-
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ?
Xã hội
29/07/2017 00:10Điểm chuẩn nhiều đại học ở TP HCM dự kiến tăng 1-3 điểm
Điểm thi của thí sinh đăng ký xét tuyển khá cao nên điểm chuẩn một số đại học lớn ở TP HCM có thể tăng từ 1 đến 3.
Sau lần lọc ảo đầu tiên, dự kiến điểm chuẩn một số ngành sẽ tương đương năm ngoái từ 18 đến 22 điểm, song sẽ có một số ngành cao hơn 1-2 điểm.
Ông Lý dự báo, trường có thể tuyển đủ chỉ tiêu tại cơ sở chính ở TP HCM (khoảng 4.300) ngay trong đợt một nhưng hai phân hiệu ở Ninh Thuận và Gia Lai (với hơn 600 chỉ tiêu) sẽ phải tuyển bổ sung.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Kinh tế TP HCM), điểm chuẩn dự kiến của trường tăng khoảng 2 điểm ở hầu hết các ngành. Trong đó, điểm chuẩn thấp nhất là ngành Kinh tế chính trị, cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh.
Năm ngoái, ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại lấy điểm chuẩn là 28 (tổ hợp xét tuyển D01, trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2). Ngành Hệ thống thông tin quản lý, bao gồm các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh lấy 25 điểm (tổ hợp A00, A01 và D01; trong đó môn Toán nhân hệ số 2).
![]() |
| Thí sinh TP HCM nộp hồ sơ xét tuyển đại học năm 2017. Ảnh: Mạnh Tùng. |
Tương tự, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn các ngành tăng 0,5-2 tùy ngành. PGS.TS Đỗ Văn Dũng (hiệu trưởng trường) cho biết, các ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử... có điểm chuẩn tăng mạnh nhất.
"Ở hệ đại trà, điểm chuẩn dự kiến là 18,75-25,5 tùy ngành. Riêng hệ chất lượng cao, điểm chuẩn sẽ thấp hơn 1-2 điểm", ông Dũng nói.
Năm ngoái, với ngành không có môn nhân hệ số, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có điểm trúng tuyển cao nhất 23,25; tiếp đó là Công nghệ kỹ thuật ôtô và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cùng lấy 23 điểm.
Trong khi đó, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM cho hay, từ dữ liệu điểm thi và quá trình lọc ảo, điểm nhóm ngành kinh tế dao động 18,5 -20, cao hơn năm ngoái 0,75 điểm; nhóm công nghệ thực phẩm 19-23, cao hơn 1-3 điểm; nhóm cơ khí, điện tử 17,5-18,5.
Riêng các nhóm ngành mới, điểm chuẩn dự kiến ở mức 16-19. Các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kế toán, Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống theo chương trình chuẩn quốc tế có mức điểm chung là 18 điểm.
"Tuy nhiên, các mức điểm này có thể thay đổi qua những lần lọc ảo tiếp theo", ông Sơn khẳng định.
Theo quy định, chậm nhất 17h ngày 1/8, các trường phải công bố kết quả xét tuyển đợt một. Dự tính của Bộ Giáo dục, trong đợt xét tuyển đầu tiên có khoảng 85 trường tuyển được chỉ tiêu 100%; 66 trường đạt 80- 99% và 83 trường đạt 40-79%. Các đại học còn tuyển thiếu chỉ tiêu sẽ tiếp tục xét đợt bổ sung.
Theo M.Tùng (VnExpress.net)
- Bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank (08:42)
- iPhone XR giá siêu rẻ kỷ lục, huyền thoại bán chạy một thời vẫn mượt, chụp xóa phông như iPhone 17 (08:30)
- Hậu trường phim Hàn đạt triệu view: Đang quay cảnh nóng thì 30 người ập vào khiến chính chủ "đứng hình" (08:30)
- Hộ kinh doanh thấp thỏm trước thời điểm xóa bỏ thuế khoán (08:28)
- 5 điều cần tránh khi ăn mì ăn liền để không làm đường huyết tăng vọt (08:24)
- Vợ đánh "trà xanh" đến mất mạng, chồng thú nhận chứng kiến nhưng không dám can vì lý do khó tin (08:18)
- Họa sĩ nổi tiếng có con trai ở tuổi 87 liền cắt đứt quan hệ với con gái, trao quyền thừa kế cho vợ kém 50 tuổi (08:12)
- Salah đưa Ai Cập vào vòng 16 đội AFCON (08:02)
- 2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu (08:00)
- Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm (1 giờ trước)
