Xã hội
10/06/2025 08:23Điều tra lại vụ án 108 kg 'nước vui' vì nguy cơ lọt tội
Đường dây do nữ DJ Nguyễn Thị Hoài (33 tuổi, ngụ TP HCM) cầm đầu. TAND TP HCM ra quyết định sau 4 ngày mở phiên xét xử.
HĐXX nhận định, trong quá trình thẩm vấn tại tòa đã xuất hiện dấu hiệu bỏ lọt tội danh và còn nhiều tình tiết quan trọng chưa được làm rõ (như việc không ra quyết định trưng cầu giám định để xác định loại, hàm lượng, trọng lượng chất ma túy…). Để bảo đảm việc xét xử được khách quan, toàn diện và đúng pháp luật, HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, năm 2020, Hoài sang Campuchia hành nghề DJ và nảy sinh tình cảm với một người tên Zin (chưa rõ lai lịch). Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam chữa bệnh, Zin nhờ Hoài tiếp nhận các lô "bột nguyên liệu" ma túy gửi từ Campuchia, sau đó đóng gói thành phẩm, gọi là "nước vui", rồi giao lại cho người của Zin. Hoài được trả công 2 USD cho mỗi gói "nước vui" hoàn chỉnh. Sau đó, Hoài tuyển thêm nhiều người khác tham gia đường dây. Các bị cáo đã tổ chức đóng gói ma túy dưới các nhãn hiệu khác nhau để đưa ra thị trường tiêu thụ. Theo kết luận điều tra, tổng cộng các bị cáo đã mua bán trái phép hơn 108 kg ma túy.

Tại phiên tòa trước đó, HĐXX đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện VKSND TP HCM để làm rõ nội dung trong cáo trạng. Trong đó, HĐXX đã hỏi về căn cứ xác định tổng lượng ma túy bị mua bán là hơn 108 kg. Đại diện VKS cho biết con số này được tính dựa trên lời khai của Hoài và các đồng phạm, cộng với số lượng gói thu giữ. Khối lượng ma túy được quy đổi theo hướng có lợi cho bị cáo, tức chỉ tính phần tinh chất ma túy, không tính phụ gia trộn kèm.
HĐXX hỏi liệu hành vi pha bột "OK" (được xác định là ma túy) với đường, đóng gói và đưa ra tiêu thụ có phải là hành vi "sản xuất trái phép chất ma túy" hay không. VKS cho rằng không phải, vì để cấu thành tội sản xuất trái phép chất ma túy, cần có quá trình tạo ra chất ma túy từ nguyên liệu ban đầu. Trong vụ án này, bột "OK" đã là ma túy thành phẩm, các bị cáo chỉ pha trộn phụ liệu và đóng gói, nên hành vi bị truy tố là mua bán trái phép chất ma túy.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng cần xem xét lại bản chất hành vi, vì việc tạo ra các gói ma túy "nước vui" để bán ra thị trường có thể cấu thành hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Việc làm rõ vấn đề này là cần thiết để bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nga lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Giao thông thiệt mạng sau khi bị sa thải (07/07)
-
Kinh hoàng: Người đàn ông bị trăn khổng lồ nuốt chửng khi đang chăn gà (07/07)
-
Lập đoàn kiểm tra vụ sợi bún đổi màu đỏ bất thường ở Đà Nẵng (07/07)
-
Người trẻ 20 tuổi mà xương khớp như "người già": Bác sĩ nói đa số đều có 4 đặc điểm, sửa ngay còn kịp (07/07)
-
Các bé gái phải tự viết lại tên mình trên cơ thể: Những câu chuyện lạnh người từ các nạn nhân trở về sau trận lũ quét thế kỷ tại Mỹ (07/07)
-
Phim 18+ gây sốc nhất thập kỷ: Cảnh nóng nặng đô chưa từng thấy, khán giả ngất xỉu tại rạp (07/07)
-
Lượng ô tô mới "bơm" ra thị trường tăng mạnh, giá xe dự báo còn giảm sâu (07/07)
-
"Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh không thể tốt nghiệp đúng thời hạn" (07/07)
-
Người phụ nữ gần 80 tuổi mới được NSND Trung Đức công khai: Đẹp như diễn viên, chồng yêu say đắm (07/07)
-
Cậu bé ăn xin trên cầu vượt nhận ra mẹ mình, nhưng chị không chịu thừa nhận. Cảnh sát cho biết: Người mẹ đã làm đúng (07/07)
Bài đọc nhiều




