Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đình chỉ công tác phó chủ tịch HĐND chống đối kiểm dịch

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khẳng định, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lưu Văn Thanh để làm rõ về sự việc.

Liên quan tới vụ việc ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước), không đeo khẩu trang, chống đối, không chấp hành đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch Covid-19 đang gây xôn xao dư luận, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã chính thức có ý kiến.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, hành động của ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản là quá sai. "Là cán bộ, đáng lẽ anh Thanh phải gương mẫu, thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng lại có cử chỉ, lời nói như vậy".

Đình chỉ công tác phó chủ tịch HĐND chống đối kiểm dịch
Ông Thanh dùng điện thoại để ghi hình lại các cán bộ tại chốt kiểm soát - Ảnh cắt từ video.

Cũng theo ông Lợi, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lưu Văn Thanh để làm rõ về sự việc. Ngay đầu tuần (thứ Hai, 13/4), các cơ quan sẽ xem xét hướng xử lý theo quy định. Quan điểm của Tỉnh ủy là làm nghiêm, không bao che.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một video được ghi lại vào ngày 3/4, người đàn ông (được cho là ông Lưu Văn Thanh - phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản) đi ôtô cá nhân qua một chốt kiểm soát nằm trên thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Trong video, ông Thanh lớn tiếng cự cãi với cán bộ kiểm sát quân sự tại chốt kiểm dịch, thậm chí đập bàn đập ghế và cho rằng "tại sao kiểm tra xe tôi mà không kiểm tra các xe khác?".

Trao đổi với phóng viên, ông Thanh thừa nhận người đàn ông trong video là mình. Ông cho rằng do thấy xe của mình bị kiểm tra mà một số xe khác không bị kiểm tra, đồng thời do cách nói chuyện của cán bộ kiểm soát quân sự nên mới bức xúc như vậy.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)