-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Xã hội
18/08/2024 16:11Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội xác lập kỷ lục, vượt cả ngành năm ngoái từng khiến thủ khoa cũng trượt của Bách khoa
Sáng nay (18/8), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn theo hình thức thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Theo ghi nhận, điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo sư phạm dao động trong khoảng 22,69 - 29,30 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử, tức nếu muốn trúng tuyển vào ngành này thí sinh phải đạt tối thiểu 9,76 điểm/môn.
Số điểm chuẩn 29,3 này cao hơn cả điểm chuẩn ngành Khoa học Máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội (28,53 điểm). Đây là ngành vốn có điểm chuẩn kỷ lục từng khiến thủ khoa khối A00 toàn quốc cũng trượt nguyện vọng 1 năm 2023.
Ở nhóm đào tạo ngoài sư phạm, ngành Văn học có điểm chuẩn cao nhất với 28,31 điểm và Sinh học thấp nhất với 22 điểm. Các mức này đều tăng mạnh so với năm trước.
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2024:




Trước đó, ngành Trung Quốc học của Học viện Ngoại Giao giữ "ngôi vương" điểm chuẩn với 29,2 điểm. Tuy nhiên, sau khi trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển, thì "ngôi vương" đã được đổi chủ và thuộc về ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử của trường với 29,3 điểm.
Năm nay, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển khoảng 4.400 sinh viên bằng 5 phương thức: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết hợp điểm thi năng khiếu và học bạ, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc TP.HCM tổ chức.
Trước đó, trường đã công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm. Như với xét điểm thi đánh giá năng lực với 25% tổng chỉ tiêu, điểm chuẩn là từ 18 đến 26,3/30. Đây là tổng điểm hai môn trong tổ hợp xét tuyển do trường quy định, trong đó một môn nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên.
Theo Đông (Nguoiduatin.vn)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (43 phút trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (1 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (1 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (3 giờ trước)