-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Xã hội
07/12/2023 16:06Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú để học sinh dồn ép, ném dép vào cô giáo
Theo quyết định này, hiệu trưởng trường THCS Văn Phú - ông Trần Duy Sáng bị chỉ chức vụ và công tác 15 ngày để phục vụ cho công tác xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung công tác quản lý giáo viên của nhà trường.
Sáng nay, công tác dạy học tại ngôi trường này diễn ra bình thường. Nhóm học sinh ném dép, lăng mạ cô giáo vẫn đến lớp.
Tại phòng hiệu trưởng, một giáo viên của nhà trường cho biết, ngoài hiệu trưởng đang bị tạm đình chỉ, hiện phó hiệu trưởng nhà trường cũng đi vắng, không thể làm việc, đồng thời yêu cầu phóng viên ra về để cán bộ nhà trường bận đi… tập huấn, Dân Trí đưa tin.
Trong ngày hôm qua (6/12), công an huyện Sơn Dương làm việc với một số em học sinh trường này liên quan đến những thông tin mạng xã hội và báo chí phản ánh.

Báo Pháp Luật TP HCM dẫn thông tin từ báo cáo của công an và UBND huyện Sơn Dương cho biết, nguyên nhân và diễn biến của vụ việc bắt đầu từ tháng 9. Cô PTH, giáo viên môn Âm nhạc có mâu thuẫn với học sinh lớp 6A, rồi dẫn tới những lời nói không đúng chuẩn mực đạo đức của giáo viên. Sự việc được một học sinh lớp 7C quay lại bằng điện thoại, chia sẻ cho nhóm bạn rồi đăng tải trên Facebook. Vì việc này, đến ngày 21/11, cô H bị nhà trường kỷ luật cảnh cáo…
Đến ngày 29/11, vào tiết 3 buổi sáng, cô H có giờ giảng ở lớp 7C thì học sinh ở đây có những phản ứng rất tiêu cực. Đến tiết 4, cô sang dạy tại lớp 6A. Hết tiết này, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A, đóng trái cửa, nhốt cô H trong phòng học, rồi nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên. Các em tiếp tục quay video và đăng tải trên mạng xã hội Facebook.
Ban đầu, những clip bạo lực này chỉ ở diện hẹp. Nhưng trong thời gian Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ, Công an huyện Sơn Dương và trường THCS Văn Phú đang yêu cầu học sinh, giáo viên giải trình, kiểm điểm thì ngày 2/12 lại lan tỏa diện rộng. Sự việc được báo chí phản ánh đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trong dư luận mấy ngày qua.
Trước đó, ngày 5/12, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Sơn Dương và một số cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân nội dung vụ việc này, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc nhóm học sinh được cho là học tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, có hành vi dồn nữ giáo viên vào góc lớp, xúc phạm, hành hung cô giáo gây bức xúc dư luận. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đã có văn bản yêu cầu UBND Tuyên Quang xác minh, làm rõ.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao trách nhiệm cho UBND huyện Sơn Dương phối hợp với Sở GD& ĐT và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú (Sơn Dương). Cùng với đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật (trong đó, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc để xảy ra sự việc).
Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo; thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh.
Đưa ra quan điểm về sự việc này tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, đề nghị tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ sự việc.
"Việc xảy ra là rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được", ông Sơn nhấn mạnh. Trước hết, ông Sơn cho rằng cần làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.
"Sự việc khiến chúng ta đều bức xúc nhưng phải tìm hiểu nguyên nhân khách quan một cách thấu đáo, từ đó có biện pháp xử lý nghiêm", Thứ trưởng Bộ Giáo dục nêu quan điểm.
Sau khi xác định trách nhiệm liên quan đến nhà trường, giáo viên, học sinh hay trách nhiệm tập thể, ông Sơn cho biết sẽ có giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm hoặc rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này.
Hiền Lê (SHTT)
- Thái Lan yêu cầu Campuchia xin lỗi để khôi phục thỏa thuận hòa bình (21:30)
- Đàm phán thương mại Việt - Mỹ tiến triển lớn, Việt Nam đề nghị công nhận kinh tế thị trường (21:05)
- Xác minh 4 vụ học sinh đánh nhau liên tiếp tại một trường ở Tây Ninh (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Phát hiện bộ xương nữ giới dưới ao, nghi đã phân hủy 10 năm (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 8 triệu hút khách Việt, camera 200MP và AI xịn so kè Galaxy S25 (1 giờ trước)
- Lợi dụng lòng tin của người đầu tư, 6 đối tượng lừa đảo tiền ảo đa cấp và thu về hàng chục tỷ đồng (2 giờ trước)
- Lời khai của kẻ sát hại cụ bà, cướp tài sản ở TP HCM (2 giờ trước)
- Cháy căn hộ ở chung cư 12 tầng, hàng trăm người tháo chạy (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua đáng tiếc trước đối thủ mạnh, cục diện giải Tứ hùng trở nên khó đoán (3 giờ trước)
- Mỹ phẩm Doctor Magic của Mailisa lộ thêm chi tiết "khác thường": Xuất xứ - nhà sản xuất thực sự có như quảng cáo? (3 giờ trước)