-
Cảnh báo: Mùa hè 2026 sẽ nắng nóng khốc liệt hơn năm 2025 -
Hưng Yên: Chặn đứng xe tải, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc -
Thân thế của nữ Bí thư Thành ủy duy nhất của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tính đến nay -
"Mẹ bỏ mình đi theo người khác": Nỗi đau xé lòng đằng sau dòng tin nhắn khiến MXH lặng đi vì xót xa -
Ngỡ ngàng chồng âm thầm rút 600 triệu cho em gái mua ô tô để... "săn" đại gia -
Lộ đề, giám thị "tiếp tay": Kỳ thi toán học tại Hà Nội vỡ trận, thí sinh bị hủy kết quả hàng loạt -
Iran tấn công Qatar, Saudi và Israel: Giá dầu thế giới vượt 110 USD -
Bố Mr Pips bị lừa hàng tỷ đồng khi lo giám định tâm thần cho con -
Xác định 4 cặp tứ kết Champions League 2025-2026: Loạt đại chiến nảy lửa chờ đón -
Ngân hàng tư nhân kỳ vọng "bội thu" lợi nhuận 2026, mạnh tay chi cổ tức
Xã hội
25/04/2025 00:39ĐH Y Hà Nội cấm sinh viên mặc trang phục xuyên thấu, áo trễ vai, váy ngắn: Đại diện trường nói gì?
Thông tin đang nhận được sự quan tâm lúc này là quy định về trang sinh đối với sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội. Chia sẻ trên VnExpress, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết đây là lần đầu tiên trường đưa ra quy định về trang phục của sinh viên.
Cụ thể, những trang phục sinh viên không được sử dụng gồm:
- Trang phục bẩn, luộm thuộm, có khả năng nhìn xuyên thấu, có hình vẽ, chữ viết phản cảm không phù hợp với môi trường giáo dục, không đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật.
- Quần, váy ngắn lộ đầu gối, quần/váy cạp trễ, quần jean rách đầu gối, rách đùi và gấu.
- Áo trễ cổ, áo sát nách, áo ngắn ngang thắt lưng quần.
- Dép không có quai hậu.
- Trang phục trái với quy định riêng của từng hoạt động cụ thể.
- Nhuộm tóc màu sặc sỡ, sáng màu.
Quy định trên không chỉ áp dụng với sinh viên trong thời gian ở trường, mà cả ở các hoạt động khác ở bên ngoài, ví dụ bệnh viện, cơ sở thực hành. Ngoài ra, Đại học Y Hà Nội quy định đồng phục khi sinh viên tham gia các sự kiện.
Nếu vi phạm, sinh viên bị trừ 1-3 điểm rèn luyện cho mỗi lần. Tùy mức độ và ảnh hưởng của lỗi vi phạm, sinh viên có thể bị xem xét kỷ luật với mức từ khiển trách đến cảnh cáo trước toàn trường.
PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết thêm, việc siết quy định trang phục sinh viên y khoa được căn cứ theo quy định của Bộ Y tế từ năm 2015, áp dụng cho người hành nghề khám chữa bệnh, người lao động, học viên, sinh viên và người thực hành.
Cũng theo VTC News, đại diện trường cho biết quy định này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ an ninh trường học, khơi dậy và phát triển lòng tự hào của sinh viên, đồng thời quảng bá hình ảnh nhà trường, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học. Ngoài ra, quy định này cũng hướng tới mục tiêu thực hiện nghiêm túc lối sống văn minh trong trường học, xây dựng phong cách chuẩn mực, ý thức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp của sinh viên trong thời gian học tập tại trường.
Ngoài Đại học Y Hà Nội, còn những trường nào có quy định về trang phục với sinh viên?
Trước đó, nhiều trường đại học và cao đẳng trên cả nước đã ban hành quy định siết chặt trang phục sinh viên, nhằm đảm bảo sự nghiêm túc, lịch sự và phù hợp với môi trường giáo dục.
1. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội từng gây chú ý với một tấm poster mang thông điệp “Trường học không phải sàn diễn thời trang”, nhằm nhắc nhở sinh viên lựa chọn trang phục phù hợp. Theo đó, trường cấm các loại trang phục như quần đùi, quần soóc, jean rách, váy ngắn trên đầu gối hay quần/váy cạp trễ. Nếu vi phạm, sinh viên có thể bị cán bộ quản lý, giảng viên hoặc nhân viên bảo vệ từ chối cho vào lớp học hoặc khuôn viên trường, và tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế của nhà trường.
2. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng yêu cầu sinh viên mặc trang phục nghiêm túc và luôn đeTấm poster trong khuôn viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội từng gây bão.rường. Cụ thể, nam sinh không được mặc quần đùi, quần short; nữ sinh không mặc áo voan mỏng, áo hai dây, áo trễ cổ hay quần/váy ngắn trên đầu gối. Ngoài ra, sinh viên cũng bị cấm mang dép lê hoặc giày dép không có quai hậu trong khuôn viên trường.
3. Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM cũng đưa ra quy định rõ ràng, nhấn mạnh sinh viên không được mặc quần short, quần lửng trên đầu gối, trang phục quá ngắn, quá mỏng hay hở hang. Những bộ quần áo bẩn, luộm thuộm hoặc có họa tiết lòe loẹt, phản cảm cũng bị cấm. Trường hợp cố tình vi phạm, sinh viên có thể bị từ chối vào trường bởi lực lượng bảo vệ.
4. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khuyến khích sinh viên ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Trang phục được khuyến nghị gồm áo sơ mi hoặc áo phông có tay, kết hợp với quần âu, quần jean dài hoặc váy từ ngang đầu gối trở xuống.
5. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã có quy định từ năm 2014 yêu cầu sinh viên mặc trang phục kín đáo, gọn gàng và không nhuộm tóc màu lòe loẹt. Nếu mặc áo phông, sinh viên phải đảm bảo có cổ và tay áo phù hợp.
Các quy định trên cho thấy nỗ lực của nhiều cơ sở đào tạo trong việc xây dựng văn hóa học đường nghiêm túc, góp phần định hình hình ảnh người sinh viên chuyên nghiệp, phù hợp với giá trị giáo dục và thuần phong mỹ tục.
Theo Đông (Nguoiduatin.vn)
- Sau 4 năm chờ đợi, "Người Nhện" tung trailer phần mới với diện mạo và hành trình chưa từng thấy (1 giờ trước)
- Ford Ranger Super Duty "trình làng" Đông Nam Á: Máy dầu V6, sức kéo 4,5 tấn "huỷ diệt" phân khúc (1 giờ trước)
- Sao Galatasaray chấn thương ghê rợn trong đêm thua đậm tại Anfield (1 giờ trước)
- Trả giá đắt bằng bản án hơn 12 năm tù vì đốt xe hàng xóm do mâu thuẫn lối đi (1 giờ trước)
- "Tấm thẻ đánh dấu" của ông Netanyahu: Khi danh sách ám sát không còn là bí mật (1 giờ trước)
- Cảnh báo: Mùa hè 2026 sẽ nắng nóng khốc liệt hơn năm 2025 (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 (1 giờ trước)
- Đế chế TVB đứng trước nguy cơ sụp đổ, dàn nhân sự chủ chốt đồng loạt rời đi (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Chặn đứng xe tải, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Vụ án tại Tập đoàn Cao su Việt Nam: Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng hàng loạt sếp lớn chuẩn bị hầu tòa (2 giờ trước)