-
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Xã hội
31/10/2025 13:44Diễn biến mới nhất vụ thí sinh 24 tuổi đỗ tiến sĩ: Nhà trường có quyết định gây bất ngờ
Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, mới đây, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố thành lập một tổ công tác về liêm chính khoa học, nhằm rà soát các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và hoạt động nghiên cứu tại trường.

Cụ thể, tổ công tác gồm 7 thành viên, do TS.BS Phạm Quốc Dũng – Phó hiệu trưởng nhà trường làm Tổ trưởng. Tổ công tác làm việc trong thời gian 30 ngày, kể từ 28/10 và sẽ tiến hành rà soát theo các quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 (Điều 8) cùng Nghị định 262/2025/NĐ-CP (Điều 4, Điều 6) trong phạm vi đào tạo và nghiên cứu.
Quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện loạt nghi vấn xoay quanh trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại trường. Nhà trường xác nhận hồ sơ thí sinh hợp lệ và đạt điểm xét tuyển theo quy chế.
Theo quy định đào tạo và tuyển sinh tiến sĩ, cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh không được tham gia hội đồng. Trong vụ việc này, PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường – mẹ của thí sinh Huy – được xác nhận không tham gia bất kỳ hoạt động nào của kỳ tuyển sinh năm 2025, đảm bảo nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích.

Về phần năng lực nghiên cứu, thí sinh Âu Nhật Huy nộp 8 bài báo để tính điểm, gồm 5 bài trong nước và 3 bài trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus. Tổng điểm quy đổi ban đầu là 11, nhưng do quy định “điểm tối đa được tính là 10” nên được chốt lại tại 10 điểm, giúp thí sinh đạt tổng điểm trung bình 88,8.
Tuy nhiên, sau khi công bố điểm, một bài báo trong danh sách Âu Nhật Huy đứng tên chung nộp cho trường để tính điểm bất ngờ bị tác giả chính rút khỏi tạp chí. Khi điều chỉnh, điểm “kinh nghiệm nghiên cứu” của thí sinh bị giảm từ 10 xuống 9,5 và tổng điểm trung bình giảm từ 88,8 xuống 88,3.
Nhà trường khẳng định sự thay đổi này không ảnh hưởng tới kết quả trúng tuyển của thí sinh.
- Lịch chi trả lương hưu gộp 2 tháng đặc biệt nhất trong năm: Hơn 3,5 triệu người nhận tiền trước Tết! (54 phút trước)
- Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới (1 giờ trước)
- Hiện trường sạt lở ven kênh Đôi, một nhà dân bị sập ở TP.HCM: Cơ quan chức năng phong tỏa khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Đình Bắc đá chính (1 giờ trước)
- Huyền 204 chính thức lên tiếng về khoảnh khắc tình tứ, sự thật về cô gái ngồi cạnh Duy Nhỏ khiến MXH "quay xe" (1 giờ trước)
- Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV (2 giờ trước)
- Vụ hành hung tài xế taxi vì bị nhắc nhở không hút thuốc: Đối tượng đã bỏ đi, người nhà có động thái mới (2 giờ trước)
- Thị trường kim loại quý dậy sóng: Giá bạc trong nước chính thức phá vỡ cột mốc 100 triệu đồng/kg (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? (3 giờ trước)
- Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi (3 giờ trước)