Xã hội

Điều tra vụ nghi phóng hoả làm 4 người chết ở quận 10, TP HCM

4 nạn nhân bị chết cháy được xác định là 4 người lớn trong cùng một gia đình.

Ngày 17-2, Công an quận 10 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người chết.

Điều tra vụ nghi phóng hoả làm 4 người chết ở quận 10, TP HCM
Căn hẻm nơi xảy ra vụ cháy.

Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hồng X. (46 tuổi), Lê Thị Hồng T. (47 tuổi), Trần Quốc C. (38 tuổi) và Lê Hoàng D. (56 tuổi).

Họ ở cùng gia đình, chung nhà. Lúc cháy căn nhà khoá trong, có 7 người trong nhà, 3 người thoát được.

Theo nguồn tin, bước đầu nghi một người đã khoá cửa rồi phóng hoả. Tuy nhiên, vẫn đang tiếp tục để làm rõ.

Thông tin ban đầu, gần 4 giờ, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15.

Thấy cháy, nhiều người dân trong hẻm chạy đến cùng dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành. Ngọn lửa sau đó tiếp tục bùng lên lan sang hai căn nhà bên cạnh.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10 điều động nhiều xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do căn nhà trong hẻm sâu, rộng 2 m nên công tác dập lửa gặp khó, 1 giờ sau ngọn lửa được khống chế.

Phá cửa vào bên trong, cảnh sát phát hiện 4 người tử vong.

Theo Anh Vũ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/dieu-tra-vu-nghi-phong-hoa-lam-4-nguoi-chet-o-quan-10-tp-hcm-196240217094145581.htm