Do chịu ảnh hưởng mạnh từ khối không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chính thức chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét hại dưới 7 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ đón mưa giông diện rộng, cục bộ có điểm mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/1/2026, đợt không khí lạnh đã xâm nhập sâu vào khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và lan xuống khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển đạt cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6.

Tại Bắc Bộ, trời có mưa và mưa rào rải rác. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An ghi nhận mưa giông cục bộ trong sáng 2/1. Trong cơn giông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và mưa đá.

Do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu. Vùng đồng bằng phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi từ 8-11 độ C, riêng các đỉnh núi cao có thể xuống dưới 7 độ C, nguy cơ cao xảy ra băng giá.

Riêng tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rải rác và rét đậm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 20 độ C. Về đêm, khi khối không khí lạnh ổn định, nhiệt độ có xu hướng giảm thêm, dao động từ 12-14 độ C.

Tại Trung Bộ, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào, có nơi mưa to. Các khu vực đô thị và vùng trũng thấp cần đề phòng ngập úng, trong khi vùng núi cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 2/1/2026:

Hà Nội 

Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ.

Tây Bắc Bộ 

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ 

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Huế 

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Nam có mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

Duyên hải Trung Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

TN (SHTT)