-
Thực hư mẹo "uống sữa tráng dạ dày" để "bất tử" trên bàn nhậu đang được lan truyền dịp Tết? -
Thay đổi nơi quyết toán thuế từ 14/2, người lao động cần làm ngay điều này để tránh bị xử phạt -
Nghi vấn Binz - Châu Bùi "đường ai nấy đi": Dòng trạng thái lạ đúng ngày Valentine gây bão -
Tự ý truy cập tài khoản mạng xã hội của người khác có thể bị phạt tới 50 triệu, thậm chí ngồi tù -
Xe biển xanh 80A chở cành đào che lấp biển số, tài xế bị phạt 23 triệu đồng -
Thiếu nữ 16 tuổi sát hại bạn trai tại phòng trọ -
Đón Giao thừa tại Hồ Hoàn Kiếm: Gửi xe miễn phí ở đâu để tránh bị phạt? -
Valentine trùng kỳ nghỉ Tết, người trẻ nườm nượp tới Chùa Hà cầu duyên -
Mẹ kế đưa tôi 50 triệu ngày cận Tết, cầm tiền mà lòng nặng trĩu -
Vừa bế con vừa dùng điện thoại, người mẹ làm rơi máy khiến bé 2 tháng tuổi chấn thương sọ não
Xã hội
14/02/2026 13:40Đón Giao thừa tại Hồ Hoàn Kiếm: Gửi xe miễn phí ở đâu để tránh bị phạt?
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động chào đón năm mới tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, chính quyền địa phương đã bố trí các điểm trông giữ phương tiện miễn phí trong đêm Giao thừa và những ngày đầu năm. Theo thông tin từ UBND phường Cửa Nam, có 4 điểm gửi xe miễn phí được sắp xếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bao gồm Trường THPT Việt Đức, Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Trường THCS Ngô Sĩ Liên và Trường THCS Trưng Vương.
Các điểm trông giữ xe tận dụng sân trường và khu vực tầng hầm, bảo đảm an ninh, an toàn cho phương tiện. Đối tượng áp dụng là xe đạp, xe máy; chưa triển khai đối với ô tô. Thời gian phục vụ từ khoảng 17h đêm Giao thừa đến 1h sáng hôm sau và tiếp tục trong khung giờ ban ngày của các ngày đầu năm mới.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động gửi xe đúng địa điểm quy định, không dừng, đỗ xe tùy tiện trên lòng đường, vỉa hè hoặc trước cửa nhà dân, cửa hàng, gây cản trở giao thông và mỹ quan đô thị. Việc tuân thủ quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn cho khu vực trung tâm thành phố trong thời điểm đông người.
Mức phạt có thể phải chịu nếu vi phạm
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), người điều khiển xe máy dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông có thể bị phạt từ 400.000 – 600.000 đồng. Trường hợp đỗ xe trên vỉa hè không đúng nơi cho phép hoặc gây ùn tắc, mức phạt có thể lên tới 1.000.000 đồng, kèm theo biện pháp tạm giữ phương tiện trong một số tình huống.
Do đó, để có một đêm Giao thừa trọn vẹn, người dân nên lựa chọn các điểm gửi xe miễn phí do chính quyền bố trí, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.
- Thực hư mẹo "uống sữa tráng dạ dày" để "bất tử" trên bàn nhậu đang được lan truyền dịp Tết? (15:05)
- 6 hạng mục bảo dưỡng ô tô nhiều người bỏ quên khiến xe nhanh xuống cấp (15:01)
- Kiếm tiền tỉ mỗi tháng, cô gái 30 tuổi tuyên bố nghỉ hưu sớm để sống cuộc đời mình muốn (27 phút trước)
- Thay đổi nơi quyết toán thuế từ 14/2, người lao động cần làm ngay điều này để tránh bị xử phạt (28 phút trước)
- Nghi vấn Binz - Châu Bùi "đường ai nấy đi": Dòng trạng thái lạ đúng ngày Valentine gây bão (37 phút trước)
- Tự ý truy cập tài khoản mạng xã hội của người khác có thể bị phạt tới 50 triệu, thậm chí ngồi tù (46 phút trước)
- Gordon Ramsay bác tin đồn gây xôn xao trong đám cưới Brooklyn Beckham (49 phút trước)
- Việt Nam bàn giao 250 tấn gạo cho Cuba (1 giờ trước)
- Truy thăng cấp hàm Thượng tá cho cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xe biển xanh 80A chở cành đào che lấp biển số, tài xế bị phạt 23 triệu đồng (1 giờ trước)