-
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai? -
Lộ thêm clip vụ mẹ chồng mắng con dâu sau sinh, dư luận tiếp tục tranh cãi -
Nghi vấn Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2: Chồng Chủ tịch vô tình "làm lộ" bí mật vợ đang giấu kín? -
iPhone 17 giảm sâu cả triệu đồng đón Tết Nguyên đán 2026, trang bị mạnh không kém nhiều iPhone 17 Pro Max -
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 75 triệu đồng: Đẹp át vía cả Honda SH và SH Mode -
Giải mã tranh mã đáo thành công: Vì sao phải là 8 con ngựa -
"Phương Oanh và mẹ" bất ngờ chiếm sóng MXH: Thực hư drama khiến cộng đồng mạng dậy sóng?
Xã hội
30/06/2025 17:31Điều đặc biệt ở 34 bí thư tỉnh ủy mới công bố, đa số không là người địa phương
Ngày 30/6, các địa phương đồng loạt công bố địa giới hành chính mới cùng danh sách bí thư, chủ tịch tỉnh, thành, mở ra một chương mới trong công cuộc cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước.
Trước đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết 202/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi Việt Nam giảm từ 63 còn 34 tỉnh, thành, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương.
Bí thư trẻ nhất sinh năm 1978
Cuộc “cách mạng” về tổ chức hành chính này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân và chính quyền địa phương. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội ngày 11/6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Kết quả lấy ý kiến cho thấy đại đa số người dân tán thành, nhiều nơi đạt tỷ lệ đồng thuận 100%”.
Theo ông, sự đồng thuận này xuất phát từ việc người dân nhận thấy những lợi ích rõ rệt như: giảm bớt một cấp trung gian, tinh gọn bộ máy, đồng thời tạo ra không gian phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các vùng miền núi và miền biển.
Theo thống kê của VietNamNet, độ tuổi của các 34 bí thư tỉnh, thành vừa được công bố từ 47-68, thế hệ 7X chiếm đa số (52,94%). Tuổi trung bình của các bí thư khoảng 53 tuổi. Người trẻ nhất là ông Lê Quốc Phong - Bí thư tỉnh Đồng Tháp, sinh năm 1978 (47 tuổi). Người lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư TPHCM, sinh năm 1957 (68 tuổi).
Thế hệ 5X (1950-1959) có 1 người (2,94%), 6X (1960-1969) có 13 người (38,24%), 7X (1970-1979) có 20 người (58,82%). Không có người sinh sau năm 1980.
Dữ liệu tuổi hiện nay cho thấy đội ngũ bí thư tỉnh ủy đang có sự chuyển giao thế hệ rõ rệt, dần trẻ hóa nhưng vẫn đảm bảo tính kế thừa. Việc 50% bí thư thuộc thế hệ 7X là dấu hiệu về đổi mới nhân sự, phù hợp với chủ trương "trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa" trong công tác cán bộ.
Trong 34 bí thư có 31 người (91,18%) là nam, 3 người (8,82%) là nữ. Các nữ bí thư là bà Bùi Thị Minh Hoài (Bí thư thành uỷ Hà Nội, sinh năm 1965), bà Giàng Páo Mỷ (Bí thư tỉnh Lai Châu, sinh năm 1963) và bà Bùi Thị Quỳnh Vân (Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, sinh năm 1974).
27 bí thư không phải người địa phương
Có 27 bí thư không phải người địa phương (79,4%). Số lượng bí thư là người địa phương là 7 người (20,6%).
Đây là chủ trương nhất quán của Đảng trong suốt nhiều nhiệm kỳ: tránh tình trạng cục bộ địa phương và tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện, thử thách ở nhiều môi trường. Tỉ lệ gần 80% là minh chứng cho việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp tỉnh không là người địa phương. Bí thư địa phương tập trung ở các tỉnh có bản sắc dân tộc hoặc vùng đặc thù.
Đặc biệt, có 3 bí thư là người dân tộc thiểu số (chiếm 8,82%) là bà Giàng Páo Mỷ (Bí thư tỉnh Lai Châu, dân tộc H’Mông), ông Hầu A Lềnh (Bí thư tỉnh Tuyên Quang, dân tộc H’Mông), ông Y Thanh Hà Niê KĐăm (Bí thư tỉnh Lâm Đồng, dân tộc Ê Đê). Đây là 3 tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống.
Hơn 32% bí thư là tiến sĩ
Về trình độ học vấn, tỷ lệ thạc sĩ chiếm cao nhất (41,18%), tiếp theo là tiến sĩ (32,35%) và cử nhân (23,53%). Trong đó, Bí thư tỉnh Điện Biên Trần Quốc Cường có trình độ Tiến sĩ luật, là người duy nhất có học hàm (phó giáo sư).
Các lĩnh vực được đào tạo nhiều nhất là kinh tế (41%), luật (26%), tiếp đến là chính trị, quản lý công, quân sự, báo chí...
3 bí thư từng là tướng lĩnh quân đội, công an
Đặc biệt, trong 34 bí thư tỉnh, thành có 3 người từng là tướng lĩnh ở lĩnh vực công an, quân đội.
Đó là ông Nguyễn Doãn Anh (Bí thư tỉnh Thanh Hóa). Trước khi được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa vào tháng 10/2024, ông Nguyễn Doãn Anh đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, mang quân hàm Thượng tướng.
Ông Anh sinh năm 1967 ở Hà Nội. Ông học đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình công tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và chính trị. Việc điều động ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Người thứ hai là ông Nguyễn Văn Gấu (Bí thư tỉnh Bắc Ninh). Ông Gấu sinh năm 1967 ở Bến Tre, trình độ chuyên môn là cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Trước khi được Bộ Chính trị điều động vào ngày 26/6/2024 làm Bí thư tỉnh Bắc Giang, ông là Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vị tướng thứ ba là Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn.
Ông Văn sinh năm 1976 ở Hưng Yên, là tiến sĩ Luật, cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm quốc gia, cấp bậc hàm Thiếu tướng. Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, ông làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) rồi ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Hiện ông là Trưởng đoàn ĐBQH khóa 15 tỉnh Đồng Nai.
Theo Thành Huế (VietNamNet)
- Từ nay đến hết tháng Chạp: Ba con giáp được gia đình nâng đỡ, tài lộc lặng lẽ ghé thăm trước Tết (47 phút trước)
- Mang thai bước vào hôn nhân, người phụ nữ rơi vào bi kịch phản bội và trầm cảm (50 phút trước)
- Cậu học sinh cấp 2 gây chú ý mạng xã hội chỉ với bức ảnh chụp từ phía sau (59 phút trước)
- Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ (1 giờ trước)
- Khi con không còn bé nữa và cha mẹ buộc phải lớn lên cùng con (1 giờ trước)
- Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? (1 giờ trước)
- Bác sĩ ung thư chỉ ra 6 dấu hiệu nguy hiểm người trẻ thường xem nhẹ (1 giờ trước)
- "Hệ thống này thật tồi tệ": Công tố viên gốc Việt gây rúng động khi phản ứng gay gắt tại tòa án Mỹ (1 giờ trước)
- Điều chỉnh giá xăng dầu ngày 5/2: Bật tăng, chạm mốc 19.000 đồng/lít (1 giờ trước)
- Năm 2026 ít bão hơn, nhưng nguy cơ nắng nóng gia tăng (1 giờ trước)