Dư luận gần đây xôn xao trước đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ hướng dẫn viên thuyết minh tại di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh với nội dung không chuẩn xác, trong đó có việc nhắc đến triều Tây Sơn.

Ngày 4/1, đại diện Ban Quản lý cho biết đơn vị đã nắm rõ thông tin về đoạn clip nói trên. Theo xác minh, video không phải mới quay như nhiều suy đoán trên mạng xã hội mà được ghi lại vào khoảng mùa hè năm 2024, thể hiện qua trang phục của du khách xuất hiện trong clip. Người thuyết minh trong video là cán bộ hướng dẫn viên từng công tác tại Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh trước đây.

Quá trình làm việc cho thấy, trong lúc thuyết minh tại khu vực Chính điện Lam Kinh, hướng dẫn viên đã trình bày nội dung không đúng với kịch bản thuyết minh đã được cơ quan chuyên môn phê duyệt. Sai sót này dẫn tới sự việc đáng tiếc và gây phản ứng khi đoạn clip được lan truyền trở lại trên mạng xã hội.

04-1767513183-dinh-chi-huong-dan-vien-thuyet-minh-sai-tai-di-tich-lam-kinh-bql-siet-chat-nghiep-vu.jpg
Hình ảnh nữ hướng dẫn viên thuyết minh tại khu vực Chính điện di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây tranh cãi về nội dung thuyết minh. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi làm rõ, Ban Quản lý đã đình chỉ công tác thuyết minh đối với cá nhân vi phạm, đồng thời triển khai chấn chỉnh toàn bộ hoạt động hướng dẫn, thuyết minh tại di tích Lam Kinh. Các cá nhân, bộ phận liên quan cũng được yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, coi đây là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo và kiểm soát nghiệp vụ.

Đại diện Ban Quản lý nhấn mạnh, với các di tích lịch sử, đặc biệt là di tích quốc gia đặc biệt như Lam Kinh, yêu cầu về tính chính xác trong thuyết minh phải được đặt lên hàng đầu. Bất kỳ sai sót nào, dù do chủ quan hay vô tình, đều có thể gây hiểu lầm về lịch sử và ảnh hưởng đến giá trị di sản.

Lam Kinh nằm trên địa bàn xã Lam Sơn (Thanh Hóa), là quê hương của anh hùng dân tộc Lê Lợi, gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của nhà Minh và mở ra thời kỳ độc lập của triều Lê sơ. Sau khi lên ngôi năm 1428, vua Lê Thái Tổ cho xây dựng Lam Kinh, hay còn gọi là Tây Kinh, song song với Đông Kinh (Thăng Long), làm nơi thờ tự tổ tiên và an táng các vua, hoàng hậu triều Lê.

Trải qua nhiều thế kỷ, Lam Kinh vẫn bảo tồn hệ thống công trình kiến trúc tiêu biểu như Chính điện, sân Rồng, thềm Rồng, Nghi môn, Thái miếu, cầu Bạch, nhà bia, giếng cổ, hồ Như Áng, sông Ngọc và đền thờ Lê Lai, phản ánh rõ nét một giai đoạn rực rỡ của lịch sử dân tộc. Di tích được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1962 và trở thành di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Trong hơn một thập kỷ qua, hàng chục hạng mục tại Lam Kinh đã được tu bổ, phục hồi với kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Từ sự việc lần này, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, bảo đảm mỗi lời thuyết minh tại Lam Kinh đều đúng sử liệu, chuẩn mực và xứng đáng với giá trị lịch sử, văn hóa thiêng liêng của vùng đất khởi nguồn triều Lê.

Biên Thùy (SHTT)