và chuẩn bị trong thời gian dài.

Theo phương án tuyển sinh vừa công bố, trường dự kiến ngừng tuyển tổ hợp C00 ở 11 ngành gồm: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Khoa học quản lý, Quan hệ công chúng, Quản lý thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Quốc tế học và Tâm lý học. Đồng thời, các tổ hợp C03, C04 và X78 cũng sẽ không còn nằm trong danh mục xét tuyển của trường từ mùa tuyển sinh tới.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sự điều chỉnh này vốn đã nằm trong kế hoạch chung của trường. Dù ý định bỏ tổ hợp C00 đã được đề xuất từ năm 2025, nhưng do thời gian không cho phép, nhà trường buộc phải lùi sang năm nay. Việc công bố sớm từ tháng 12 được xem là cách để thí sinh có thêm thời gian định hướng, chuẩn bị phù hợp cho kỳ thi.

02-1764682800-dh-khxhnv-ha-noi-giai-thich-viec-dung-tuyen-to-hop-c00-o-nhieu-nganh-tu-nam-2026.jpg
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: USSH

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình xây dựng phương án, nhà trường đã đặc biệt chú ý đến những học sinh đang ôn luyện theo tổ hợp C00 để tránh gây xáo trộn lớn cho các em.

Theo chia sẻ của PGS.TS Đặng Hồng Sơn, chiến lược phát triển của trường trong thời gian qua hướng đến việc đào tạo song song hai nhóm ngành: nhóm khoa học cơ bản như Văn học, Triết học, Lịch sử, Ngôn ngữ, Xã hội học, Lưu trữ học… và nhóm ngành mang tính hiện đại, ứng dụng cao. Với những ngành gắn liền sự biến đổi nhanh của tri thức và yêu cầu cập nhật liên tục, năng lực ngoại ngữ trở thành điều kiện then chốt để sinh viên tiếp cận các học liệu và lý thuyết mới trên thế giới.

Đồng thời, nhà trường đang đặt mục tiêu tối thiểu 30% số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, phù hợp với định hướng của Bộ GD-ĐT. Việc tăng cường các học phần bằng tiếng Anh trong vài năm qua cũng nằm trong nỗ lực đáp ứng Nghị quyết 71 – văn bản định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục.

Với yêu cầu đó, trường quyết định không tiếp tục tuyển sinh bằng tổ hợp C00 ở nhóm ngành mang tính ứng dụng và hiện đại, thay vào đó ưu tiên các tổ hợp có môn tiếng Anh. Tuy vậy, các ngành khoa học cơ bản và ngành mang bản sắc văn hóa đặc trưng vẫn duy trì xét tuyển bằng tổ hợp truyền thống này.

Bên cạnh thay đổi về tổ hợp, trường cũng phân loại ngành thành hai nhóm: một nhóm gồm 12 ngành nhân đôi điểm môn Tiếng Anh và nhóm còn lại gồm 18 ngành nhân đôi điểm môn Ngữ văn. Theo Phó Hiệu trưởng Đặng Hồng Sơn, cách phân nhóm này được xây dựng nhằm phù hợp với hai định hướng đào tạo khác nhau, đồng thời đẩy mạnh quốc tế hóa chương trình và tiếp tục triển khai mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong đào tạo.

Minh Ngọc (SHTT)