-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Xã hội
29/05/2016 13:43Đổ xô cho con học chữ trước lớp 1: Coi chừng trẻ "sốc"
Chưa kịp nghỉ hè, nhiều bé vừa “tốt nghiệp” mầm non đã phải hối hả lao vào cuộc chạy đua học chữ, học Toán của bố mẹ. Nhiều trẻ chỉ 3 tháng hè đã bị ép hoàn thành cả chương trình lớp 1 khi phải đọc thông viết thạo, biết cộng trừ, học thuộc bảng cửu chương.
Con gái 6 tuổi vừa “tốt nghiệp” mẫu giáo được 3 ngày, chị Hoàng Thị Liên (Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) đã vội vã tìm lớp, lên lịch để cho con học chữ. Gia sư mà chị tìm được để gửi gắm con gái 3 tháng hè là một cô giáo già đã nghỉ hưu ở xã bên. Mỗi tuần 5 buổi vợ chồng chị thay nhau đưa con gái đi học, buổi tối về nhà lại kèm con tập tô, tập viết đến 9 - 10h đêm.
Chị Liên cho biết: “Học hết mầm non mà con vẫn chưa thuộc hết bảng chữ cái. Vợ chồng lại có ý định cho con học tiểu học bên Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) nên không học trước không được. Trước khi vào lớp 1, con mình mà không học thì sẽ bị đuối, không theo kịp các bạn”.
Cũng theo chị, học cả Toán + Tiếng Việt mỗi tuần 5 buổi, mỗi tháng phải chi khoảng 2.500.000 đồng.
Hè này, lịch học chữ, học kỹ năng của bé Hoàng Kim Anh (6 tuổi, tại TP.Cao Bằng) cũng kín mít với 2 buổi học chữ, 2 buổi học toán và 1 buổi học múa. Chị Trần Thị Mai mẹ bé Kim Anh cho biết: “Thấy con gái vất vả cũng thương, nhưng thà vất vả một chút vào năm học con sẽ... nhàn hơn”.
| Trẻ “quên” mùa hè mà chỉ lo học chữ. (Ảnh minh hoạ: I.T) |
Có cầu ắt có cung, kỳ nghỉ hè chưa đến nhưng nhiều trung tâm gia sư đã tung ra càng loạt các khóa học chữ cho trẻ tiền lớp 1 với giá cả tương đối đắt đỏ. Giá mà các trung tâm đưa ra cho 1 khóa học chữ dao động từ 160.000 đồng/1 buổi (đối với gia sư là sinh viên) đến 325.000 đồng/1 buổi (đối với gia sư là giáo viên); mỗi buổi học 2 tiếng.
Các khóa học tiền lớp 1 của các trường tiểu học ngoài công lập cũng được phụ huynh “săn đón” mặc dù giá cả khá đắt đỏ, khoảng 3 triệu đồng.
Việc không có ý nghĩa
Nói về vấn đề này, TS. Vũ Thu Hương, giảng viên khoa giáo dục tiểu học (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng, việc cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 là việc làm không cần thiết và không có ý nghĩa với trẻ.
Theo bà Hương: “Nếu đọc kỹ luật giáo dục, chúng ta sẽ thấy, mục tiêu của 5 năm tiểu học là giúp trẻ làm quen. Vì vậy, nếu cho trẻ học trước không chỉ thừa mà còn có nhiều hệ lụy khác như làm cho con sợ học, chán nản, thờ ơ với việc học và có những mùa hè mệt mỏi vì phải học quá sớm”.
Cô giáo Trần Ngọc Trang, giáo viên trường mầm non 1 (TP.Hà Tĩnh) cho biết, ngay từ khi ở trường mầm non, nhiều phụ huynh đã muốn cho con biết chữ trước, đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm vì ở độ tuổi này nhu cầu lớn nhất của trẻ là vui chơi để hình thành thói quen và nề nếp.
“Trẻ được học trước khi vào lớp 1 chắc chắn sẽ khá hơn các trẻ khác, nhưng các em sẽ có tâm lý chủ quan, khi cô dạy trên lớp sẽ không nghe, ngồi lơ đễnh, đến năm lớp 2 sẽ đuối dần vì thái độ học tập. Chính vì vậy, tôi thường khuyên phụ huynh của mình không nên cho con học trước” - cô giáo Trang chia sẻ.
Bà Phạm Thị Cúc Hà, hiệu trưởng một trường mầm non ở Hà Nội cũng cho rằng, điều quan trọng nhất cho trẻ mầm non trước khi vào lớp 1 không phải là biết đọc biết viết mà là kỹ năng vệ sinh và kỹ năng tự phục vụ. Điều này tưởng rất đơn giản nhưng nhiều bé lại không làm được.
“Hãy dạy cho trẻ các kỹ năng vận động (cầm bút, cầm kéo, ngồi học đúng tư thế); kỹ năng chịu đựng để đáp ứng với sự thay đổi môi trường học mới. Ngoài ra, mỗi ngày cần dành cho con 30 phút để tâm sự cùng con vượt qua những khó khăn của năm học đầu tiên. Nhiều bé không được trang bị những kỹ năng này sẽ dễ bị “sốc” khi vào lớp 1” - bà Hà khuyến cáo.
Theo Tùng Anh (Dân Việt)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (29 phút trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (47 phút trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (1 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (3 giờ trước)